Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Chứng khoán thế giới lao dốc

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Chứng khoán thế giới lao dốc

Phúc Minh

Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết cần giải quyết thâm hụt tài chính của Mỹ nhằm xoa dịu thị trường. Ảnh: AP

(TBKTSG Online) – Lo ngại kinh tế Mỹ suy thoái lần nữa và khủng hoảng nợ châu Âu tồi tệ hơn khiến thị trường chứng khoán thế giới lao dốc.

Đóng cửa ngày 8-8 tại New York (tức sáng ngày 9-8 tại Việt Nam), chỉ số Dow Jones giảm 635 điểm, hay 5,6%, mức giảm lớn nhất kể từ khi xảy ra khủng hoảng tài chính vào năm 2008. Tổng cộng, chứng khoán Mỹ đã mất giá 15% trong hai tuần qua.

Trước đó, để tránh sự sụp đổ của thị trường vốn quốc tế, gây ra vòng khủng hoảng tài chính mới, lãnh đạo các nước G7, G20 và ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) đã mở hội nghị khẩn cấp để ngăn chặn “ngày thứ Hai đen tối” nhưng cuối cùng thất bại. Dù ECB áp dụng biện pháp can thiệp, đầu tư hàng tỉ euro mua trái phiếu chính phủ Tây Ban Nha và Ý, nhưng các thị trường chứng khoán lớn của châu Âu và châu Á vẫn tiếp tục giảm.

Nói chung, thông tin Mỹ bị hạ bậc xếp hạng tín dụng gây ra sự sụt giảm mạnh trên các thị trường chứng khoán toàn cầu hôm thứ Hai (8-8).

Ý kiến chuyên gia trước tình hình chứng khoán thế giới lao dốc

Các nhà đầu tư suốt ngày thứ Hai dán mắt vào màn hình để theo dõi báo cáo thị trường. Họ muốn biết vốn liếng của họ còn bao nhiêu” – chuyên viên tài chính Mỹ Muriel Siebert cho biết.

Các nhà đầu tư chứng khoán chỉ còn phản ứng duy nhất: bán cái đã, thắc mắc tính sau” – chuyên viên Paul Zemsky của tập đoàn tài chính ING nói với CNN.

Thứ Hai được xem là “ngày đen tối” của thị trường chứng khoán. Thị trường chứng khoán Hy Lạp giảm xuống mức thấp nhất trong 14 năm qua. Trong bốn ngày giao dịch liên tiếp, thị trường chứng khoán London giảm hơn 100 điểm, đây là lần đầu tiên xuất hiện tình trạng này kể từ giữa những năm 1980.

Trước đó, các thị trường chứng khoán châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc và Hồng Kông cũng sụt giảm mạnh.

Ngày 8-8, Tổng thống Mỹ Barack Obama công nhận sự cần thiết phải giải quyết thâm hụt tài chính của Mỹ nhằm xoa dịu thị trường. Ông cũng nói nguyên nhân Mỹ bị hạ bậc xếp hạng tín dụng là do cục diện bế tắc chính trị của Washington. Ông kêu gọi quyết tâm điều chỉnh thuế và cải cách dịch vụ y tế.

* Trong lúc chứng khoán mất giá, đóng cửa giao dịch cùng ngày tại New York, giá vàng tăng đến mức kỷ lục trên 1.700 đô la Mỹ/ounce. Trong ngày, giá vàng có lúc lên tới 1.718,2 đô la Mỹ/ounce. Một chuyên viên tài chính Mỹ cho biết: “Các nhà đầu tư khắp thế giới giờ chẳng còn tin bất cứ chính phủ nào. Họ muốn có chỗ dựa an toàn nhất có thể”.

Vàng là kênh đầu tư được ưa chuộng trong thời kỳ xáo trộn kinh tế. Trong năm nay, giá vàng đã tăng 20% .

(theo BBC, VOA)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới