Chuối Laba (Lâm Đồng) ‘đến’ Nhật Bản 5 tấn mỗi ngày
Hùng Lê
(TBKTSG Online) – Ngày 18-2, Hợp tác xã (HTX) Laba Banana Đạ K’Nàng ở tỉnh Lâm Đồng cho biết, hơn nửa tháng nay HTX này đã trực tiếp xuất qua thị trường Nhật Bản khoảng 5 tấn chuối Laba mỗi ngày.
Nhìn lại xuất khẩu 2019: Ai cũng vui, trừ nông dân
![]() |
Kỹ thuật viên của HTX Laba Banana Đạ K’Nàng đang kiểm tra sự tăng trưởng cây chuối qua từng con chíp – Ảnh: HTX cung cấp |
The ông Nguyễn Huy Phương, Giám đốc của HTX Laba Banana Đạ K’Nàng, hợp đồng này được công ty ký trực tiếp với đối tác Nhật Bản ở Tokyo với thời gian thực hiện ổn định kéo dài 5 năm. Theo đó, mỗi ngày HTX Laba Banana Đạ K’Nàng (huyện Đam Rông) sẽ thu hoạch, sơ chế, đóng gói, xuất khẩu trực tiếp trên dưới 5 tấn chuối Laba sang thị trường Nhật.
Theo ông Phương, nhu cầu của phía đối tác Nhật Bản cần nhiều hơn, nhưng do quy mô của HTX hiện nay chỉ đáp ứng được trên dưới 5 tấn/ngày. Theo kế hoạch, đơn hàng xuất khẩu dự kiến sẽ tăng thêm lên khoảng 20% vào giữa năm nay. Và dự kiến sản lượng xuất khẩu sẽ tiếp tục tăng lên để đạt 15 tấn/ngày thời gian tới.
Ngoài việc vận chuyển bằng đường thủy mất từ 10-15 ngày, quả chuối đến xứ mặt trời mọc vẫn phải đảm bảo độ tươi ngon trong vòng 1 tháng ở điều kiện 13-17 độ C.
Theo ông Phương, do nhìn thấy tiềm năng kinh tế cao của quả chuối, phía đối tác Nhật Bản còn hỗ trợ con chíp theo dõi về sự tăng trưởng của cây trồng trên diện tích 50 héc ta với tổng giá trị lên đến 2 tỉ đồng. Theo ông Phương, việc áp dụng con chíp điện tử theo dõi cây chuối này đã được HTX thực hiện trên diện tích 5 héc ta và được kết nối không chỉ HTX Laba Banana Đạ K’Nàng mà phía đối tác ở Nhật Bản vẫn nắm được thông tin về sự tăng trưởng của cây chuối.
![]() |
Qủa chuối Laba được bày bán trên kệ một siêu thị ở Nhật Bản -Ảnh: HTX cung cấp |
HTX Laba Banana Đạ K’Nàng thành lập vào tháng 10-2018 với 7 hộ nông dân địa phương tham gia chuyển đổi ban đầu 5 héc ta cây cà phê già cỗi sang trồng chuối Laba. Diện tích chuyển đổi này tăng nhanh lên đạt 200 héc ta (có 50 héc ta đang thu hoạch) từ đầu năm 2020 với 40 nông hộ liên kết từ xã Đạ K’Nàng, huyện Đam Rông mở rộng sang địa bàn các xã Phú Sơn, Tân Hà, huyện Lâm Hà.