Thứ Ba, 23/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Chương trình giải trí cuối tuần từ 26 đến 28-4

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Chương trình giải trí cuối tuần từ 26 đến 28-4

Nhóm CTV

(TBKTSG Online) – Một trong những sự kiện nổi bật tuần này là Tuần lễ sách Văn học Kim Đồng 2013 được tổ chức tại tất cả các nhà sách trực thuộc FAHASA trên toàn quốc. Ngoài ra, cuối tuần này cũng diễn ra nhiều chương trình hòa nhạc và triển lãm tranh, ảnh khác.

Chương trình giải trí cuối tuần từ 19 đến 21-4

Chương trình giải trí cuối tuần từ ngày 12 đến 14-4

Chương trình giải trí cuối tuần từ 26 đến 28-4
Chương trình tiếp theo của Luala Xuân Hè 2013 dành cho Lê Cát Trọng Lý và dàn nhạc dân tộc Làng Tôi – ảnh: Huy Nguyễn

Hà Nội

Âm nhạc đường phố

Tuần này, Luala Xuân Hè tiếp tục chương trình âm nhạc đường phố với phần biểu diễn của Lê Cát Trọng Lý và Dàn nhạc dân tộc mới Làng Tôi trong hai ngày 27 và 28-4 lúc 16 giờ.

Sinh năm 1987, Lê Cát Trọng Lý là một trong những nhạc sĩ/ca sĩ triển vọng của Việt Nam. Ảnh hưởng bởi các làn điệu dân ca miền Bắc, cô gái gốc Đà Nẵng đã sáng tác cho mình những ca khúc đậm chất du ca, giản dị nhưng vô cùng đẹp đẽ. Lần này, Lê Cát Trọng Lý sẽ cùng các nghệ sĩ Đức Minh, Ngô Hồng Quang, Xuân Trường giới thiệu các tác phẩm du ca mang âm sắc bản địa.

Làng Tôi là một chương trình xiếc mới, nhằm tái hiện cuộc sống nông thôn Việt Nam qua các tiết mục nhào lộn, biểu diễn vũ điệu xiếc với âm nhạc. Đây là lần đầu tiên những nghệ sĩ của dàn nhạc Làng Tôi bao gồm NSƯT Minh Chí, NSƯT Văn Ty, NSƯT Văn Doanh, Đức Minh, Ngô Hồng Quang trình diễn trên đường phố, nhằm đưa khán giả đến với một không gian làng quê điển hình, mới lạ những cũng rất quen thuộc.

Cuộc thi Nữ hoàng Biển Việt Nam 2013

Cuộc thi “Nữ hoàng Biển Việt Nam 2013” do công ty Quảng cáo và Truyền thông Rồng Việt đăng cai tổ chức, nằm trong tuần lễ Festival Biển 2013 và Hội chợ du lịch Biển quốc tế Nha Trang 2013, với mong muốn góp phần tìm ra người có khả năng và tố chất đảm nhận vai trò quảng bá vẻ đẹp Biển Việt Nam đến bạn bè quốc tế, qua đó có thể đề cử tham gia các cuộc thi quốc tế và ứng cử trở thành Đại sứ Du lịch của Việt Nam.

Cuộc thi dành cho tất cả nữ công dân Việt Nam, độ tuổi từ 18 đến 26, chiều cao từ 1,62 m trở lên, có vẻ đẹp tự nhiên, ngoại hình cân đối, không qua giải phẩu thẩm mỹ hình thể và chuyển đổi giới tính, chưa từng kết hôn và chưa sinh con, có trình độ học vấn tốt nghiệp phổ thông trung học trở lên.

Các thí sinh đã được vào Top 10 tại các cuộc thi Hoa Hậu toàn quốc, Hoa khôi đoạt giải nhất các cuộc thi người đẹp ngành, tỉnh, vùng, miền sẽ không phải tham gia vòng sơ tuyển mà được xét đặc cách vào thẳng vào vòng chung kết.

Các thí sinh muốn tham gia dự thi, có thể gửi hồ sơ đăng ký từ nay đến hết ngày 3-5 tại các địa điểm sau: Tòa soạn báo Màn ảnh sân khấu (73 Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội); Trung tâm ca nhạc nhẹ TPHCM (57 Cao Thắng, quận 3, TPHCM); Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa (số 1 Ngô Quyền, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa); Nhà Văn hóa quận Ninh Kiều (số 2 Lý Tự Trọng, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ); 30 Lê Lợi, thành phố Huế.

Hòa nhạc từ thiện “I dream a dream”

Hình ảnh trong poster chương trình "I dream a dream" – ảnh do BTC cung cấp.

Chương trình hòa nhạc “Tôi có một ước mơ” (I dream a dream) của tổ chức từ thiện phi chính phủ Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile) sẽ diễn ra trong hai ngày 27 và 28-4.

Chương trình có sự tham gia của dàn nhạc Rhapsody Philharmonic, sẽ mang tới đêm nhạc giao hưởng thính phòng truyền thống với các đoạn nhạc phim trong những bộ phim nổi tiếng như “007”, “Enchanted”, “Les Miserable”. Các buổi diễn sẽ bắt đầu lúc 19 giờ và kéo dài tới 22 giờ tại rạp Công Nhân, 42 Tràng Tiền, Hà Nội.

Giá vé xem chương trình được bán với các mức: 500.000 đồng và 300.000, 200.000 đồng dành cho học sinh sinh viên, tặng kèm 1 voucher tại Beans Coffee. Số tiền thu được từ chương trình sẽ dùng để hỗ trợ các trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn và mắc dị tật trên mặt: hở khe môi.

Độc giả quan tâm có thể liên hệ mua vé qua số điện thoại 098 955 9069 (Trọng Anh) hoặc mua vé trực tiếp tại trường Đại học Quốc tế RMIT, 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.

Giao lưu về tranh, ảnh, phim, sách tại viện Goethe

Sinh viên trường mỹ thuật Städelschule ở Frankfurt, Đức sẽ tổ chức chương trình workshop mở tại viện Goethe Hà Nội, 56-58 Nguyễn Thái Học dưới hình thức một khu chợ với nhiều hoạt động: giới thiệu, nói chuyện về tranh ảnh, phim và sách, trình chiếu các bộ phim ngắn.

Từ 13 giờ 30 đến 18 giờ ngày 26-4 tại sân viện Goethe sẽ diễn ra chương trình “Chợ”: Bên cạnh góc đọc với những bộ sưu tập sách nhỏ là một góc chiếu video. Từ 17 giờ đến 17 giờ 30 là màn trình diễn âm thanh/ thị giác của Jol Thomson. 19 giờ là chương trình chiếu phim và trò chuyện với Simon Starling và Nguyễn Trinh Thi. Các phim được trình chiếu với nguyên bản tiếng Anh, phụ đề tiếng Việt.

Sự kiện được thực hiện bởi các sinh viên nghệ thuật Städelschule – trường đại học mỹ thuật ở Frankfurt, một trong những học viện nghệ thuật có truyền thống lâu đời nhất nước Đức.

* Tối 26-4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, số 1 Tràng Tiền còn diễn ra chương trình hòa nhạc "Lửa tháng Tư".

TPHCM

Poster chương trình – ảnh do BTC cung cấp.

Chương trình giao lưu nghệ thuật và doanh nhân

Hàng trăm người đẹp nổi tiếng sẽ tham gia chương trình giao lưu nghệ thuật và doanh nhân diễn ra lúc 18 giờ ngày 26-4 tại Nhà hàng Adora, 371 Nguyễn Kiêm, P.3, quận Gò Vấp, TPHCM.

Chương trình sẽ có sự tham gia của Hoa hậu Phan Thị Mơ, Hoa hậu Ninh Hoàng Ngân, Nguyễn Ngọc Lan Hương, người mẫu Trương Nam Thành, Trương Ngọc Tình, Hồ Đức Vĩnh, diễn viên Bình Minh, Anh Thư, Thái Hà, Khánh My, Trương Thị May…

Chương trình do Trung tâm Unesco Tổ chức sự kiện văn hóa nghệ thuật (Unesco Cace) thực hiện nhằm đẩy mạnh phong trào hoạt động văn hóa, tạo môi trường giao lưu giữa các Hội, Câu lạc bộ Văn hóa, nghệ thuật, doanh nghiệp, doanh nhân.

Vé tham dự chương trình được bán với mức 1.500.000 đồng.

Diễn viên Hàn quốc Kim Bum giao lưu cùng khán giả

Nam diễn viên Hàn quốc Kim Bum sẽ có buổi giao lưu cùng khán giả vào ngày 26-4 tại tiền sảnh Crescent Mall (khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7) nhân dịp anh sang Việt Nam để quảng bá cho bộ phim tâm lý trinh thám “Bàn tay ngoại cảm” – dự kiến sẽ chính thức ra rạp vào ngày 30-4 tới.

Trong phim mới này – “Bàn tay ngoại cảm” (tựa gốc: The gifted hand), Kim Bum vào vai nhân vật tên Jun – người có khả năng ngoại cảm đặc biệt, có thể nhìn thấy ký ức ẩn sâu bên trong một đồ vật hay một con người chỉ bằng cách chạm tay vào.

Kim Bum được biết đến qua các bộ phim truyền hình ăn khách như “Vườn sao băng”, “Phía Đông vườn địa đàng”, “Gió mùa đông năm ấy”…

Quảng Ngãi: Triển lãm di sản văn hóa biển đảo

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi vừa khai mạc triển lãm chuyên đề “Quảng Ngãi – Hoàng Sa, Trường Sa và di sản văn hóa biển đảo” tại Bảo tàng Quảng Ngãi.

Triển lãm giới thiệu tới công chúng hàng trăm hiện vật, sách, ảnh, tranh vẽ về biển đảo cũng như các cổ vật văn hóa Sa Huỳnh, Chăm Pa được phát hiện tại vùng biển Quảng Ngãi và đảo Lý Sơn. Triển lãm nằm trong các hoạt động của Tuần văn hóa biển đảo Quảng Ngãi năm 2013.

Tuần lễ sách Văn học Kim Đồng

Chương trình khuyến mãi “Tuần lễ sách Văn học Kim Đồng 2013”, do Fahasa phối hợp cùng NXB Kim Đồng tổ chức, sẽ diễn ra từ nay đến hết ngày 1-5 tại tất cả các nhà sách trực thuộc hệ thống FAHASA trên toàn quốc nhân dịp chào mừng Ngày Sách và Bản quyền thế giới.

Ảnh do BTC cung cấp.

Khách hàng đến tham gia chương trình sẽ có cơ hội tìm mua những tác phẩm văn học hay trong nước và quốc tế với mức giảm giá 20% như “Dế mèn phiêu lưu ký”, “Cuộc phiêu lưu của Văn Ngan tướng công”, “Búp sen xanh”, “Hoàng tử bé”, “Bác sĩ Aibolit”, “Không gia đình”, “Truyện cổ Andersen”, “Truyện cổ Grimm”… hoặc những tựa sách nằm trong Tủ sách văn học Tuổi thần tiên với nhiều câu chuyện ngộ nghĩnh, dễ thương cho lứa tuổi nhi đồng như “Tũn Tồ”, “MCB – những tên cướp tốt bụng”, “Em Béo và Hội Cầu Vồng”… hoặc có rất nhiều lựa chọn trong tủ sách Văn học Teen với những tác phẩm của các tác giả được yêu thích như Phan Hồn Nhiên với “Dạt vòm”, “Những đôi mắt lạnh”, “Chiếc vòng đồng đen”… Hoàng Anh Tú với “Làm mai cho bố”, “Quán ngủ ngon”… Nguyên Hương với “Nếu chúng mình nắm chặt tay nhau”, “Ngày có bốn mùa”

Triển lãm ảnh về Trường Sa của Trần Minh Ngọc

Nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhà báo Trần Minh Ngọc sẽ khai mạc triển lãm ảnh thời sự nghệ thuật “Trường Sa thân yêu” tại khách sạn Yasaka Sài Gòn – Nha Trang (18 Trần Phú, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) vào chiều nay, 26-4.

Triển lãm trưng bày hơn 70 bức ảnh được Trần Minh Ngọc chụp ở huyện đảo Trường Sa trong hai chuyến thăm Trường Sa vào năm 2006 và 2012. Triển lãm được bố cục như một phóng sự ảnh về Trường Sa, từ trong đất liền ra thăm đảo với các hoạt động, sinh hoạt của người dân, bộ đội trên đảo… tới lúc chia tay Trường Sa.

Trong buổi khai mạc triển lãm, Trần Minh Ngọc sẽ ủng hộ quỹ Góp đá xây Trường Sa của báo Tuổi Trẻ, tặng một số ảnh Trường Sa khổ lớn cho các trường học.

Triển lãm sẽ kéo dài tới ngày 1-5.

Triển lãm tranh ký họa – ảnh thời sự nghệ thuật “Biển đảo Tây Nam”

Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Vĩnh Long vừa khai mạc triển lãm tranh ký họa và ảnh thời sự nghệ thuật chủ đề “Biển đảo Tây Nam”. Triển lãm nằm trong các hoạt động của tỉnh Vĩnh Long hướng đến kỷ niệm 38 năm giải phóng miền Nam (30-4-1975 và 30-4-2013).

Triển lãm giới thiệu hơn 150 tác phẩm, trong đó có 93 tác phẩm nhiếp ảnh thời sự, nghệ thuật và 60 tranh ký họa phản ánh đời sống lao động, sinh hoạt của quân, dân quần đảo Nam Du thuộc hai xã An Sơn, Nam Du huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang.

Triển lãm cũng chính là kết quả chuyến đi thực tế tại vùng biển Tây Nam của hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Vĩnh Long. Triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 2-5-2013.

Bìa sách "Tên của đóa hồng" – ảnh do Nhã Nam cung cấp.

Sách mới: Tên của đóa hồng

Chuyện xảy ra bên trong một tu viện dòng Benedict cuối năm 1327 ở nước Ý – nơi đang xảy ra những xung đột giữa Giáo hoàng và Triều đình, giữa Giáo hội và các dòng tu.

Khi tu sĩ William xứ Baskeville và học trò của mình là cậu tu sinh Adso đến tu viện, nơi đây vừa xảy ra một vụ án mạng. Tiếp theo, chỉ trong bảy ngày họ lưu lại nơi đó, liên tiếp xảy ra những án mạng mới, dường như theo một trình tự huyền bí.

Bằng trí tuệ và tư duy đặc biệt mang tính khoa học, vượt ra ngoài lối tư duy mê tín, giáo điều của thời Trung Cổ, sư huynh William đã lần theo và gỡ được từng manh mối, cuối cùng phanh phui toàn bộ âm mưu đen tối xoay quanh một cuốn sách bí ẩn, mà thực ra chính là một cuộc tranh giành quyền lực tàn khốc để làm chủ Thư viện bên trong tu viện.

Cuối cùng lịch sử vẫn đi con đường của nó. Thư viện khổng lồ, niềm tự hào của tu viện đã bốc cháy. Cuộc gặp gỡ giữa hai phái đoàn đại diện cho Giáo hoàng và Hoàng đế thất bại. Nhiều năm sau, sư huynh William chết vì bệnh dịch, Adso có lần trở về tu viện, chỉ còn thấy tro tàn và gạch đá cùng những cuốn sách cháy nham nhở.

Cuốn sách của nhà văn ý – Umberto Eco vừa như một tiểu thuyết trinh thám ly kỳ, đầy kịch tính, vừa như một tiểu thuyết lịch sử, tái hiện không khí huy hoàng của một thời Trung Cổ đầy biến cố, với những trang suy ngẫm triết lý, những phân tích sâu sắc về tôn giáo, nghệ thuật, về khoa học… Đằng sau câu chuyện trinh thám này là những vấn đề lịch sử, tôn giáo lớn lao của thời Trung cổ, đặc biệt là vấn đề bản thể con người.

Tác phẩm này từng đoạt giải thưởng Premio Strega năm 1981, giải Médicis étranger năm 1982, và đã được chuyển thể thành phim bởi đạo diễn J. Jacques Annaud. Nay được Nhã Nam liên kết cùng NXB Văn học ấn hành sang tiếng Việt, dày 552 trang, giá bìa: 130.000 đồng.

* TPHCM, còn có đêm nhạc "Tình khúc bất hủ" diễn ra vào tối 27-4 tại Nhà hát Bến Thành, số 6 Mạc Đĩnh Chi, Q.1; và Cuộc thi tài năng đạo diễn sân khấu trẻ 2013.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới