Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Chứng khoán toàn cầu khởi sắc

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Chứng khoán toàn cầu khởi sắc

Biểu đồ thể hiện diễn biến của các sàn chứng khoán chính trên thế giới từ thứ Hai, 6-10, đến thứ Hai, 13-10, bao gồm giá chốt phiên 13-10 (trừ New York) -Ảnh: AFP

(TBKTSG Online) – Ngày thứ Hai, 13-10, đánh dấu mức tăng trong ngày lớn nhất của thị trường chứng khoán Phố Wall kể từ thời kỳ đại suy thoái, với chỉ số Dow Jones tìm lại được 936 điểm, giải tỏa tâm lý căng thẳng sau 8 phiên ảm đạm.

Dow Jones tăng hơn 11%, mức tăng trong ngày lớn nhất kể từ năm 1933.

Ngay trong những phút đầu giao dịch, chỉ số công nghiệp đã tăng hơn 400 điểm và không hề quay đầu, đến giờ ăn trưa thì vượt ngưỡng 9.000 điểm. Cuộc đua càng tăng tốc vào cuối giờ giao dịch, Dow Jones chốt phiên đạt mức 9.387,61 điểm. Cùng với tiếng chuông kết thúc, sàn chứng khoán New York vỡ òa những tràng pháo tay.

Theo chỉ số Dow Jones Wilshire 5000 Composite Index, đại diện cho hầu hết các cổ phiếu giao dịch tại Mỹ, giá trị thị trường đã tăng thêm 1,2 nghìn tỉ đô la Mỹ trong ngày thứ Hai.

Chỉ số Nasdaq tăng kỷ lục 195 điểm, tức gần 12%. Standard and Poor’s 500 tìm lại được 104 điểm, tức 11,5%, mức tăng lớn nhất kể từ năm 1933.

Có đến 3.030 mã chứng khoán trên sàn New York tăng điểm và chỉ có 160 mã giảm điểm, khối lượng giao dịch đạt 1,82 tỉ cổ phần.

Trong phiên giao dịch ngày thứ Hai tại châu Á, hầu hết các thị trường chứng khoán cũng đã tăng điểm. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tăng 10,2%. Các chỉ số của Úc và Singapore tăng hơn 5% trong khi những chỉ số chuẩn của Hàn Quốc và Trung Quốc tăng khoảng 3,7%.

Khi thị trường mở cửa tại châu Âu, chỉ số FTSE-100 của Anh tăng vọt 5,6%, chỉ số DAX của Đức leo thang 6,4% còn chỉ số CAC-40 của Pháp tăng 7%.

Chỉ trong ngày thứ Hai, giá trị thị trường của chứng khoán toàn cầu tăng thêm 1,7 nghìn tỉ đô la Mỹ, theo MSCI, chỉ số đại diện cho chứng khoán toàn cầu (bao gồm chứng khoán của 23 nước).

Thị trường Nhật (nghỉ lễ ngày thứ Hai) vào phiên thứ Ba cũng sôi động với chỉ số Nikkei tăng hơn 13%.

Chưa ai dám khẳng định cơn khủng hoảng đã qua nhưng nhà đầu tư đã có niềm tin để trở lại thị trường và gia tăng mua vào. Tâm lý phấn chấn lan tỏa ngay khi giới ngân hàng được triệu tập về Washington để họp bàn với chính phủ về kế hoạch mua cổ phần sở hữu ngân hàng trên diện rộng nhằm khai thông tín dụng. Sự khởi sắc còn bắt nguồn từ việc các chính phủ châu Âu sẽ dành ra gần 2 nghìn tỉ đô la Mỹ để bảo vệ các ngân hàng.

NGỌC THU (tổng hợp)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới