Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Chứng khoán châu Á tăng trở lại

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Chứng khoán châu Á tăng trở lại

Thái Bình

Sản xuất thép ở Công ty Posco (Hàn Quốc). Hôm nay giá cổ phiếu của Posco tăng thêm 2,3% sau khi công bố đạt lợi nhuận khá trong quý 2-2009. Ảnh Bloomberg

(TBKTSG Online) – Hôm nay giá cổ phiếu trên các thị trường chứng khoán tăng trở lại sau phiên giảm mạnh đầu tuần. Số liệu về lợi nhuận của ngành ngân hàng, giá nguyên liệu chiến lược tăng đã làm hồi sinh niềm hy vọng về sự phục hồi của các nền kinh tế châu Á.

Tính đến 17g chiều hôm nay, thứ Ba 14-7, chỉ số Nikkei 225 của Nhật tăng 211,48 điểm, tức 2,3%, chấm dứt chuỗi mất giá 9 phiên liên tiếp và giành lại được khoản mất điểm ngày hôm qua.

Chỉ số tổng hợp châu Á-Thái Bình Dương, trừ Nhật Bản, MSCI Asia Pacific hôm nay tăng 2,4%, lên mức 100,45 điểm, sau khi giảm mạnh ngày hôm qua. Tại các thị trường, chỉ số Hang Seng (Hồng Kông) tăng 631,1 điểm, tức 3,7%, chỉ số S&P/ASX (Úc) tăng 3,5%, Kospi (Hàn Quốc) tăng 0,5%, Thượng Hải (Trung Quốc) tăng 2,1% và STI (Singapore) tăng 1,9%.

Trước đó, vào hôm qua tức sáng nay giờ Việt Nam, thị trường Wall Street cũng có một phiên giao dịch thành công với chỉ số Dow Jones tăng 185,16 điểm, tức 2,3%, mức tăng trong một phiên lớn nhất trong sáu tuần lễ qua; chỉ số S&P 500 cũng tăng 21,92 điểm (2,5%) lên 901,05 điểm, lần đầu tiên vượt ngưỡng 900 điểm kể từ ngày 1-7. Trong tuần này các ngân hàng lớn của Mỹ sẽ công bố số liệu hoạt động quý 2-2009 nhưng giới kinh doanh dự báo ngành ngân hàng có lãi lớn, khiến giá cổ phiếu ngành tài chính tăng mạnh

Ở châu Á, thông tin nâng đỡ giá chứng khoán ở Singapore là Bộ Thương mại và Công nghiệp nước này cho biết, đà suy giảm của Singapore đã chậm lại trong quý 2, dự báo năm nay kinh tế của đảo quốc Sư tử chỉ giảm khoảng 4-6%, không đến mức 6-9% dự kiến trước đây.

Giá dầu thô cũng tăng trở lại cùng với kỳ vọng hồi phục kinh tế. Cuối buổi chiều nay tại Singapore, giá dầu thô giao tháng 8 tăng thêm 93 xu Mỹ, lên 60,62 đô la Mỹ/thùng.   Đồng đô la Mỹ mạnh lên một chút, 1 đô la ăn được 93,15 yen Nhật, cao hơn mức 92,97 yen hôm qua.

(tổng hợp)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới