Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Chương trình giải trí cuối tuần từ 3-6 đến 5-6

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Chương trình giải trí cuối tuần từ 3-6 đến 5-6

Thu Hà – Hà Linh – Mỹ Hà – Hà Thanh

Triển lãm truyện tranh Nhật Bản thu hút sự quan tâm của nhiều người – ảnh tư liệu.

(TBKTSG Online) – Cuối tuần này, tại Hà Nội có triển lãm tranh thiếu nhi toàn quốc 2011; Lễ hội âm nhạc M4Me, đêm nhạc và tiệc cocktail, thuyết trình về nghệ thuật đương đại Nhật Manga… trong khi tại TPHCM sẽ diễn ra lễ hội dành cho tuổi thơ, dạ hội từ thiện Moulin Rouge, triển lãm sắp đặt “Ngoài sáng”…

Chương trình nghệ thuật cuối tuần từ 27 đến 29-5

Chương trình nghệ thuật cuối tuần từ 20 đến 22-5

Hà Nội

Đêm âm nhạc và tiệc cocktail

Chương trình do Salon Thăng Long tổ chức vào lúc 19 giờ ngày 4-6 tại Cinematheque (22A Hai Bà Trưng, Hà Nội). Khách tham dự chương trình sẽ cùng thưởng thức âm nhạc, cocktail, buffet và các điệu nhảy trong không khí sôi động.

Giá vé tham dự chương trình là 400.000 đồng tại Hanoi Cooking Center, 44 Châu Long, Hà Nội. Độc giả quan tâm có thể mua vé qua e-mail: salonthanglong@gmail.com

“Khi Manga trở thành nghệ thuật”

Là tên buổi thuyết trình về Manga Nhật Bản do ông Kusumi Kiyoshi, nhà phê bình nghệ thuật dẫn dắt, diễn ra từ 14 giờ đến 16 giờ ngày 4-6 tại phòng 202, nhà C, trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Buổi thuyết trình là một trong những hoạt động bên lề của triển lãm “Không gian mới của Manga – nghệ thuật truyện tranh đương đại Nhật Bản”.

Buổi thuyết trình được thực hiện bằng tiếng Nhật có phiên dịch tiếng Việt. Để đăng ký tham gia buổi thuyết trình này, độc giả có thể liên hệ với Ms Nhã 0982 939 314 hoặc Mr Yoshioka qua số điện thoại 0123 384 4138 hoặc tại trung tâm giao lưu văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam, 27 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Đêm nhạc electro funk, hip hop và soul

Hanoi Rock City phối hợp cùng The Beats Saigon & DJ Sài Gòn Jase tổ chức đêm nhạc electro funk, hip hop và soul với sự tham gia của nghệ sĩ Pháp Onra. Chương trình diễn ra lúc 21 giờ ngày 3-6 tại Hà Nội Rock City 27/52 Tô Ngọc Vân. Giá vé 100.000 đồng.

Triển lãm tranh thiếu nhi toàn quốc 2011

Poster lễ hội âm nhạc M4Me tại Giảng Võ Hà Nội – ảnh ban tổ chức cung cấp.

Triển lãm tranh thiếu nhi toàn quốc do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức nhân ngày Quốc tế thiếu nhi sẽ kéo dài đến hết ngày 6-6 tại Trung tâm triển lãm mỹ thuật – nhiếp ảnh, 29 Hàng Bài.

Triển lãm giới thiệu 299 bức tranh bột màu, màu nước, sáp bút, bút dạ, xé giấy… của các em nhỏ trên toàn quốc có nội dung về hoạt động cứu chữa, chăm sóc rùa Hồ Gươm, bắt rùa tai đỏ, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường cho đến thảm họa động đất, sóng thần ở Nhật Bản…

Đây là những tác phẩm được lựa chọn từ 20.238 tác phẩm của các em nhỏ ở 61 tỉnh, thành gửi tới tham dự; trong đó, có 70 tác phẩm được trao giải của Ban tổ chức, gồm 10 giải vàng, 15 giải bạc, 20 giải đồng và 25 giải khuyến khích.

Triển lãm tranh thiếu nhi toàn quốc là hoạt động tổ chức hai năm một lần vào những năm lẻ trên cơ sở lựa chọn những tác phẩm ở cuộc thi cấp tỉnh, thành phố.

Lễ hội âm nhạc M4Me

Lễ hội âm nhạc M4Me do công ty Quantum Media tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 5-6 từ 8 giờ đến 23 giờ tại Trung tâm triển lãm Giảng Võ, 148 Giảng Võ, Hà Nội.

Lễ hội được tổ chức dưới hình thức một thành phố âm nhạc với nhiều hoạt động âm nhạc dành cho những ai yêu thích flash mob, hip hop, flamenco & belly dance, guitar Hawaii, graffiti, cosplay.

Đến với lễ hội, khán giả có dịp thể hiện mình qua các giải thi đấu trong đó có giải đấu hip hop (từ 13 giờ đến 18 giờ) với hai phong cách Bboy 2vs2 và Free style 1vs1, không giới hạn độ tuổi. Đặc biệt chương trình ca nhạc được truyền hình trực tiếp trên VCTV4, với sự tham gia của các ca sĩ trẻ như Đông Nhi, nhóm The Men, Hoàng Yến Sao Mai, Mỹ Trang – Mỹ Tâm, M4me Family, các nhóm nhảy The Big Toe Crew, Halley Crew, New York Crew…

Ngoài ra ban tổ chức còn tổ chức chương trình đấu giá và 50% số tiền thu được từ đấu giá để ủng hộ quỹ “Trái tim cho em”. Giá vé vào cổng là 30.000 đồng.

Poster phim tài liệu “Người con gái Đà Nẵng” – ảnh viện Goethe cung cấp.

“Người con gái Đà Nẵng”

Vào lúc 18 giờ 30, ngày 4-6 tại viện Goethe Hà Nội, sẽ chiếu bộ phim tài liệu “Người con gái Đà Nẵng”, dài 81 phút của hai đạo diễn Mỹ Gail Dolgin và Vicente Franco nói về những hệ quả của chiến tranh ở Việt Nam.

Với vẻ bên ngoài, Heidi là một “cô gái Mỹ hoàn toàn”, đến từ một thị trấn nhỏ Pulaski, Tenn, nhưng tên thật của cô là Mai Thị Hiệp, cô sinh ra ở Đà Nẵng, Việt Nam vào năm 1968, là con gái của một quân nhân Mỹ và một phụ nữ Việt Nam.

Lo sợ cho sự an toàn của con gái mình khi chiến tranh kết thúc, mẹ của Hiệp đã gửi cô tới Mỹ trong chương trình “Operation Babylift” – cuộc không vận các em cô nhi ra khỏi Việt Nam trước khi chế độ Sài Gòn sụp đổ vào cuối tháng tư năm 1975.

Sau 22 năm, như một điều kỳ diệu, họ hội ngộ ở Đà Nẵng. Nhưng điều cứ tưởng là một kết thúc có hậu lại không hề tồn tại. Heidi và những người họ hàng Việt Nam của cô mắc kẹt trong những bất đồng văn hóa và những cảm xúc xung đột, thay đổi cuộc đời họ mãi mãi.

Qua những khoảnh khắc riêng tư và đôi lúc đau đớn, bộ phim “Người con gái Đà Nẵng” cho người xem thấy khoảng cách về khác biệt văn hóa có thể lớn tới mức nào và những vết thương chiến tranh có thể sâu đậm ra sao, thậm chí ngay trong một gia đình.

Người con gái Đà Nẵng” từng đoạt nhiều giải thưởng quốc tế, trong đó có giải thưởng của ban giám khảo dành cho phim tài liệu hay nhất tại LHP Sundance 2002 và từng được đề cử giải Oscar 2003.

TPHCM

Khai mạc triển lãm sắp đặt “Ngoài sáng”

Poster triển lãm sắp đặt “Ngoài sáng” ở cafe Himiko – ảnh: Himiko Nguyễn.

Triển lãm sắp đặt với chủ đề “Ngoài sáng” của Himiko Nguyễn sẽ khai mạc lúc 18 giờ ngày 3-6 tại Himiko Café, 324 Bis Điện Biên Phủ, Q.10, TPHCM. Triển lãm kéo dài đến hết ngày 21-6.

Lễ hội “Thế giới tuổi thơ – Vui đón hè về”

Lễ hội diễn ra từ nay đến hết ngày 5-6 tại Nhà thiếu nhi Thành phố, 169 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3, TPHCM. Chương trình gồm phố trò chơi, góc đọc sách và giao lưu với các các tác giả sách thiếu nhi, các hoạt động giao lưu, biểu diễn văn nghệ, xiếc, rối, ảo thuật, hội thi vẽ tranh, hát với nhau và thi thời trang “Bé xinh của Mẹ”.

Đặc biệt trong chương trình lễ hội, nhà thiếu nhi có tổ chức “Góc tư vấn tâm lý và sức khỏe” dành cho phụ huynh và các em ở các nội dung như “Hiểu con tuổi mới lớn” từ 9 đến 12 tuổi và từ 13 đến 16 tuổi; Giáo dục sức khỏe giới tính trẻ vị thành niên…

Dạ hội từ thiện Moulin Rouge

Dạ tiệc gây quỹ từ thiện Moulin Rouge do Quỹ từ thiện Nâng Bước Tuổi Thơ và Bệnh viện FV tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 4-6 lúc 18 giờ tại Intercontinental Asiana Saigon (Góc đường Hai Bà Trưng và đại lộ Lê Duẩn, Q.1).

Đến với đêm hội, khách dự tiệc không chỉ được phục vụ tiệc tối và cocktails sang trọng mà còn được thưởng thức tiết mục trình diễn những vũ điệu truyền thống sôi động của Paris và khiêu vũ.

Toàn bộ tiền vé và tài trợ thu được từ đêm tiệc Moulin Rouge sẽ được dùng để tài trợ phẫu thuật cho những trẻ em nghèo bị dị tật bẩm sinh hoặc di chứng tai nạn.

Cải lương là một sân chơi thu hút nhiều người trẻ tại Nhà văn hóa Thanh Niên – ảnh minh họa.

Giá vé: 150 đô-la Mỹ. Để đăng ký tài trợ hoặc mua vé tham dự đêm tiệc Moulin Rouge, vui lòng liên hệ Ms. Trần Lê Kim qua số điện thoại 090 303 5030 hoặc mua vé online tại: http://children-of-vietnam.fvhospital.com/vi/how-to-donate

Sân chơi tài tử cải lương “Tiếng tre xanh”

Tiếng tre xanh” là chủ đề của chương trình “Sân chơi tài tử cải lương” do Nhà văn hóa Thanh Niên tổ chức sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ ngày 5-6 tại công viên Tao Đàn, Q.1.

Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ cải lương: Vũ Minh Vương, Vương Long, Hương Thảo, Vương Hiền, Phượng Hiếu, Hoàng Công Danh, Thạch Tiên, Thanh Bình…

Các nghệ sĩ sẽ biểu diễn ngẫu hừng những trích đoạn cải lương do khán giả yêu cầu và giao lưu với khán giả. Ngoài ra, trong chương trình còn có sự tham gia của Câu lạc bộ Trà Việt, sẽ thực hiện nghệ thuật pha trà và phục vụ miễn phí cho khán giả đếm xem.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới