Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Chứng khoán tiếp tục ít biến động

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Chứng khoán tiếp tục ít biến động

Phòng Phân tích, Công ty chứng khoán Maybank Kim Eng

(TBKTSG Online) – Thị trường phiên cuối tuần (13-3) tiếp tục giữ trạng thái ít biến động. Sắc xanh là màu chủ đạo trong buổi sáng nhưng áp lực bán mạnh dần theo thời gian đã khiến cả hai chỉ số khi đóng cửa đều ghi nhận mức giảm nhẹ.

VN-Index kết thúc tuần tại 586,1 điểm (-0,41%) trong khi HNX-Index nằm tại mức 85,71 điểm (-0,17%).

Dù đều ghi nhận mức giảm nhẹ ở hai chỉ số, trên thực chất không có sự chênh lệch lớn giữ số lượng mã tăng và giảm trên thị trường, toàn sàn có 188 mã tăng so với 196 mã giảm.

Thanh khoản cả hai sàn nhích tăng nhẹ nhưng vẫn nằm trong vùng thấp điểm tính từ đầu năm đến nay, nhà đầu tư nhìn chung vẫn đang rất thận trọng trong các quyết định mua bán của mình. HSX có 88,8 triệu đơn vị khớp lệnh với giá trị đạt 1.356 tỉ đồng (+3,9%) trong khi HNX có 30,3 triệu cổ phiếu được giao dịch thành công ghi nhận giá trị 414 tỉ đồng (+1,0%).

Kết quả giảm mạnh hơn của VN-Index có “đóng góp” không nhỏ từ nhóm vốn hóa cao tại sàn này khi phần lớn hơn trong nhóm này đã ghi nhận sắc đó, điển hình như VNM (-0,92%), MSN (-0,57%), BVH (-0,79%) và đặc biệt là GAS (-1,29%).

Khối ngoại kết thúc “trọn vẹn” một tuần lễ bán ròng của mình, giá trị bán ròng phiên hôm nay tại HSX là 46,3 tỉ đồng. Lực bán ròng mạnh nhất nằm tại PVD (-27,3 tỉ đồng), tiếp theo đó là CII (-17,0 tỉ đồng) và VCB (-10,5 tỉ đồng). Ở chiều mua vào, khối ngoại mua mạnh nhất tại VIC (+9,4 tỉ đồng), KBC (+7,3 tỉ đồng) và CTG (+5,5 tỉ đồng).

Chưa đủ cơ sở để khẳng định quá trình điều chỉnh của thị trường đã kết thúc, dù vậy mức độ quyết liệt của bên bán là không lớn. Xét về trung hạn, chúng tôi nhấn mạnh việc duy trì nhìn nhận xu hướng tăng dành cho thị trường trong giai đoạn quí 1/2015.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới