Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Chứng khoán toàn cầu tăng điểm vì khả năng Anh ở lại EU

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Chứng khoán toàn cầu tăng điểm vì khả năng Anh ở lại EU

Phúc Minh

Chứng khoán toàn cầu tăng điểm vì khả năng Anh ở lại EU
Các giao dịch viên làm việc tại sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: Reuters

(TBKTSG Online) – Ngày 20-6, sắc xanh bao trùm các thị trường chứng khoán Mỹ, châu Âu và châu Á, trong bối cảnh giới đầu tư gia tăng kỳ vọng cử tri Anh sẽ ủng hộ nước này ở lại Liên minh châu Âu (EU) trong cuộc trưng cầu dân ý ngày 23-6.

Đóng cửa giao dịch ngày 20-6 tại New York (Mỹ), chỉ số S&P 500, chỉ số công nghiệp Dow Jones và chỉ số công nghệ Nasdaq  lần lượt tăng 0,6%, 0,7% và 0,8%, lên 2.083,25 điểm, 17.804,87 điểm và 4.837,21 điểm.

Tại châu Âu, chỉ số FTSE 100 (Anh) tăng 3% lên 6.204 điểm, chỉ số DAX 30 (Đức) tăng 3,4% lên 9.962,02 điểm, chỉ số CAC 40 (Pháp) tăng 3,5% lên 4.340,76 điểm, chỉ số EURO STOXX tăng 3,3% lên 2.942,88 điểm.

Trước đó, hầu hết các sàn châu Á cũng tăng điểm nhờ thông tin 3 cuộc thăm dò dư luận tại Anh gần đây cho thấy chiến dịch vận động ở lại EU đang lấy lại ưu thế.

Chỉ số Nikkei 225 (Nhật Bản) đóng cửa ngày 20-6 tăng 2,3%, chỉ số Hang Seng (Hồng Kông) tăng 1,69% – mức tăng mạnh nhất trong 2 tuần qua. Hai sàn Sydney và Seoul cũng tăng lần lượt 1,8% và 1,4%. Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite tăng nhẹ 0,13%; chỉ số Shenzhen Composite, gồm các công ty vốn hóa nhỏ hơn, cũng tăng 0,4%.

Tuần trước, hầu hết các chỉ số châu Á giảm do lo ngại cử tri Anh sẽ chọn rời EU trong cuộc trưng cầu dân ý ngày 23-6.

Nhận định về định hướng giao dịch của thị trường trong thời gian tới, chuyên gia Frederic Rozier thuộc Meeschaert Private Banking cho biết giới đầu tư đang đổ dồn sự chú ý vào sự kiện duy nhất là Brexit – chỉ việc Anh rút khỏi EU.

Brexit được cho là sẽ gây xáo trộn thị trường tài chính toàn cầu trong ngắn hạn, khiến giới đầu tư đẩy mạnh bán ra những loại tài sản mang tính rủi ro cao như chứng khoán để tìm đến những phương án đầu tư an toàn như trái phiếu chính phủ và vàng. Trong khi bảng Anh, vốn đã đánh mất lợi thế so với các đồng tiền chủ chốt khác trước thềm cuộc trưng cầu dân ý, sẽ tiếp tục giảm.

Bên cạnh đó, khi phải đối mặt với thị trường bất ổn, các ngân hàng trung ương sẽ phản ứng bằng cách tăng cường khả năng phân phối tín dụng cho các ngân hàng. Đồng thời, kế hoạch nâng lãi suất trong năm nay của Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) nhiều khả năng sẽ bị hoãn lại. Tuy điều này có thể giúp người mua nhà thế chấp được hưởng lợi nhưng sẽ là tin xấu đối với những người gửi tiết kiệm vào thời điểm lãi suất bằng hoặc dưới 0.

* Trả lời phỏng vấn hãng truyền hình ITV ngày 19-6, Bộ trưởng Tài chính Anh George Osborne cảnh báo hậu quả của Brexit sẽ nghiêm trọng hơn nhiều so với phần lớn những kịch bản mà chính phủ Anh đưa ra trước đó. Ông Osborne cho hay phần lớn dự báo đều nghiêng về kịch bản tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Anh sẽ thu hẹp từ 5-6 điểm phần trăm nếu Brexit xảy ra nhưng con số thực tế có thể tồi tệ hơn nhiều.

Trước đó, trả lời phỏng vấn của báo Washington Post, Tổng Thư ký Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) Jose Angel Gurria nhận định Brexit sẽ gây hậu quả tiêu cực đến toàn bộ nền kinh tế thế giới, trong đó có Mỹ.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới