Thứ Ba, 23/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Chứng khoán TQ “đỏ rực”, xuống mức thấp nhất hai năm

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Chứng khoán TQ “đỏ rực”, xuống mức thấp nhất hai năm

Phúc Minh

Chứng khoán TQ
Chứng khoán TQ ngày 26-1 nhuộm đỏ do giá dầu tụt dốc. Ảnh: Reuters

(TBKTSG Online) – Chứng khoán Trung Quốc hôm nay 26-1 giảm mạnh, nhất là cổ phiếu của các tập đoàn năng lượng, sau khi các thị trường chứng khoán toàn cầu giảm vào hôm qua khiến giới đầu tư lo lắng và giá dầu tụt xuống mức khoảng 30 đô la Mỹ/thùng.

Đóng cửa giao dịch hôm nay 26-1 tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite giảm 6,42%, còn 2.749,79 điểm – mức thấp nhất kể từ ngày 7-1-2014. Chỉ số Shenzhen Composite cũng giảm 6,96%, còn 9.483,55 điểm.

Nhà phân tích Hoàng Sầm Đống của Công ty chứng khoán Quốc Kim (Trung Quốc) nhận xét, mặc dù Ngân hàng trung ương Trung Quốc đã đổ vốn quy mô lớn vào thị trường chứng khoán trong nước nhưng xét đến luồng vốn chảy ra ngoài, nhu cầu vốn trước dịp Tết… hệ thống tài chính nước này hiện vẫn còn thiếu một số vốn nhất định.

Bên cạnh đó, nhiều nhà đầu tư vẫn đang đứng bên lề sau 2 đợt giảm mạnh trong vòng 6 tháng qua do quan ngại thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục tụt dốc thời gian tới. “Lượng giao dịch đang rất mỏng, giờ đây khó có được bất kỳ dòng chảy tài chính mới nào vào thị trường”- báo Chứng khoán Trung Quốc dẫn lời nhà phân tích Thường Thành Vĩ nói.

Về dòng vốn chảy ra khỏi thị trường chứng khoán Trung Quốc, thông tin của Bloomberg Intlligence cho biết, trong tháng 12-2015 số vốn bị rút ra là 158,7 tỉ đô la Mỹ, là tháng cao thứ hai sau tháng 9-2015 với 194,3 tỉ đô la Mỹ bị rút ra. Tính chung cả năm 2015, số vốn chảy ra khỏi thị trường Trung Quốc là hơn 1.000 tỉ đô la, cao gấm bảy lần so với năm 2014.

Trong một diễn biến liên quan, giá dầu vẫn giảm trong bối cảnh lãnh đạo các nước thuộc Tổ chức xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) – sản xuất 42% sản lượng dầu trên thế giới – kêu gọi các nước sản xuất dầu ngoài OPEC phối hợp để giải quyết tình hình nguồn cung dư thừa nhằm thúc đẩy giá dầu tăng lên. Hiện, giá 2 loại dầu thô Brent và WTI đang ở mức khoảng 30 đô la Mỹ/thùng.

Tổng Thư ký OPEC Abdullah al-Badri thừa nhận chính các nước OPEC đã góp phần vào tình hình nguồn cung dầu thô dư thừa, khiến giá dầu giảm mạnh trong thời gian qua. Tuy nhiên, ông al- Badri nói các nước sản xuất dầu không thuộc OPEC mới chính là nguyên nhân chính dẫn đến hiện trạng trên. Ông kêu gọi hai khối ngồi lại với nhau để đưa ra phương pháp tích trữ dầu hợp lý hơn nhằm cải thiện tình hình.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới