Thứ Ba, 23/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Chứng khoán giảm “đỏ” sàn

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Chứng khoán giảm “đỏ” sàn

T.Triều

Chứng khoán giảm điểm, xuống mức thấp nhất kể từ 10-2. Ảnh: Lê Toàn.

(TBKTSG Online) – Chưa kịp vui mừng sau phiên tăng điểm ngoạn mục ngày hôm qua 20-5, sáng nay thị trường chứng khoán phiên cuối tuần (21-5) chứng kiến hàng loạt cổ phiếu giảm xuống mức giá sàn. Chỉ số VN-Index mất 19,86 điểm, tương đương 3,94%, xuống còn 483,69 điểm.

Đây là mức điểm thấp nhất của của chỉ số này kể từ ngày 10-2. Ngay từ những phút đầu của phiên giao dịch, lệnh đặt bán cổ phiếu ở giá thấp đã được tung ra ào ạt, khiến hàng loạt cổ phiếu cả lớn lẫn bé đều rơi xuống mức giá sàn.

Cuối phiên, cột dư mua gần như trống trơn trong khi cột dư bán lấp đầy bởi hàng loạt lệnh bán ở mức giá thấp hơn giá tham chiếu chưa được khớp. Hiện tượng này đã rất lâu rồi chưa thấy xuất hiện trên sàn chứng khoán Việt Nam, cho thấy dấu hiệu của sự bán tháo đã nhen nhóm.

Những tin tức tích cực về phiên giao dịch tối qua của thị trường chứng khoán Mỹ cũng như khẳng định của Chính phủ về lạm phát đang trong tầm kiểm soát không thể làm dịu được tâm lý đang bất an của nhà đầu tư. Có đến 220 mã chứng khoán, chiếm 95% số mã niêm yết trên sàn TPHCM, giảm giá trong đó có đến 186 mã giảm sàn. Chỉ vỏn vẹn sáu mã tăng giá trong đó có ba mã tăng lên mức giá trần.

Thanh khoản của thị trường vẫn không thay đổi với 61 triệu đơn vị chứng khoán với giá trị là 2.000 tỉ đồng.

Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index vẫn luôn trong trạng thái giảm điểm mạnh, thường trực ở mức mất điểm là 6% – 7%. Chốt phiên, chỉ số này mất 10,67 điểm, tương đương 6,53%, xuống còn 152,69 điểm. Nhà đầu tư giao dịch tổng cộng 43,4 triệu cổ phiếu với giá trị là 1.224 tỉ đồng.

Trong số 294 mã niêm yết trên sàn, có đến 267 cổ phiếu giảm giá trong đó trên 200 mã giảm với biên độ trên 5%, và số mã tăng giá chỉ là 18.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới