Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Chuẩn bị quy trình thí điểm đón khách quốc tế đến Phú Quốc

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Chuẩn bị quy trình thí điểm đón khách quốc tế đến Phú Quốc

Đào Loan

(KTSG Online) – Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Kiên Giang cùng các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch, phương án, quy trình thí điểm đón khách quốc tế đến Phú Quốc, báo cáo Thủ tướng trong tháng Bảy tới.

Chuẩn bị quy trình thí điểm đón khách quốc tế đến Phú Quốc
Khách quốc tế tại Sân bay quốc tế Phú Quốc hồi trước dịch. Ảnh: Đào Loan

Theo cổng thông tin của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản gửi bộ trưởng của bộ này cùng Bộ trưởng Bộ Y tế và Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Kết luận 07 của Bộ Chính trị ngày 11-6 vừa qua.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu cho thí điểm sử dụng hộ chiếu vaccine với khách quốc tế đến một số trung tâm du lịch có thể kiểm soát được dịch như Phú Quốc, Kiên Giang.

Người đứng đầu chính phủ cũng yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Kiên Giang cùng các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch, phương án, quy trình thí điểm đón khách quốc tế đến Phú Quốc, báo cáo Thủ tướng trong tháng Bảy tới.

Ngày 11-6, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 07-KL/TW về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế – xã hội.

Trong đó, Bộ Chính trị đồng ý nghiên cứu cho thí điểm sử dụng "hộ chiếu vaccine" với khách quốc tế đến một số trung tâm du lịch có thể kiểm soát được dịch bệnh như Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Trao đổi với KTSG Online, một số doanh nghiệp du lịch cho biết, đối tác nước ngoài rất quan tâm đến kế hoạch này. Trong những ngày qua, dù chỉ mới có thông tin là có thể Phú Quốc sẽ được đón khách quốc tế đến bằng hộ chiếu vaccine nhưng có những công ty đã hỏi về thủ tục, dịch vụ, giá phòng… để chuẩn bị.

Trước đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ tư lần này, một số doanh nghiệp trong và ngoài nước cũng đã tính đến kế hoạch đưa khách quốc tế từ Nga, Ấn Độ đến Phú Quốc bằng máy bay thuê bao, theo kiểu cho khách nghỉ ngơi dài ngày tại các khu nghỉ dưỡng biệt lập.

Hồi giữa tháng 4-2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng chọn Quảng Nam là địa phương thực hiện kế hoạch thí điểm mở lại mảng du lịch quốc tế, dự tính sẽ bắt đầu từ tháng Bảy tới.

Chính quyền tỉnh đã chọn hai khu du lịch đủ điều kiện về dịch vụ, gồm Hoiana và Tui Blue Nam Hội An, kèm theo quy trình phòng chống dịch nghiêm ngặt từ khâu vận chuyển cho đến dịch vụ và các quy định về quản lý đội ngũ phục vụ để thực hiện kế hoạch.

Tuy nhiên, do đợt bùng dịch Covid-19 lần này, cho đến nay, cơ quan chức năng vẫn chưa thông tin thêm về việc thực hiện kế hoạch trên.

Mời đọc thêm:

Nghiên cứu cho thí điểm 'hộ chiếu vaccine' với khách quốc tế, có thể tại Phú Quốc

Có hơn 2.000 bệnh nhân Covid-19, TPHCM tăng thêm 1.500 giường điều trị

Sắp có quy định chính thức về cấp phép lưu hành vaccine Covid-19

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới