Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Chứng khoán toàn cầu tuột dốc suốt tuần

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Chứng khoán toàn cầu tuột dốc suốt tuần

Nhiều nhà đầu tư vẫn bi quan bất chấp các nỗ lực giải cứu thị trường tài chính. Ảnh: AFP.

(TBKTSG Online) – Chứng khoán toàn cầu đã trải qua một tuần sụt giảm nghiêm trọng do tâm trạng bi quan của các nhà đầu tư, mặc dù phố Wall đã nỗ lực ngăn chặn tổn thất từ những diễn biến thất thường trong phiên giao dịch.

Sau những nỗ lực gần đây để mua lại nợ xấu của các ngân hàng và cuộc họp giữa các bộ trưởng tài chính và các thống đốc ngân hàng trung ương các nước công nghiệp phát triển (G7), bao gồm Mỹ, Đức, Nhật, Pháp, Anh, Italia và Canada tại Washington không thể xoa dịu những lo ngại về cơn bão tài chính toàn cầu, thị trường chứng khoán trên khắp thế giới tiếp tục diễn biến lộn xộn.  

Một vài thị trường đã giảm hơn 10%, mức tồi tệ nhất kể từ năm 1987. Trên Phố Wall, chỉ số Dow Jones chốt phiên ngày thứ Sáu (10-10), ở mức 8451,19 điểm, giảm 128 điểm, tương đương 1,49% và mất tổng cộng 1874,19 điểm (tương đương 18,2%) trong suốt tuần qua, nếu tính 8 phiên liên tiếp chỉ số Dow Jones mất 2.400, tương đương 22,1%.

Chỉ số Standard & Poor’s 500 chốt ở 899,22 điểm, giảm 10,7 điểm, tương đương 1,18% và mất 18,2% cả tuần qua.

Chỉ số Nasdaq tăng nhẹ 0,27%, chốt phiên ở 1649,51 điểm, tuy vậy đã giảm đến 297,88 điểm, tương đương 15,3% nếu tính cả tuần.

Thị trường chứng khoán châu Âu cũng không thoát khỏi đà giảm. Chỉ số FTSE 100 của Luân Đôn giảm 8,85%, đóng cửa ở 3932,06 điểm, mức giảm hàng ngày mạnh nhất kể từ năm 1987. Chỉ số CAC-40 của Pháp giảm 7,73%, đóng cửa ở 3176,79 điểm và chỉ số DAX của Đức giảm 7,01%, kết thúc tuần ở 4544,31 điểm.

Thị trường chứng khoán Tokyo cũng trải qua sự sụt giảm lớn nhất trong hai thập niên qua, vượt qua mức giảm 9,38% của ngày thứ tư. Chỉ số Nikkei đã giảm hơn 24% trong tuần qua.

Tình hình này lan sang nhiều thị trường châu Á khác. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông mất điểm hơn 7,19%, Kospi của Hàn Quốc rớt 4,1%. Ở Sydney, chỉ số S&P/ASX200 của Úc rớt thêm 8,3% và Straits Times của Singapore mất 7,34%.

Làn sóng bán ra đã buộc các thị trường chứng khoán ở Áo, Nga và Indonesia phải ngừng giao dịch và hiện vẫn chưa mở lại. Các nhà đầu tư đã gọi những gì xảy ra trên các thị trường Australia là “Ngày thứ Sáu đen tối”.

MỸ HẠNH (theo AP, AFP)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới