Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Chứng khoán bán tháo, giá trị giao dịch đạt kỷ lục chưa từng có

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Chứng khoán bán tháo, giá trị giao dịch đạt kỷ lục chưa từng có

Dũng Nguyễn

(KTSG Online) – Chỉ số VN-Index giảm điểm mạnh trong tuần với áp lực bán tháo, giá trị giao dịch lên mức kỷ lục chưa từng có. Các chuyên gia cho rằng các nhà đầu tư cần thận trọng hơn trong bối cảnh xu hướng giảm điểm nhiều khả năng đang hình thành.

Chứng khoán bán tháo, giá trị giao dịch đạt kỷ lục chưa từng có
Hình minh họa: L.Vũ.

Phiên giảm điểm với thanh khoản tỉ đô la

Trong phiên giao dịch hôm thứ Sáu, ngày 20-8, thị trường chứng khoán ghi nhận kỷ lục mới, với khối lượng giao dịch và giá trị giao dịch đều ở mức cao nhất từ trước đến nay.

Theo đó, khối lượng khớp lệnh trên sàn giao dịch chứng khoán TPHCM (HOSE) thiết lập mức kỷ lục với hơn 1,1 tỉ cổ phiếu, cao vượt trội so với phiên liền trước cũng như mức bình quân 20 phiên (651,6 triệu đơn vị). Giá trị thanh khoản lên tới 38.300 tỉ đồng.

Nếu tính thêm cả sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và thị trường UPCoM, tổng giá trị giao dịch của chứng khoán trong phiên đạt hơn 48.500 tỉ đồng, tương ứng gần 2,1 tỉ đô la Mỹ.

Mặc dù dòng tiền chảy vào thị trường tăng mạnh nhưng phiên thứ Sáu lại là phiên bán tháo cổ phiếu. Theo đó, chỉ số VN-Index giảm 45,4 điểm, tương ứng giảm 3,3%, đóng cửa tại mức 1.329,43 điểm, là mức giảm mạnh nhất kể từ ngày 20-7.

Thị trường chịu áp lực bán mạnh ở các nhóm cổ phiếu có chỉ số vốn hóa lớn nhỏ khác nhau. Chỉ số VN30 (nhóm 30 cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn nhất) giảm 3,63%, toàn bộ cổ phiếu đều giảm. Trong khi đó, nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ lần lượt giảm 3% và 1,85%.

Áp lực bán mạnh vào cuối tuần đi ngược với tâm lý khởi động tuần lạc quan. Chỉ số chứng khoán trong các phiên đầu tuần tăng điểm, lần lượt vượt ngưỡng quan trọng 1.370 điểm.

Nhưng đà tăng bị chặn lại sau khi VN-Index đã tiến gần ngưỡng 1.380 điểm trong phiên ngày 17-8. Chỉ số của sàn HOSE sau đó lần nữa cố gắng vượt ngưỡng kháng cự này nhưng rồi bất ngờ giảm sâu trong phiên cuối tuần, với bên bán chiếm ưu thế trong suốt thời gian giao dịch.

Kết thúc tuần, VN-Index giảm 27,6 điểm so với tuần trước, tương ứng giảm 2,02%, về mức 1.329,43 điểm, còn chỉ số HNX-Index đạt 338,06 điểm, tăng 0,33%.

Theo Công ty chứng khoán KB, thị trường Việt Nam giảm điểm tương đồng với diễn biến thị trường chứng khoán thế giới, trong bối cảnh các nhà đầu tư lo ngại trước diễn biến phức tạp của chủng Delta có thể tác động tiêu cực lên nền kinh tế toàn cầu.

Một lý do khác giải thích việc giảm điểm mạnh trong tuần là thị trường tới kỳ đáo hạn hợp đồng tương lai, khiến chỉ số chính bị ảnh hưởng mạnh. Ngoài ra, các thông tin về giải pháp phòng dịch mới tại TPHCM với mức độ cao hơn, bắt đầu từ ngày 23-8 cũng đã tác động mạnh đến tâm lý người dân nói chung và nhà đầu tư nói riêng.

Thận trọng ngắn hạn

Theo thống kê của Công ty chứng khoán Mirae Asset, trong năm phiên trong tuần trước, nhóm nhà đầu tư cá nhân trong nước vẫn duy trì vị thế mua ròng, với giá trị đạt gần 4.000 tỉ đồng trong tuần. Cùng với phiên giao dịch tỉ đô la hôm thứ Sáu, điều này cho thấy thị trường chứng khoán vẫn nhận được sự quan tâm và lực cầu bắt đáy vẫn còn rất mạnh.

Tuy nhiên, đánh giá đa phần của công ty chứng khoán là cần thận trọng hơn khi VN-Index dường như đang tích lũy thành vùng đỉnh.

Về yếu tố kỹ thuật, Mirae Asset đánh giá rằng chỉ số VN-Index đã có hai lần vượt lên ngưỡng 1.370 trong tuần, nhưng không giữ được đà tăng khi gặp vùng kháng cự mạnh tại 1.370-1.380 điểm, nên tạo đỉnh tại vùng này. Vùng thử thách tiếp theo cho chỉ số trong ngắn hạn sẽ là ngưỡng 1.320-1.350 điểm.

Theo đánh giá của Công ty chứng khoán VCBS, chỉ số VN-Index liên tiếp thất bại trong việc chinh phục ngưỡng kháng cự 1.380 điểm, cùng với đà tăng trưởng kinh tế toàn cầu được dự báo giảm tốc, khiến cho tâm lý nhà đầu tư dần thận trọng hơn.

Dòng tiền có thể sẽ có sự sụt giảm đáng kể trong tuần tới khi nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn, nhất là khi thị trường vẫn đang trong trạng thái thiếu vắng thông tin hỗ trợ.

“Nhà đầu tư ưu tiên chốt lời ngắn hạn các cổ phiếu đã đạt kỳ vọng về lợi nhuận nhằm bảo toàn thành quả từ đợt tăng điểm vừa qua và quan sát thêm diễn biến thị trường trong những phiên tới trước khi giải ngân trở lại”, VCBS khuyến nghị.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới