Thứ Năm, 18/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Chứng khoán Mỹ tăng trở lại, đồng yen giảm giá

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Chứng khoán Mỹ tăng trở lại, đồng yen giảm giá

Phúc Minh

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản, Yoshihiko Noda cho biết chính phủ nước này sẽ có biện pháp ứng phó thích hợp với sự tăng giá của đồng yen gần đây nếu cần thiế. Ảnh: TL

(TBKTSG Online) – Các số liệu kinh tế Mỹ công bố ngày 25-8 tiếp tục xấu nhưng 3 chỉ số chứng khoán chủ yếu tăng lên, đồng thời đồng yen giảm xuống.

Các nhà phân tích giải thích do hiện tượng bán tháo cổ phiếu trên thị trường chứng khoán và mức độ suy thoái kinh tế không cao như thị trường đã lo lắng.

Đóng lại giao dịch tại thị trường New York ngày 25-8 (tức sáng ngày 26-8 tại Việt Nam), chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 19,61 điểm, hay 0,2 %, lên 10.060,06 điểm. Chỉ số Standard & Poor’s 500 tăng 3,46 điểm, hay 0,33%, lên 1.055,33 điểm. Chỉ số công ty công nghệ cao Nasdaq composite tăng 17,78 điểm, hay 0,84%, lên 2.141,54 điểm.

Đồng yen giảm

Trong khi đó, đồng yen giảm xuống từ mức cao nhất trong 15 năm qua do chính phủ Nhật Bản chuẩn bị can thiệp thị trường tiền tệ.

Sáng nay, 1 đô la Mỹ đổi được 0,7902 euro hay 84,641 yen hay 1,1322 đô la Úc. Đô la Mỹ và euro so nhân dân tệ lần lượt là 6,7933 nhân dân tệ và 8,6037 nhân dân tệ.

Nhật Bản sẽ can thiệp thị trường tiền tệ nếu cần thiết

Trước đó ngày 25-8, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản, Yoshihiko Noda cho biết sẽ có biện pháp ứng phó thích hợp với sự tăng giá của đồng yen gần đây nếu cần thiết, ám chỉ chính phủ có thể đơn phương can thiệp vào thị trường tiền tệ.

Tờ Nikkei (Nhật Bản) cho biết Ngân hàng trung ương Nhật Bản đang xem xét nới lỏng chính sách tiền tệ hơn nữa, Ngân hàng trung ương có thể sẽ mở cuộc họp khẩn cấp để quyết định nên áp dụng biện pháp nào.

Các nguồn tin nói với Reuters đồng yen tăng giá và thị trường chứng khoán Nhật Bản giảm mạnh làm tăng khả năng Ngân hàng trung ương quyết định nới lỏng chính sách tiền tệ hơn nữa trong cuộc họp vào tháng tới.

Tuy nhiên, các nhà phân tích chỉ ra do Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đều muốn sử dụng sự mất giá của nội tệ để thúc đẩy xuất khẩu, Nhật Bản sẽ khó khăn để thuyết phục các nước này khi can thiệp thị trường tiền tệ.

(theo VOA)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới