Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Chứng khoán toàn cầu sụp đổ

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Chứng khoán toàn cầu sụp đổ

Bảng điện tử thể hiện giá chứng khoán đi xuống tại Tokyo ngày 7-10 -Ảnh: Reuters

(TBKTSG Online) – Các thị trường chứng khoán toàn thế giới đã theo nhau lao dốc ở những mức kỷ lục, bắt đầu từ thứ Hai tại Mỹ, châu Âu và tiếp tục rớt mạnh tại châu Á vào thứ Ba, 7-10.

Tại Phố Wall, chỉ số Dow Jones đã rớt khỏi mức 10.000 điểm, lần đầu tiên từ năm 2004, chốt phiên ở mức 9955,5 điểm, giảm 369,88 điểm, tương đương 3,6%.

Các sàn chứng khoán châu Mỹ La tinh cũng chung số phận, dẫn đầu là các cổ phiếu Brazil với mức rớt đến 15%.

Chỉ số FTSE 100 của Anh mất 391,06 điểm, tức 7,85%. Chỉ số DAX của Đức rớt 7,07% trong khi chỉ số CAC-40 của Pháp phải trải qua ngày đen tối nhất kể từ khi ra đời vào năm 1988 khi rớt đến 9,04%. Sàn chứng khoán Ireland nằm trong số bị ảnh hưởng nặng nhất châu Âu với mức rớt 9,6%.

Tại Nga, sàn chứng khoán đã tạm ngừng giao dịch khi chỉ số MICEX mất điểm kỷ lục đến 18,66%.

Sàn chứng khoán Iceland phải đóng cửa sau khi vào phiên giao dịch trong lúc chính phủ cấp tốc soạn thảo một kế hoạch để đối phó với ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính đối với khối ngân hàng.

Đức, Áo, Đan Mạch cùng với Hy Lạp, Pháp và Ireland đã cam kết thay đổi mức bảo hiểm tiền gửi trong khi Thụy Điển đã tăng gấp đôi hạn mức này.

Trên khắp châu Á, tất cả các thị trường đều báo động đỏ. Chỉ số Nikkei 225 của Tokyo rớt hơn 5%, xuống đến mức thấp nhất trong vòng 5 năm qua. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông trượt 5%.

Các thị trường Trung Quốc, Úc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Singapore và Thái Lan đều rớt mạnh. Chỉ số chính của Indonesia mất đến 10%, mức rớt điểm trong ngày lớn nhất từ trước đến nay.

NGỌC THU (Theo AP)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới