Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Chứng khoán châu Á – Thái Bình Dương đồng loạt giảm

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Chứng khoán châu Á – Thái Bình Dương đồng loạt giảm

Phúc Minh

Chỉ số Nikkei (Nhật Bản) giảm đến 1,87%. Ảnh: Bloomberg

(TBKTSG Online) – Chỉ số chứng khoán tại các thị trường lớn của khu vực châu Á – Thái Bình Dương ngày 23-6 đồng loạt giảm.

Chỉ số Nikkei 225 (Nhật Bản) giảm mạnh nhất, đến 1,87% hay 189,19 điểm, xuống còn 9.923,7 điểm. Tiếp theo là chỉ số chứng khoán tổng hợp của Úc, giảm 1,43% hay 65,4 điểm, còn 4.515,9 điểm.

Chỉ số TW II (Đài Loan) giảm 0,4% hay 30,53 điểm, còn 7.582,15 điểm. Korea Composite Index (Hàn Quốc) giảm 0,33% hay 5,68 điểm, còn 1.725,8 điểm. Chỉ số chứng khoán tổng hợp của New Zealand giảm 0,1% còn 3.054,29 điểm.

Giá dầu tại thị trường châu Á ngày 23-6 giảm nhẹ. Lúc 14 giờ 40 phút, giá dầu ở mức 77,56 đô la Mỹ/thùng, giảm 0,37% hay 0,29 đô la Mỹ/thùng.

Cùng thời điểm, giá vàng ở mức 1.243,6 đô la Mỹ/ounce, tăng 0,23% hay 2,8 đô la Mỹ/ounce.

(theo Ifeng, Kwongwah)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới