Thứ Tư, 17/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Chứng khoán TQ lên cao nhất 2 tháng, giá dầu vượt 40 đô la Mỹ/thùng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Chứng khoán TQ lên cao nhất 2 tháng, giá dầu vượt 40 đô la Mỹ/thùng

Phúc Minh

Chứng khoán TQ lên cao nhất 2 tháng, giá dầu vượt 40 đô la Mỹ/thùng
Chỉ số Shanghai Composite (Trung Quốc) đóng cửa ngày 18-3 tăng lên mức cao nhất trong gần 2 tháng qua. Hôm nay là ngày tăng thứ 6 liên tiếp của chỉ số Shanghai Composite. Ảnh: Cntv

(TBKTSG Online) – Chỉ số Shanghai Composite (Trung Quốc) đóng cửa ngày 18-3 tăng 1,73% so với hôm qua, lên 2.955,15 điểm – mức cao nhất trong gần 2 tháng qua.

Hôm nay là ngày tăng thứ 6 liên tiếp của chỉ số Shanghai Composite. Tuần qua, chỉ số này đã tăng tổng cộng 5,2% – mức tăng trong tuần nhiều nhất trong 4 tháng rưỡi qua.

Chỉ số Shenzhen Composite ngày 18-3 cũng tiếp tục tăng 3,4%, lên 10.126,59 điểm.

Khối lượng giao dịch ngày 18-3 của hai thị trường nói trên nhiều nhất từ đầu năm đến nay.

Các nhà phân tích chỉ ra sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tuyên bố quyết định không tăng lãi suất cơ bản (hôm 16-3) và dự kiến số đợt tăng lãi suất trong năm nay giảm, khiến đô la Mỹ giảm giá, đã giúp thị trường chứng khoán Trung Quốc chuyển biến tốt hơn. Tuy nhiên, tâm lý của các nhà đầu tư vẫn chưa ổn định, theo các nhà phân tích.

* Quyết định giữ nguyên lãi suất của Fed khiến đô la Mỹ suy yếu và kỳ vọng về thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu cũng hỗ trợ thị trường dầu, đẩy giá dầu vượt mốc 40 đô la Mỹ/thùng lần đầu tiên kể từ đầu năm nay.

Sau khi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đề xuất ý tưởng “đóng băng” sản lượng dầu, giá dầu trên thị trường thế giới liên tục tăng. Tính từ mức 26,21 đô la Mỹ/thùng – mức thấp nhất 13 năm qua thiết lập vào ngày 11-2 – đến nay, giá dầu đã tăng khoảng 53%.

Giá dầu được hỗ trợ mạnh mẽ từ kỳ vọng một số thành viên OPEC và Nga sẽ hợp tác cắt giảm sản lượng dầu. Bộ trưởng Dầu mỏ Qatar Mohammed Bin Saleh Al-Sada cho biết các nhà sản xuất dầu trong và ngoài khối OPEC sẽ nhóm họp tại thủ đô Doha (Qatar) vào ngày 17-4 để tìm kiếm sự đồng thuận về kế hoạch đóng băng sản lượng dầu. Theo nhà sáng lập và CEO của Quỹ đầu tư ValueAct, ông Jeffrey Ubben, việc các nước cắt giảm sản lượng có thể đưa giá dầu trở lại mốc 100 đô la Mỹ/thùng vào năm 2019.

Tuy nhiên, các nhà quan sát thị trường nhận định đà tăng của giá dầu khó kéo dài do nguồn cung dầu sẽ tăng khi giá dầu vượt mức 40 đô la Mỹ/thùng. Nhiều công ty sản xuất năng lượng trên thế giới sẽ lập tức mở rộng sản xuất để tranh thủ kiếm lời.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới