Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Chứng khoán Mỹ và dầu thô giảm ngày thứ 4 liên tiếp

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Chứng khoán Mỹ và dầu thô giảm ngày thứ 4 liên tiếp

Phúc Minh

Kinh tế Mỹ phục hồi chậm chạp khiến chứng khoán và dầu thô giảm ngày thứ 4 liên tiếp. Ảnh: TL

(TBKTSG Online) – Chứng khoán Mỹ giảm ngày thứ 4 liên tiếp khi đóng cửa giao dịch cuối tuần (13-8).

Nguyên nhân do một loạt số liệu kinh tế Mỹ mới được công bố suy giảm, cho thấy tốc độ phục hồi chậm chạp, làm tăng mối lo của nhà đầu tư rằng kinh tế Mỹ có thể rơi vào suy thoái lần 2.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đóng cửa giảm 16,8 điểm, hay 0,16%, xuống còn 10.303,15 điểm. Chỉ số Nasdaq composite giảm 16,79 điểm, hay 0,77%, còn 2.173,48 điểm. Chỉ số Standard & Poor’s 500 giảm 4,36 điểm, hay 0,4%, còn 1.079,25 điểm.

Giá dầu giảm 7%

Bên cạnh đó, doanh số bán lẻ của Mỹ thấp hơn dự kiến cũng làm giá dầu thô giảm xuống ngày thứ 4 liên tiếp.

Giá dầu thô kỳ hạn giao tháng 9-2010 tại sàn giao dịch hàng hóa New York ngày 14-8 giảm 35 cent, hay 0,15%, đóng cửa ở mức 75,39 đô la Mỹ/ounce.

Trong tuần, giá dầu thô giảm tổng cộng gần 7%.

Đô la Mỹ so euro tăng

Trong khi đó, đô la Mỹ so euro tại thị trường New York tăng lên. Do tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại, nhà đầu tư mua đô la Mỹ để né tránh rủi ro.

Ngày 13-8, 1 euro ăn 1,2757 đô la Mỹ. Trước đó một ngày, 1 euro ăn 1,2833 đô la Mỹ.

* Cuối tuần, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á ở mức 1.215,15 đô la Mỹ/ounce.

(theo Kwongwah)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới