Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Chứng chỉ vàng: lối ra cho huy động vàng?

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Chứng chỉ vàng: lối ra cho huy động vàng?

Chứng chỉ vàng: lối ra cho huy động vàng?
Làm sao để khai thác số vàng lớn đang nằm chết trong dân? Ảnh: K.Luân.

(TBKTSG Online) – Một khối lượng rất lớn vàng miếng hiện vẫn đang nằm im trong dân. Có chuyên gia cho rằng Ngân hàng Nhà nước (NHNN) nên phát hành chứng chỉ vàng để có thể huy động nguồn vốn này phục vụ các mục tiêu đầu tư phát triển kinh tế.

>>Ngân hàng đã mua 30 tấn vàng tất toán trạng thái

>>Có vàng vẫn khó tìm nơi gửi

NHNN vừa qua đã công bố trong hơn 60 tấn vàng mà cơ quan này bán ra cho các ngân hàng thông qua hình thức đấu giá thì có 30 tấn đã được dùng để trả lại cho người dân đã từng gửi tiết kiệm vàng tại ngân hàng trước đây.

Số vàng này chưa biết được đang còn nằm ở trong ngân hàng dưới dạng giữ hộ, tức ngân hàng không thể khai thác gì từ số vàng này, hoặc được người dân đem về cất trong nhà. Riêng tại TPHCM, một nguồn tin của Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online đã cho biết số vàng của người dân hiện được các ngân hàng giữ hộ vào khoảng 1,2 triệu lượng, tương đương 45 tấn vàng.

Ước tính, nếu quy ra tiền, có thể đến bốn-năm chục ngàn tỉ đồng đang nằm im tại kho của các ngân hàng, nhiều hơn so với gói hỗ trợ tín dụng về nhà ở 30.000 tỉ đồng của Chính phủ. Con số này chỉ riêng ở các ngân hàng tại TPHCM, và nếu tính trên cả nước thì sẽ còn cao hơn nhiều.

Như vậy một lượng vốn lớn trong nền kinh tế đang phải nằm im, không được đưa vào hỗ trợ sản xuất kinh doanh của nền kinh tế. Có chuyên gia cho rằng NHNN nên phát hành chứng chỉ vàng để có thể huy động nguồn vốn này phục vụ các mục tiêu đầu tư phát triển kinh tế.

Người dân thay vì sở hữu vàng sẽ sở hữu các chứng chỉ này, và họ có thể đem cầm cố tại ngân hàng để vay tiền cũng như mua bán với ngân hàng bình thường. Tuy nhiên, đến nay đề xuất này vẫn chỉ là đề xuất.

Có nên phát hành chứng chỉ vàng để huy động nguồn vốn từ vàng trong dân, để tăng nguồn lực phát triển kinh tế? Giải pháp này có gì hay, có gì dở, có gì khác với việc huy động trực tiếp từ vàng? Nếu đề xuất phát hành chứng chỉ vàng này được áp dụng vào thực tế thì liệu người dân có hưởng ứng? v.v.

Xin mời bạn đọc đóng góp ý kiến vào box bên dưới.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới