Thứ Tư, 17/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Chuẩn bị xây cảng cửa ngõ Hải Phòng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Chuẩn bị xây cảng cửa ngõ Hải Phòng

Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) đang khẩn trương chuẩn bị để khởi công dự án Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng tại Lạch Huyện (huyện Cát Hải) vào tháng 5 năm nay.

Trước mắt, Vinalines sẽ đầu tư giai đoạn 1 gồm 2 bến với tổng chiều dài 600m cầu tàu có khả năng đón tàu 50.000 tấn vào làm hàng và xây dựng một trung tâm dịch vụ hậu cần tại đây.

Dự án cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng được xem là dự án cảng nước sâu lớn nhất khu vực phía Bắc tính đến thời điểm hiện tại. Đây cũng là một trong hai dự án trọng điểm của quốc gia, gồm cảng cửa ngõ quốc tế và đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng tại Hải Phòng dự kiến được khởi công trong năm 2008.

Theo thông tin từ Vinalines, hiện tại, việc lập dự án đã được các cơ quan chức năng của Bộ Giao thông Vận tải tập trung hoàn tất, trình Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư. Sau khi hoàn tất giai đoạn 1, Vinalines sẽ tiếp tục xin phép Chính phủ đứng ra huy động các nguồn vốn trong và ngoài nước đầu tư xây dựng cảng giai đoạn 2.

Theo dự kiến, cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng sẽ được xây dựng qua hai giai đoạn, kéo dài từ năm 2008 đến 2020 với quy mô 1.200 héc ta, gồm nhiều công trình cầu cảng, hệ thống hậu cần, dịch vụ và giao thông ngoài cảng hiện đại với tổng mức đầu tư dự toán lên tới gần 28.000 tỉ đồng bằng nguồn huy động tổng lực giữa vốn ngân sách nhà nước với các thành phần kinh tế trong và ngoài nước.

Sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng sẽ là cảng chủ đạo của khu vực, góp phần nối dài hệ thống cầu tàu, cảng biển tại Hại Phòng ra hướng biển, có khả năng thông qua khoảng 100 triệu tấn hàng hóa vào năm 2020.

Theo TTXVN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới