Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Chứng khoán châu Á rớt giá

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Chứng khoán châu Á rớt giá

Thu Hằng

Hầu hết cổ phiếu châu Á trên đà trượt giá dưới tác động của lạm phát tại Trung Quốc. Ảnh: Reuters

(TBKTSG Online) – Hầu hết chứng khoán châu Á rớt giá, kéo chỉ số MSCI châu Á – Thái Bình Dương giảm xuống nhiều nhất trong 2 tuần do mối lo ngại lạm phát gia tăng tại Trung Quốc.

Giá nhà ở tại 70 thành phố của Trung Quốc tăng 8,6% so năm trước, theo China Information News. Dữ liệu của chính phủ được công bố tại Trung Quốc vào ngày 10-11 cho thấy tỷ lệ lạm phát tăng đến 4% trong tháng 10-2010, theo ước tính trung bình của 28 nhà kinh tế được khảo sát bởi Bloomberg. Đây sẽ là tốc độ tăng lạm phát nhanh nhất trong 2 năm. Mục tiêu lạm phát cả năm của nước này là 3%.

Chỉ số MSCI châu Á – Thái Bình Dương giảm 0,3% xuống 134,84 lúc 15 giờ 36 phút ngày 10-11. Chỉ số này trên đà giảm mạnh nhất kể từ ngày 27-10.

Chỉ số Hang Seng (Hồng Kông) giảm 1,2%. Chỉ số Shanghai Composite (Thượng Hải) giảm 0,7%. Chỉ số S & P/ASX 200 (Úc) giảm 0,9%.

Tuy nhiên, chỉ số trung bình Nikkei 225 (Nhật Bản) tăng 1,4%, mức lớn nhất kể từ tháng 6-2010 và chỉ số Kospi (Hàn Quốc) tăng 1,1%.

Trước đó ngày 9-11, chỉ số MSCI châu Á – Thái Bình Dương tăng 3,3% do Cục dự trữ liên bang Mỹ công bố kế hoạch mua thêm 600 tỉ đô la Mỹ trái phiếu kho bạc để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

(Theo Bloomberg)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới