Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Chương trình giải trí cuối tuần từ 30-12-2011 đến 1-1-2012

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Chương trình giải trí cuối tuần từ 30-12-2011 đến 1-1-2012

Thu Hà – Minh Nguyệt – Thoa Nguyễn – Mỹ Hà

(TBKTSG Online) – Các chương trình, sự kiện giải trí cuối tuần này hầu hết đều nhằm mừng năm mới 2012. Sẽ có 23 sự kiện diễn ra từ ngày 30-12-2011 đến ngày 1-1-2012, bao gồm các cuộc triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh, ngày hội ẩm thực, chương trình ca nhạc, các festival hoa ở Hà Nội, TPHCM và Đà Lạt.

>> Chương trình giải trí cuối tuần từ 23 đến 25-12-2011

>> Chương trình giải trí cuối tuần từ 16 đến 18-12-2011

Chương trình giải trí cuối tuần từ 30-12-2011 đến 1-1-2012
Khách xem các tác phẩm trưng bày tại triển lãm "Đêm thánh vô cùng" – ảnh: Thanhnien.

TPHCM

Đêm thánh vô cùng

Là tên cuộc triển lãm mỹ thuật đang diễn ra tại nhà thờ Đa Minh – Ba Chuông trên đường Lê Văn Sỹ, Q.3, TPHCM. Triển lãm trưng bày 170 tác phẩm của 54 tác giả, trong đó có 49 họa sĩ và 5 nhiếp ảnh gia với nhiều lứa tuổi, từ các bậc trưởng lão như họa sĩ Lê Triều Điển đến các họa sĩ còn rất trẻ như Quỳnh Trâm.

Đề tài các tác phẩm tham gia triển lãm không chỉ gói gọn vào chủ đề tôn giáo, Giáng sinh mà còn có cả những tác phẩm về đời sống sinh hoạt đời thường, tranh tĩnh vật. Các tác phẩm đa dạng về chất liệu như màu nước, sơn dầu, sơn mài, lụa, ghép gỗ, thư ảnh, in độc bản, ký họa bút sắt, tranh gạo…

Triển lãm sẽ kéo dài đến ngày 3-1-2012.

Chung kết Nữ hoàng Trang sức Việt Nam lần thứ V, 2011

Vòng chung kết sẽ được tổ chức tại khách sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ, Q.1, TPHCM vào ngày 30-12. Tại vòng này, các thí sinh không chỉ phô diễn nét đẹp hình thể mà còn có nhiều hoạt động khác như tìm hiểu văn hóa và trang sức truyền thống, các hoạt động ngoại khóa, từ thiện…

Đạo diễn chương trình, Hùng Phương chia sẻ: về phương diện hình ảnh, ban tổ chức sẽ cố gắng làm thế nào để khán giả vừa ngắm được các thí sinh lại vừa xem được nét đẹp của các bộ trang sức. Ngoài các phần thi giống năm trước, vòng chung kết năm nay còn có thêm phần thi áo tắm.

Giải thưởng cho danh hiệu Nữ hoàng Trang sức năm nay là 100 triệu đồng, Á khôi 1 là 70 triệu đồng, Á khôi 2 là 50 triệu đồng cùng một chuyến du lịch nước ngoài. Ngoài ba giải chính là các giải phụ: Người đẹp phong cách, Người đẹp dạ hội, Người đẹp thân thiện, Người đẹp khả ái, Người đẹp áo dài, Người đẹp ứng xử hát nhất và Người đẹp được khán giả bình chọn nhiều nhất.

Từ cuộc thi này, nhiều người đẹp đã được vinh danh ở những cuộc thi sắc đẹp quốc tế, trong đó phải kể đến Vũ Hương Giang, Nữ hoàng trang sức năm 2003 từng đoạt giải Hoa hậu Tài năng tại cuộc thi Hoa hậu Du lịch Quốc tế tại Malaysia 2004. Phan Thị Hương Giang, Á khôi 2 năm 2009 đứng đầu cuộc bầu chọn trên trang web của cuộc thi Nữ hoàng sắc đẹp toàn cầu (Miss Global Beauty Qeen 2011) và lọt vào top 15 người đẹp nhất tại cuộc thi này.

“Hội xuân 2012”

Trần Thị Diễm Hương, người đoạt danh hiệu Nữ hoàng Trang sức Việt Nam năm 2009.

"Hội xuân" là một ngày hội lớn diễn ra hàng năm tại ký tú xá trường Đại học Bách Khoa với nhiều hoạt động. Năm nay, "Hội xuân" sẽ diễn ra từ 7 giờ sáng ngày 30-12 đến 3 giờ sáng ngày 1-1-2012.

Trong khuôn khổ hội xuân 2012 là đêm thời trang, ca nhạc diễn ra từ 19 giờ ngày 31-12 và kéo dài đến 2 giờ sáng ngày 1-1-2012 với các tiết mục: chung kết Thời trang Táo quân lần hai, Rock sinh viên, đón giao thừa…

Bên cạnh đó là các gian hàng ẩm thực, cuộc thi gói và nấu bánh chưng truyền thống, giải bóng đá nam nữ sinh viên kí túc xá mở rộng…

Sân khấu 126 “Chào xuân 2012”

"Chào xuân 2012" là chương trình ca nhạc mừng Giao thừa và Tết dương lịch do sân khấu 126 tổ chức.

Chương trình sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ các ngày 31-12-2011 và 1-1-2012, với sự tham gia của các ca sĩ: Đàm Vĩnh Hưng, Ngọc Sơn, Phương Thanh, Quang Linh, Cẩm Ly, Chế Thanh, Quang Hà, Quách Thành Danh, Vũ Hà, Quốc Đại, Tuấn Vỹ, Đức Huy, Elvis Phương, Giao Linh, Ngọc Ánh, Dương Triệu Vũ, nhóm hài Hồng Tơ – Hoàng Sơn – Bảo Khương – Văn Long – Lê Hoàng.

Đặc biệt đêm nhạc có sự tham gia của danh hài Hoài Linh  – Chí Tài cùng các nhóm Nhật Nguyệt, Apo, V-Music – K6, TiTiKids, Ca Rô, Go On, Pha Lê.

Theo ban tổ chức, chương trình được dàn dựng với các tiết mục múa minh họa, sân khấu được thiết kế hoành tráng với kỹ xảo âm thanh, ánh sáng, màn hình led hiện đại.

Show diễn cuối năm của Đức Trí

Bữa tiệc âm nhạc cuối năm do nhạc sĩ Đức Trí đứng ra dàn dựng mang tên “Hòa nhạc cuối năm” sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ 30 ngày 31-12 tại Nhà hát Lớn Thành phố (7 công trường Lam Sơn, quận 1, TPHCM) để tạm biệt năm cũ và đón chào năm mới.

Góp mặt trong đêm nhạc cuối năm là các ca sĩ Tuấn Ngọc, Cẩm Vân, Quang Linh, Lê Hiếu, Lệ Quyên, Anh Khang, Quốc Thiên, Thùy Chi… cùng dàn nhạc giao hưởng TPHCM.

Nhạc sĩ Đức Trí cho biết anh muốn đưa chương trình này trở thành chương trình thường niên, giúp những người yêu âm nhạc qua mỗi năm đều được nghe lại các ca khúc bất hủ với chính những giọng ca nổi tiếng và là nơi gặp gỡ gương mặt mới triển vọng.

Giá vé xem chương trình từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng. Độc giả quan tâm có thể mua vé qua số điện thoại 0947215415.

Poster Ngày hội đọc sách – ảnh do BTC cung cấp.

Tiễn năm cũ chào năm mới tại phòng trà

Phòng trà Ala Mezon (10 Chu Mạnh Trinh, quận 1) tổ chức chương trình ăn mừng năm mới theo phong cách cosplay với DJ Samurai vào ngày 31-12 từ 21 giờ.

Saigon Saigon Bar (tầng 9 của khách sạn Caravel, 19 công trường Lam Sơn, quận 1) sẽ tổ chức bữa tiệc Carnival với chương trình biểu diễn âm nhạc do các ban nhạc Cuba Luna Negra và Warapo thể hiện, cùng với các vũ công samba và tiệc cocktail từ 21 giờ ngày 31-12 đến 1 giờ sáng hôm sau.

Tại Acoustic Bar (6E1 Ngô Thời Nhiệm, quận 3), các ban nhạc rock MTV, Coconuts, Kop, Microwave, Terminal, PAK, Acoustic Group… cùng ca sĩ khách mời Thảo Trang Idol, rapper Justin vs Cons Dogg, DJ Bum… sẽ khuấy động sân khấu phòng trà từ 19 giờ ngày 31-12.

Riêng tại Blanchy’ Tash (95 Hai Bà Trưng, quận 1), từ 21 giờ ngày 31-12, DJ Alex (IT) đến từ Hongkong sẽ trình diễn những giai điệu eclectic của electro và house. Khu vực tầng mái sẽ do DJ Konka (IT) đảm nhiệm và dưới lầu DJ Kamel Night (FR) sẽ chơi nhạc tới sáng hôm sau với các bản phối nhạc vui vẻ của funk, hip-hop và 80's.

Ngày hội đọc sách

Với chủ đề “Trao một quyển sách, tạo một tương lai” sẽ diễn ra từ 8 giờ đến 20 giờ ngày 31-12 tại Trung tâm thương mại Crescent đường Tôn Dật Tiên, Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phú, Q.7, TPHCM.

Ngày hội đọc sách sẽ có nhiều hoạt động: mua sách với giá ưu đãi từ các nhà sách uy tín, được ký tặng sách và giao lưu với các tác giả, diễn giả nổi tiếng Việt Nam, “khám phá” và “đo lường” khả năng đọc của mình và bạn bè, người thân qua những trò chơi vui nhộn như “Đọc nhanh – Nhớ nhanh”, “Đọc siêu tốc”, “Đọc tiếp sức”, “Đọc diễn cảm”, “Hỏi gì đáp nấy”… và có cơ hội nhận được nhiều phần quà giá trị từ ban tổ chức.

Tại ngày hội, độc giả có thể mượn bất kỳ quyển sách nào mình thích, trong số hàng trăm đầu sách do các nhà xuất bản, công ty sách, như NXB Trẻ, NXB Kim Đồng, NXB Giáo dục, công ty Nhã Nam, công ty Thương Huyền… cung cấp. Nhân dịp này, các nhà xuất bản cũng thực hiện đợt giảm giá đặc biệt dành cho những ai tham dự.

“Trao một quyển sách, tặng một tương lai” là ngày hội tạo cơ hội cho mọi người cùng đọc sách miễn phí tại chỗ. Theo ban tổ chức, mỗi quyển sách được đọc, được mua tại ngày hội là đóng góp vào “Thư viện thông minh” tại các trường THCS vùng ven, thuộc giai đoạn II của dự án trong năm 2012.

Tác phẩm "Trống đồng chim hạc" tại lễ hội hoa Hà Nội 2012.

* Bên cạnh đó còn có Festival hoa Đà Lạt 2012. Tại TPHCM còn có chương trình Duyên dáng Việt Nam lần thứ 25; Lễ hội ẩm thực thế giới 2011, Liên hoan Người mẫu thời trang Việt Nam 2011; đêm nhạc của Phạm Nguyễn Lan Phiên, live show mừng sinh nhật nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9… Tại Hà Nội là Lễ hội hoa mừng năm mới; Gala vua hài Đất Việt, chương trình hài kịch ca nhạc Nụ Cười Vàng

Hà Nội

Triển lãm “Không có gì mới dưới ánh mặt trời”

Đó là tên triển lãm cá nhân của hoạ sĩ trẻ Vũ Đức Trung đang diễn ra tại Trung tâm Mỹ thuật đương đại (621 đường La Thành, Hà Nội) và sẽ kéo dài đến ngày 9-1-2012.

Trong những tác phẩm của mình, Vũ Đức Trung sử dụng ngôn ngữ pop-art đương đại và lấy luôn bản thân làm đối tượng thể hiện. Thông qua tư thế ngồi xổm, với khuôn mặt u ám, đờ đẫn, phản ánh tâm lý chán nản, sự trì trệ dễ gặp ở cuộc sống hiện tại, đặc biệt trong một bộ phận giới trẻ.

Không quá kỳ vọng về sự thay đổi ý thức, họa sĩ mong muốn qua tác phẩm bày tỏ cái nhìn của mình với cuộc sống, dù có như thế nào vẫn le lói niềm tin, hy vọng về sự thức tỉnh của những người trẻ – một thế hệ trẻ .

Vũ Đức Trung từng đoạt giải nhất cuộc thi “Ánh mắt trẻ” do Đại sứ quán Pháp và Trung tâm Văn hoá Pháp tại Việt Nam tổ chức năm 2005.

Ban nhạc The Asteroids Galaxy Tour của Đan Mạch sẽ biểu diễn trong Đêm hội đếm ngược tại Hà Nội.

Đêm hội đếm ngược tại Hà Nội

Ban nhạc The Asteroids Galaxy Tour của Đan Mạch sẽ đến Hà Nội và tham gia biểu diễn trong “Đêm hội đếm ngược” bắt đầu từ 20 giờ 30 ngày 31-12 tại Quảng trường Cách Mạng Tháng Tám (Hà Nội).

Là ban nhạc Pop nổi tiếng Đan Mạch, The Asteroids Galaxy Tour được thành lập vào năm 2007 tại Copenhagen với năm thành viên: Mette Linberg – giọng ca chính, Miloud Carl Sabri chơi trumpet, Sven Meinild chơi saxophone, Mad Brinch Nielsen chơi guitar, Rasmus Valldort chơi trống và Lars Iversen – sáng tác và đồng sản xuất.

Bảo Thy thực hiện minishow chào năm mới

Trong show diễn mang tên “Bảo Thy – Angles of the Arges” vào tối ngày 31-12 tại Arges Bar (52 Bà Triệu, Hà Nội), Bảo Thy sẽ trình diễn những ca khúc sôi động được yêu thích của cô như “Ngày vắng anh”, “Ngốc nghếch”, “Em yêu anh nhiều lắm”, “Sorry”… với vũ điệu cuồng nhiệt.

Thưởng thức nghệ thuật múa bụng và xiếc

Chương trình nghệ thuật mang tên “Mừng năm mới 2012 – Đêm huyền ảo” với sự kết hợp giữa múa bụng và xiếc do dàn vũ công của câu lạc bộ Life Art Studio và các nghệ sĩ của Liên đoàn xiếc Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 31-12 tại Rạp xiếc Trung ương (Hà Nội).

Hương sen Đà Lạt

Là tên cuộc triển lãm ảnh của nhiếp ảnh gia Trần Bích đang diễn ra tại công viên Xuân Hương, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Triển lãm trưng bày 75 tác phẩm về hoa sen và là một trong nhiều hoạt động hưởng ứng Festival hoa Đà Lạt lần thứ 4, 2012. Triển lãm sẽ diễn ra đến hết ngày 3-1-2012.

Ra mắt “Bích Khê Dị khúc”

Một tác phẩm của nhiếp ảnh gia Trần Bích được trưng bày tại triển lãm "Hương sen Đà Lạt".

Tối nay, 30-12 tại nhà thờ họ Lê thôn Thu Xà, xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi sẽ diễn ra đêm thơ nhạc Bích Khê nhân kỷ niệm 95 năm ngày sinh (1916-2011) và 65 năm ngày mất thi sĩ Bích Khê (1946-2011).

Trong đêm thơ nhạc sẽ ra mắt CD “Bích Khê: Dị khúc” do nhạc sĩ Phạm Duy phổ thơ Bích Khê. Album CD gồm mười bài hát được phổ từ những bài thơ nổi tiếng của Bích Khê: Huế đa tình, Một cõi trời, Nghê thường, Hoàng hoa, Thi vị, Mơ tiên, Tranh lõa thể, Sầu lãng tử, Tỳ bà và Tôi chết rồi.

Đêm thơ nhạc do Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Ngãi tổ chức.

Cần Thơ: Triển lãm “Gốm Việt Nam”

Trần Quốc Đoàn và Võ Minh Mẫn đều là thành viên chi hội Di sản văn hóa Việt Nam. Cuộc triển lãm chuyên đề “Gốm Việt Nam” của họ giới thiệu hơn 200 tư liệu, hiện vật thuộc các dòng gốm tiêu biểu ở các vùng miền, như gốm Chu Đậu, Bát Tràng, gốm Châu Ổ, gốm Quảng Đức, gốm Cây Mai, gốm Lái Thiêu, gốm Biên Hòa…

Các hiện vật được sắp xếp theo chủ đề: gốm trong kiến trúc, gốm gia dụng, gốm trang trí, gốm trong tín ngưỡng thờ cúng của người Việt…

Triển lãm đang diễn ra tại Bảo tàng Cần Thơ và sẽ mở cửa để khách tham quan đến ngày 16-4-2012.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới