Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Chứng khoán thoái lùi cùng khu vực

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Chứng khoán thoái lùi cùng khu vực

Phòng Phân tích, Công ty chứng khoán Maybank Kim Eng

(TBKTSG Online) – Sau một phiên tăng điểm mạnh vào đầu tuần, TTCK Việt Nam thoái lùi trở lại trong hôm nay khi đối mặt với những diễn biến bất lợi từ thị trường thế giới.

Thị trường Hoa Kỳ giảm mạnh trong tối qua, thị trường châu Á (đặc biệt là Trung Quốc) mất điểm trong sáng nay và sự tuột dốc trở lại của giá dầu đã kích hoạt lực bán mạnh hơn trên TTCK Việt Nam.

Khởi động phiên giảm khá mạnh, thị trường dần hồi phục trở lại sau đó nhưng chỉ duy trì được điều này đến hết phiên sáng. Kết quả giảm mạnh đột ngột gần 6,5% của TTCK Trung Quốc trong buổi chiều một lần nữa đẩy thị trường rơi lại các mức thấp hơn. (xem thêm: Chứng khoán TQ "đỏ rực", xuống mức thấp nhất hai năm)

VN-Index chốt phiên giảm về 537,73 điểm (-0,85%) còn HNX-Index giảm mạnh hơn, về mức 75,51 điểm (-1,10%).

Thanh khoản giảm lại trong hôm nay, cho thấy nhà đầu tư có phần thận trọng hơn trước những biến động mạnh bất thường gần đây. HSX có 129 triệu đơn vị khớp lệnh với giá trị đạt 1.571 tỉ đồng (-14,5%) còn HNX có gần 40 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng với giá trị đạt 361 tỉ đồng (-13,0%). Độ rộng thị trường cho thấy sự chênh lệch khá lớn khi có tới 311 mã giảm và chỉ 113 mã tăng, một tỉ lệ cho thấy sự suy giảm lan tỏa trên phần lớn thị trường.

Bất chấp việc giá dầu đã sụt giảm trở lại đáng kể, nhóm dầu khí vẫn ghi nhận kết quả giao dịch khá tốt trong hôm nay với sắc xanh tại một số mã như GAS (+3,8%), PVD (+1,9%), PXS (+1,0%)…. Trong nhóm vốn hóa cao, BID tạo sự khác biệt lớn nhất với mức tăng mạnh 3,1%, chính điều này đã khiến VN-Index ghi nhận mức giảm ít hơn so với HNX-Index.

Khối ngoại vẫn được chúng tôi xem là điểm trừ dành cho thị trường khi vẫn duy trì bán ròng. Cụ thể hôm nay tính riêng khớp lệnh tại HSX, các nhà đầu tư nước ngoài vẫn bán ròng 1,2 triệu cổ phiếu với giá trị đạt 38 tỉ đồng. Các mã bị bán mạnh nhất là VIC (-26,3 tỉ đồng), PVD (-11,6 tỉ đồng), VCB (-4,3 tỉ đồng) và HAG (-4,2 tỉ đồng). Như đã đề cập trước đó, việc khối ngoại tiếp tục bán ròng tạo ra lo ngại đáng kể cho chúng tôi về khả năng hồi phục bền vững của thị trường.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới