Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Chứng khoán, vàng, dầu thế giới giảm

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Chứng khoán, vàng, dầu thế giới giảm

Phúc Minh

Triển vọng phục hồi kinh tế Mỹ ảm đạm. Ảnh: TL

(TBKTSG Online) – Đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần (16-7), thị trường chứng khoán Mỹ giảm mạnh do sự sụt giá của các cổ phiếu tài chính. Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ giảm hơn 2,5% do chỉ số niềm tin của người tiêu dùng suy yếu.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đóng cửa giảm 261,41 điểm, hay 2,52%, còn 10.097,90 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 70,03 điểm, hay 3,11%, còn 2.179,05 điểm. Chỉ số Standard & Poor’s 500 giảm 31,61 điểm, hay 2,88%, còn 1.064,87 điểm.

Thêm nữa, các tập đoàn lớn như General Electric, Google, Bank of America, Citigroup… công bố thu nhập quí 2-2010 thấp hơn dự kiến, một lần nữa khiến triển vọng phục hồi kinh tế Mỹ ảm đạm.

Giá vàng giảm hơn 20 đô la Mỹ/ounce

Do chỉ số niềm tin của người tiêu dùng giảm mạnh tạo áp lực bán ra cho tất cả các loại tài sản khác; cộng với lạm phát trong tháng 6-2010 ở mức trung bình, khiến thị trường giảm việc mua vàng để né tránh lạm phát, dẫn đến nhu cầu về vàng giảm.

Tại thị trường New York cuối tuần, giá vàng đóng cửa giảm mạnh 20,1 đô la Mỹ/ounce, hay 1,7%, còn 1.188,20 đô la Mỹ/ounce.

Tuần này, giá vàng tại thị trường New York đã giảm khoảng 1,8%.

Giá dầu giảm nhẹ

Chỉ số niềm tin người tiêu dùng và thu nhập doanh nghiệp của Mỹ giảm khiến thị trường lo ngại nhu cầu dầu thô giảm xuống, kéo giá dầu thô giảm nhẹ.

Tại thị trường New York, hợp đồng dầu thô giao trong tháng 8-2010 đóng cửa giảm 61 cent, hay 0,8%, còn 76,01 đô la Mỹ/thùng.

Tuần này, giá dầu tại thị trường New York giảm 0,1%, ngược lại xu hướng giá dầu tăng mạnh liên tục trong vài tuần qua.

(theo Kwongwah)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới