Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Chứng khoán Trung Quốc rơi thảm vì virus corona

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Chứng khoán Trung Quốc rơi thảm vì virus corona

Chánh Tài

(TBKTSG Online) – Vừa mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, thị trường chứng khoán Trung Quốc lao dốc không phanh khi giới đầu tư bán tháo cổ phiếu bằng mọi giá, trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) tiếp tục lây lan mạnh.

VN-Index vẫn chưa thoát khỏi “nỗi ám ảnh” về virus corona

Nỗi sợ virus corona khiến giới đầu tư bán tháo cổ phiếu, mua mạnh vàng

Chứng khoán Trung Quốc rơi thảm vì virus corona
Thị trường chứng khoán Trung Quốc rơi thảm trong phiên giao dịch sáng 3-2. Ảnh: AFP

Ngay khi thị trường mở cửa hôm 3-2, chỉ số chứng khoán Shanghai Composite của Trung Quốc giảm mạnh 8,73%, cuốn phăng gần 370 tỉ đô la Mỹ giá trị vốn hóa thị trường của chỉ số này.

Trong khi đó, chỉ số CSI 300, đại diện cho 300 cổ phiếu bluechip trên hai sàn chứng khoán Thượng Hải và Thâm Quyến, cũng giảm sâu đến mức 9,1%.

Kết thúc phiên giao dịch buổi sáng, chỉ số Shanghai Composite giảm 8,13%. Một số thị trường chứng khoán châu Á khác cũng giảm mạnh. Chỉ số Nikkei 225 (Nhật Bản) và chỉ số TAIEX (Đài Loan) lần lượt giảm hơn 1% và 1,5%. Trong khi đó, chỉ số STI (Singapore) giảm 1,1% và chỉ số SET50 (Thái Lan) giảm 0,74%. Chỉ số Hang Seng (Hồng Kông) lội ngược dòng với mức tăng gần 0,1%.

Trong phiên giao dịch cuối tuần trước, chỉ số Dow Jones ở Phố Wall cũng giảm sâu hơn 600 điểm, đánh dấu tuần giảm điểm mạnh nhất trong 6 tháng qua khi dịch nCoV lan rộng, làm gia tăng nỗi lo về việc hạn chế đi lại và các bất ổn khác có thể ảnh hưởng xấu đến triển vọng tăng trưởng toàn cầu.

Giới đầu tư tranh nhau bán tháo cổ phiếu khi cơn hoảng loạn dâng cao do dịch nCoV tiếp tục hoành hành tại Trung Quốc.

Theo thông báo của Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc, tính đến ngày 2-2, số ca tử vong do nCoV đã tăng lên 361, tăng 57 ca so với ngày trước đó. Số ca nhiễm cũng tăng thêm 2.829 ca, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 17.205. Nếu tính trên toàn thế giới, tổng số ca nhiễm đã lên con số 17.386. Chỉ có một ca tử vong bên ngoài Trung Quốc được ghi nhận tại Philippines.

Tính đến sáng 3-2, có ít nhất 24 tỉnh thành và vùng tự trị ở nước này yêu cầu các doanh nghiệp tiếp tục ngưng hoạt động cho đến ít nhất đến ngày 10-2.

Tại tỉnh Hồ Bắc, tâm điểm của dịch nCoV, các doanh nghiệp được yêu cầu tạm thời dừng hoạt động đến ngày 14-2. Tuy nhiên, cuối tuần trước, các quan chức ở tỉnh này khuyến cáo thời gian nghỉ Tết có thể kéo dài hơn nữa.

Trong khi cổ phiếu của hầu hết các ngành đều giảm mạnh, giá cổ phiếu của một số công ty dược phẩm như Shandong Lukang Pharmaceutical, Jiangsu Sihuan Bioengineering và Harbin Pharmaceutical Group trên các sàn chứng khoán Trung Quốc tăng mạnh hết biên độ 10%.

Giới đầu tư kỳ vọng, việc kinh doanh của các công ty này sẽ khởi sắc nhờ nhu cầu vật tư y tế và thuốc men tăng mạnh trong thời kỳ dịch bệnh hoành hành.

“Tâm lý của giới đầu tư vẫn rất dễ vỡ khi các thị trường đang cố gắng xác định khi nào tốc độ khống chế sẽ bắt kịp với tốc độ lây lan của nCoV”, các nhà phân tích ở Ngân hàng Mizuho (Nhật Bản) viết trong một báo cáo gửi cho khách hàng.

Để trấn an giới đầu tư, hôm 2-2, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) thông báo bơm 1.200 tỉ nhân dân tệ (173 tỉ đô la Mỹ) vào các thị trường tài chính để bảo đảm tính thanh khoản. Các nhà phân tích cho biết một phần lớn của khoản tiền này sẽ giúp đáp ứng các nghĩa vụ thanh toán đến hạn hôm 3-2.

Nhà phân tích Stephen Innes của Công ty AxiCorp nhận định nếu lượng tiền khổng lồ này không giúp ngăn chặn làn sóng bán tháo cổ phiếu, thị trường chứng khoán Trung Quốc sẽ đối mặt với nguy cơ giảm mạnh hơn.

“Các cơn dư chấn, chứ không phải cơn động đất, sẽ điều khiển tâm lý yêu thích rủi ro của giới đầu tư hôm 3-2”, ông cho biết.

Giới phân tích dự báo thị trường chứng khoán Trung Quốc vẫn chịu áp lực lớn vì số ca nhiễm nCoV có thể còn tăng lên trong vài tuần tới. Nền kinh tế Trung Quốc sẽ hứng đòn giáng nặng nề khi cơn khủng hoảng dịch bệnh gây tê liệt nhiều khu vực sản xuất công nghiệp.

Các nhà phân tích của tổ chức tư vấn kinh tế Oxford Economics nhận định: “Tác động ngắn hạn của dịch nCoV đối với tăng trưởng GDP của Trung Quốc có thể rất lớn. Các vùng bị ảnh hưởng dịch bệnh nặng nề đóng góp hơn 50% GDP của Trung Quốc, vì vậy chúng tôi nghĩ rằng tăng trưởng GDP của nước này trong quí 1-2020 so với cùng kỳ năm ngoái sẽ giảm về mức 4%”.

Không chỉ thị trường chứng khoán, giá cả trên thị trường hàng hóa Trung Quốc cũng sụp đổ. Sáng nay, 3-2, chỉ số giá dầu và giá đồng trên sàn giao dịch tương lai ở Thượng Hải giảm hết biên độ cho phép, trong khi đó chỉ số giá quặng sắt ở sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên cũng giảm kịch sàn. Tỷ giá nhân dân tệ tại thị trường Trung Quốc giảm hơn 1% so với đồng đô la Mỹ về mức 7,0125 nhân dân tệ ăn 1 đô la.

Theo AP, Reuters, Bloomberg

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới