Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Chứng khoán TQ tiếp tục giảm, ít nhất 3 ngân hàng lớn bán đô la Mỹ

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Chứng khoán TQ tiếp tục giảm, ít nhất 3 ngân hàng lớn bán đô la Mỹ

Phúc Minh

Chứng khoán TQ tiếp tục giảm, ít nhất 3 ngân hàng lớn bán đô la Mỹ
Chứng khoán Trung Quốc tiếp tục giảm điểm bất chấp nỗ lực bình ổn thị trường của chính phủ nước này. Ảnh: Reuters

(TBKTSG Online) – Chỉ số Shanghai Composite ngày 20-8 giảm 3,39% so với hôm qua, xuống còn 3.665,58 điểm.

Tại Hồng Kông, chỉ số Hang Seng giảm 1,77% so với hôm qua, xuống còn 22.757,47 điểm – mức điểm này giảm 20% so mức cao nhất đạt được vào tháng 4-2015 là 28.588 điểm.

Các sàn chứng khoán khác tại châu Á cũng giảm điểm vào ngày 20-8 do tâm lý lo ngại trước việc tăng trưởng kinh tế Trung Quốc chậm lại và tình hình bất ổn trên thị trường chứng khoán nước này.

Bên cạnh đó, tâm lý các nhà đầu tư cũng bị tác động trước diễn biến tại Phố Wall, nơi chứng khoán của các công ty dầu mỏ giảm mạnh do giá dầu thô giảm.

Ngày 20-8, chỉ số Nikkei 225 (Nhật Bản) giảm 0,94% so với hôm qua, xuống còn 20.033,52 điểm.

Chỉ số Kospi (Hàn Quốc) cũng giảm 1,28% so với hôm qua, xuống còn 1.914,55 điểm.

Hôm nay, ít nhất 3 ngân hàng lớn của Trung Quốc bán đô la Mỹ, khiến tỷ giá từ mức 6,3996 nhân dân tệ đổi 1 đô la Mỹ nhanh chóng tăng 0,2% trong 14 phút, lên 6,3830 nhân dân tệ đổi 1 đô la Mỹ – Bloomberg dẫn lời giám đốc kinh doanh của một ngân hàng cổ phần Trung Quốc trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại cho biết.

Từ khi kết thúc đà giảm giá cuối tuần trước, giá nhân dân tệ liên tục xuất hiện biến động mạnh trong những ngày qua. Hôm nay 20-8, Ngân hàng trung ương Trung Quốc tăng tỷ giá tham chiếu nhân dân tệ 48 điểm cơ bản, hay 0,08% – mức tăng cao nhất 2 tháng qua. Hôm nay cũng là ngày thứ năm liên tiếp Ngân hàng trung ương Trung Quốc tăng tỷ giá tham chiếu nhân dân tệ.

Đối mặt với tăng trưởng kinh tế chậm lại, Ngân hàng trung ương Trung Quốc bất ngờ giảm giá nhân dân tệ gần 3.000 điểm cơ bản trong 3 ngày của tuần trước, từ ngày 11-8.

Nhà phân tích Buiter của Citigroup cho biết kết quả tất yếu của cuộc cải cách tỷ giá của Trung Quốc là sự biến động của nhân dân tệ được mở rộng. Với những thách thức mà nền kinh tế Trung Quốc phải đối mặt, trong 12 tháng tới, nhân dân tệ sẽ tiếp tục yếu đi. Nhưng trong ngắn hạn, khả năng nhân dân tệ xuất hiện biến động đầy kịch tính không cao.

Tính đến 13 giờ 13 phút ngày 20-8, 1 đô la Mỹ đổi được 6,3861 nhân dân tệ.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới