Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Chứng khoán TQ dò đáy, nhân dân tệ thấp nhất 4 năm

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Chứng khoán TQ dò đáy, nhân dân tệ thấp nhất 4 năm

Phúc Minh

Chứng khoán TQ dò đáy, nhân dân tệ thấp nhất 4 năm
Chứng khoán Trung Quốc giảm khoảng 16% trong tuần này. Ảnh: Bloomberg

(TBKTSG Online) – Chứng khoán Trung Quốc ngày 26-8 tiếp tục giảm giá, đánh dấu ngày giảm thứ 5 liên tiếp, chạm mức thấp nhất kể từ đầu năm.

Bất chấp nỗ lực của Ngân hàng trung ương Trung Quốc nhằm trấn an các nhà đầu tư thông qua việc bơm thêm tiền vào hệ thống tài chính và hạ lãi suất, chỉ số Shanghai Composite ngày 26-8 tiếp tục giảm thêm 1,3%. Nhà đầu tư hoang mang và ồ ạt bán tháo đẩy giá cổ phiếu xuống mức thấp nhất 8 tháng qua, còn 2.927,288 điểm.

Như vậy, chỉ số Shanghai Composite đã giảm khoảng 16% trong ba ngày đầu tuần này.

Nhà đầu tư vẫn mất niềm tin

Hôm qua 25-8, Ngân hàng trung ương Trung Quốc thông báo hạ lãi suất cho vay kỳ hạn một năm 0,25 điểm phần trăm xuống 4,6% và hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc (RRR) ngân hàng 0,5 điểm phần trăm, sau những ngày biến động trên thị trường chứng khoán. Đây là lần cắt giảm lãi suất thứ 5 của Ngân hàng trung ương Trung Quốc kể từ tháng 11-2014.

Các nhà phân tích cho rằng động thái của Ngân hàng trung ương Trung Quốc có thể làm giảm chi phí vốn, ổn định kinh tế, xoa dịu áp lực thanh khoản, ngăn chặn nguy cơ sụp đổ hệ thống tài chính nhưng chưa làm tăng đáng kể niềm tin của nhà đầu tư.

Thị trường chứng khoán Trung Quốc sau thời kỳ phát triển rầm rộ bắt đầu lao dốc, bất chấp những nỗ lực can thiệp của chính phủ. Từ giữa tháng 6-2015 đến nay, chứng khoán Trung Quốc đã mất 5.000 tỉ đô la Mỹ – tương đương một nửa số vốn hóa – khi nhà đầu tư ồ ạt bán cổ phiếu trước viễn cảnh kinh tế kém lạc quan.

Bloomberg trích dẫn một nguồn tin cho biết chứng khoán giảm trong hai ngày nay còn do giới chức Trung Quốc đã ngừng can thiệp vào thị trường chứng khoán tuần này khi các nhà hoạch định chính sách còn tranh luận về hiệu quả các biện pháp giải cứu tháng trước.

Một số quan chức nhận định chứng khoán giảm chỉ tác động hạn chế đến nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, trong khi chi phí hỗ trợ thị trường quá cao.

Trong khi đó, những người ủng hộ can thiệp khẳng định chứng khoán giảm sẽ gây nguy hiểm đến hệ thống ngân hàng.

 

Nhà sáng lập hãng phân tích DeMark Analytics, ông Tom DeMark, cho rằng chỉ số Shanghai Composite có thể giảm thêm nếu phiên hôm nay không bật được lên trên các ngưỡng kỹ thuật quan trọng.

Nhân dân tệ thấp nhất 4 năm

Do lo ngại về tình trạng “sức khỏe” của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, hai tuần trước, Ngân hàng trung ương Trung Quốc đã giảm giá nhân dân tệ trong 3 ngày liên tiếp với mức giảm kỷ lục trong hơn 20 năm qua.

Động thái phá giá nhân dân tệ của Trung Quốc từ ngày 11-8 đã khiến thị trường tài chính thế giới biến động suốt thời gian qua. Dù Trung Quốc khẳng định đây chỉ là động thái kéo sát tỷ giá tham chiếu và tỷ giá thương mại, nhiều nhà đầu tư vẫn e ngại đây là bước đi chính trị nhằm hỗ trợ xuất khẩu.

"Đây không phải lần đầu Trung Quốc sử dụng biện pháp nới lỏng quy mô lớn. Nhưng đây là lần đầu họ mạnh tay đến vậy. Chúng tôi cho rằng nhân dân tệ có thể tiếp tục yếu đi. Tuy nhiên, do Trung Quốc có thặng dư thương mại lớn, nhân dân tệ sẽ không giảm quá sâu. Vùng giao dịch hiện tại là 6,3-6,5 nhân dân tệ/đô la Mỹ sẽ không thay đổi" – theo ngân hàng OCBC.

Ngày 26-8, Ngân hàng trung ương Trung Quốc giảm tỷ giá tham chiếu nhân dân tệ xuống mức 1 đô la Mỹ đổi 6,4043 nhân dân tệ, từ mức 1 đô la Mỹ 6,3987 tệ hôm qua. Đây là mức thấp nhất từ tháng 8-2011.

Trước đó vào ngày 25-8, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường khẳng định trên truyền hình rằng nhân dân tệ không có cơ sở để tiếp tục giảm sâu.

Chứng khoán châu Á và đô la Mỹ tăng lại

Hầu hết chỉ số chứng khoán châu Á-Thái Bình Dương tăng lại trong ngày 26-8.

Đóng cửa giao dịch ngày 26-8, chỉ số Nikkei 225 (Nhật Bản) tăng 3,2% – mức tăng cao nhất kể từ ngày 31-10-2014 – lên 18.376,83 điểm.

Chỉ số chứng khoán tổng hợp Hàn Quốc đóng cửa tăng 2,57%.

Chỉ số chứng khoán tổng hợp Đài Loan đóng cửa tăng 0,52%.

Chỉ số S&P/ASX 200 (Úc) đóng cửa tăng 0,69%.

Chỉ số đô la Mỹ tăng 0,1901%, lên mức 94,1382.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới