Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Chứng khoán về sát ngưỡng 450 điểm

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Chứng khoán về sát ngưỡng 450 điểm

VN-Index đã về sát ngưỡng 450 điểm trong phiên giao ngày thứ Ba, 16-9 -Ảnh: Lê Toàn.

(TBKTSG Onlie) – Sau phiên tăng nhẹ hôm qua, thị trường chứng khoán phiên hôm nay (16-9) đã giảm gần hết biên độ, VN-Index về sát mức 450 điểm.

Lượng bán ra mạnh trong khi lượng mua vào sụt giảm đã kéo VN-Index giảm đến 20,81 điểm (tương đương 4,36%) xuống còn 455,95 điểm.

Giao dịch sụt giảm mạnh và chỉ bằng khoảng một nửa phiên trước đó với hơn 16,64 triệu đơn vị cổ phiếu và chứng chỉ quỹ, đạt giá trị 563,75 tỉ đồng.

Phiên này chỉ có STB của Sacombank vẫn được giao dịch mạnh với hơn 3,39 triệu cổ phiếu. Các mã sau đó đều sụt giảm mạnh và không mã nào đạt được trên 1 triệu đơn vị, HPG với 0,98 triệu cổ phiếu, VTO với 0,65 triệu cổ phiếu, SBT với 0,48 triệu cổ phiếu.

Trong tổng số 158 mã cổ phiếu và 4 chứng chỉ quỹ niêm yết, chỉ có 6 mã tăng giá với 1 mã tăng trần, trong khi có đến 147 mã giảm giá và hầu hết đều giảm sàn, còn lại là 9 mã giữ mức tham chiếu, trong đó mã SGH đứng giá do không có giao dịch.

Trước sự kiện Lehman Brothers đệ đơn phá sản, các thị trường chứng khoán châu Á đều rớt mạnh, từ 1,85% đến 5,73%, trong phiên giao dịch sáng thứ Ba, 16-9. Tại phố Wall, ngày thứ Hai, 15-9, chỉ số Dow Jones đã giảm 504,48 điểm, chốt ở mức 10.917,51 điểm, lần đầu tiên xuống dưới mức 11.000 điểm kể từ tháng 7.

Những thông tin này đã tác động mạnh đến thị trường chứng khoán Việt Nam trong phiên giao dịch sáng nay. Tuy nhiên, chuyên gia chứng khoán Lê Đạt Chí cho rằng nhà đầu tư nên cẩn thận trong hoạt động đầu tư của mình vì thực ra thị trường chứng khoán Việt Nam và thế giới chưa có nhiều sự tương quan, điển hình là trong tháng 8, Việt Nam được đánh giá là thị trường có mức tăng trưởng tốt nhất thế giới trong khi thị trường thế giới liên tục sụt giảm và nền kinh tế Mỹ đã có dấu hiệu suy thoái.

Tại sàn Hà Nội, HASTC-Index cũng có một phiên giảm điểm mạnh với 7,82 điểm (tương đương 4,8%), dừng ở mức 155,08%. Khối lượng giao dịch cũng giảm mạnh, chỉ còn 9,1 triệu cổ phiếu được giao dịch, đạt giá trị 339,3 triệu đồng.

THANH THƯƠNG

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới