Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Chứng khoán toàn cầu giảm mạnh

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Chứng khoán toàn cầu giảm mạnh

(TBKTSG Online) – Nỗi lo lắng về sự suy thoái của nền kinh tế Mỹ đã làm chứng khoán toàn cầu sụt giảm. Thị trường chứng khoán (TTCK) Phố Wall (New York) mất điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày 15-1. Đà sụt giảm này nhanh chóng lan sang TTCK châu Âu và châu Á.

TTCK Phố Wall sụt giảm ngay sau khi Mỹ công bố số liệu yếu kém của lĩnh vực bán lẻ nước này trong tháng 12-2007 và tập đoàn ngân hàng hàng đầu của nước này – Citigroup thông báo mức lỗ trong quí 4-2007 là 10 tỉ đô la Mỹ do khủng hoảng cho vay thế chấp dưới tiêu chuẩn; đồng thời Citigroup cũng công bố rút 18,1 tỉ đô la Mỹ đầu tư vào bất động sản và các kế hoạch cắt giảm chi phí chủ yếu bao gồm cắt 41% cổ tức và các kế hoạch cắt giảm lương nhân viên.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 15-1, chỉ số công nghiệp Dow Jones đã mất gần 280 điểm, còn 12.501,11 điểm. Đà sụt giảm này nhanh chóng lan sang TTCK châu Âu, khiến chỉ số FTSE 100 tại London giảm 3,06% xuống 6.025,60 điểm và chỉ số CAC 40 tại Paris mất 2,83% còn 5.250,82 điểm.

TTCK châu Á cũng trải qua một ngày u ám khi các sàn giao dịch chủ chốt tại châu lục này không tránh khỏi đà giảm giá. Kết thúc phiên 16-1 tại Tokyo, chỉ số Nikkei 225 giảm tới 468,12 điểm xuống 13.504,51 điểm, mức thấp chưa từng thấy kể từ tháng 10-2005, do lo ngại kinh tế Mỹ suy thoái và đồng yên tăng giá ảnh hưởng đến các nhà xuất khẩu Nhật Bản.

TTCK Hongkong cũng mất điểm nghiêm trọng khi chỉ số Hang Seng rơi xuống mức thấp nhất trong 4 tháng qua, còn 24.450,85 điểm, giảm 1.386,93 điểm so với phiên trước. Các TTCK khác ở châu Á cũng “đỏ sàn”, trong đó chỉ số Kospi tại Seoul giảm 41,98 điểm xuống 1.704,97 điểm; và chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải giảm 153,19 điểm xuống 5.290,61 điểm, mặc dù cổ phiếu của Trung Quốc ít chịu tác động của những diễn biến thế giới.

Các thị trường ở Australia và New Zealand cũng giảm mạnh do những lo ngại về sự tăng trưởng chậm của kinh tế Mỹ cũng như toàn cầu.

Do bị tác động mạnh bởi khủng hoảng trong thị trường nhà ở và tín dụng, nhu cầu tiêu dùng ở Mỹ đã bị sụt giảm và điều này ảnh hưởng đến các nhà xuất khẩu châu Á.  

MỸ HẠNH (Theo AP, AFP)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới