Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Chứng khoán Mỹ, dầu giảm, vàng đứng giá

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Chứng khoán Mỹ, dầu giảm, vàng đứng giá

Phúc Minh

Giá vàng đang ớ mức 1.300 đô la Mỹ/ounce. Ảnh: TL

(TBKTSG Online) – Chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm. Giá dầu thô quốc tế giảm. Giá vàng giữ ở mức 1.300 đô la Mỹ/ounce.

Đóng cửa giao dịch ngày 27-9 tại New York (tức sáng ngày 28-9 tại Việt Nam), chỉ số Dow Jones giảm 48,22 điểm, hay 0,44%, còn 10.812,04 điểm. Chỉ số Standard & Poor 500 giảm 6,51 điểm, hay 0,57%, đóng cửa ở mức 1.142,16 điểm. Chỉ số công ty công nghệ cao Nasdaq composite giảm 11,45 điểm, hay 0,48%, còn 2.369,77 điểm.

Các nhà phân tích cho rằng nguyên nhân chính khiến chứng khoán Mỹ giảm là do các nhà đầu tư đã có thể bán ra để lấy lợi nhuận sau 4 tuần thị trường chứng khoán tăng liên tiếp. Ngoài ra, Moody’s hạ 3 bậc xếp hạng tín dụng của ngân hàng Anglo Irish khiến các cổ phiếu tài chính giảm xuống.

Trong khi đó, giá dầu thô ngọt nhẹ kỳ hạn giao tháng 11-2010 tại sàn giao dịch hàng hóa New York giảm 63 cent, còn 75,86 đô la Mỹ/thùng. Giá dầu Brent kỳ hạn giao tháng 11-2010 tại Luân Đôn cũng giảm 59 cent, còn 78,28 đô la Mỹ/thùng.

Các nhà phân tích cho rằng đô la Mỹ mạnh hơn khiến sức hấp dẫn của hàng hóa, được xem như công cụ đầu tư thay thế, giảm xuống, cộng với dầu tồn kho còn đủ tạo áp lực khiến giá dầu giảm.

(theo VOA)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới