Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Chương trình giải trí cuối tuần từ 7-10 đến 9-10

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Chương trình giải trí cuối tuần từ 7-10 đến 9-10

Hà Linh – Nguyễn Hương – Minh Nguyệt

(TBKTSG Online) – Ở cả TPHCM và Hà Nội, phần lớn các sự kiện giải trí diễn ra cuối tuần này là các cuộc triển lãm.

Chương trình giải trí cuối tuần từ ngày 30-9 đến 2-10

Chương trình giải trí cuối tuần từ ngày 23-9 đến 25-9

Chương trình giải trí cuối tuần từ 7-10 đến 9-10
Một tác phẩm được trưng bày tại triển lãm của họa sĩ Nguyễn Thị Tâm.

TPHCM

"Thì thầm cùng sen"

Đó là tên triển lãm của họa sĩ Nguyễn Thị Tâm, đang diễn ra tại Nhà triển lãm TPHCM (92 Lê Thánh Tôn, Q.1). 50 tác phẩm trưng bày, giới thiệu tại triển lãm được chọn lọc trong rất nhiều tác phẩm về sen trên lụa, sơn dầu do họa sĩ vẽ trong hàng chục năm qua. Ngoài ra, triển lãm còn trưng bày khá nhiều các bức ký họa sau nhiều chuyến thực tế ở mọi miền đất nước.

Họa sĩ Nguyễn Thị Tâm sinh ra tại Mỹ Tho, Tiền Giang nhưng lớn lên ở Sài Gòn. Bà tốt nghiệp khoa sơn dầu trường Cao đẳng Mỹ thuật Sài Gòn Gia Định năm 1958. Sau đó, bà dạy tại vẽ tại các trường trung học ở Mỹ Tho, Cần Thơ và bố cục trang trí tại trường Cao đẳng Mỹ thuật TPHCM.

Hiện họa sĩ đã 75 tuổi và có trên 20 triển lãm cá nhân ở trong và ngoài nước. Bà cũng từng là chủ nhiệm câu lạc bộ nữ họa sĩ TPHCM. Triển lãm “Thì thầm cùng sen” được tổ chức nhân dịp tác giả tròn 75 tuổi đời và 55 tuổi nghề. Triển lãm sẽ kéo dài đến ngày 14-10.

Triển lãm của CLB nhiếp ảnh nữ Hải Âu

Triển lãm “Hải Âu – Tuổi 21” của câu lạc bộ nhiếp ảnh nữ Hải Âu vừa được khai mạc sáng qua, 6-10 tại Nhà văn hóa Phụ nữ TPHCM (192 – 194 Lý Chính Thắng, Q.3).

Triển lãm trưng bày 40 tác phẩm về các đề tài như tuổi thơ; mưa; lưới; di tích; nghệ thuật (múa ba lê, âm nhạc…); các danh lam thắng cảnh như Huế, phố cổ Hội An… đều là ảnh đen trắng của 13 tác giả là thành viên câu lạc bộ.

Một tác phẩm của câu lạc bộ nhiếp ảnh nữ Hải Âu đang được trưng bày.

Cũng nhân dịp này, câu lạc bộ ra mắt tập sách ảnh “Hải Âu 2011” với khoảng 100 tác phẩm. Triển lãm kéo dài đến hết ngày 14-10.

Bên cầu dệt lụa

Vở diễn từng gắn liền với tên tuổi của nghệ sĩ Thanh Nga những năm 1975 “Bên cầu dệt lụa” được Trung tâm truyền hình cáp HTVC và Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang dàn dựng và công diễn vào tối nay 7-10 tại Nhà hát TPHCM.

Vai diễn của cố nghệ sĩ ưu tú Thanh Nga và Thanh Sang sẽ do nghệ sĩ ưu tú Thanh Ngân và Trọng Phúc đảm nhiệm. Vở diễn còn có sự tham gia của các nghệ sĩ Thanh Điền, Lê Hồng Thắm, Hoàng Nhất, Cẩm Thu, Bảo Trí…

Vở diễn sẽ được ghi hình và phát sóng trên kênh Thuần Việt của HTVC.

Bài hát Việt tháng 10

Diễn ra vào tối 8-10 tại Nhà hát Quân đội, TPHCM – Bài hát Việt tháng 10 sẽ được phát sóng trực tiếp trên VTV6. Chương trình tháng này gồm 9 ca khúc với sự tham gia biểu diễn của Đinh Mạnh Ninh, Dương Cầm, Mạnh Quân, Minh Thụy, Lưu Quang Minh, Phạm Thanh, Bùi Bảo Anh và nhóm Winfield.

Phần giới thiệu dự án âm nhạc của tháng sẽ giới thiệu 4 ca khúc của nhạc sĩ Hải Phong: Đường cong, Ngày hôm nay, Taxi và No smoking.

Triển lãm bộ tranh quý của nhà sưu tập Thái Lan

Cuộc triển lãm giới thiệu bộ tranh quý của nhà sưu tập Tira Vanichtheeranont (Thái Lan) sẽ khai mạc lúc 18 giờ hôm nay, 7-10 tại bảo tàng Mỹ thuật TPHCM (97A Phó Đức Chính, Q.1).

Triển lãm giới thiệu tới người xem những tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Tường Lân, Lương Xuân Nhị, Tô Ngọc Vân, Trần Văn Cẩn, Bùi Xuân Phái, Nguyễn Gia Trí, Phạm Thanh Liêm, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Đức Dụ, Lưu Văn Sìn, Nguyễn Đỗ Cung, Lê Văn Đệ, Trần Đình Thọ…

Bộ sưu tập này được nhà phê bình Phan Cẩm Thượng đánh giá là một phần quan trọng của hội họa Việt Nam bởi có nhiều bức chưa từng được công chúng biết đến. Và nó còn là “kho lưu trữ chân thực những hình ảnh minh họa về cuộc kháng chiến và phong trào cách mạng chống Pháp”.

Poster đêm nhạc "The Future" – ảnh Hanoi rock city.

Hà Nội:

“Men của đất”

Triển lãm “Men của đất” đang diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam 66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội. Triển lãm trưng bày 33 tác phẩm độc lập và một tác phẩm sắp đặt gồm 300 tượng gốm nhỏ đều được tạo hình người phụ nữ đang có bầu.

Họa sĩ Nguyễn Khắc Quân từng mở hai cuộc triển lãm cá nhân về gốm vào năm 2000 và năm 2008. Tác giả cho biết, ý tưởng về triển lãm này được ấp ủ từ năm 2002. Triển lãm mở cửa đến ngày 12-10.

Đêm nhạc “The Future”

Tối mai, 8-10-2011, lúc 21 giờ tại Hanoi Rock City (27/52 Tô Ngọc Vân, Tây Hồ, Hà Nội) sẽ diễn ra đêm nhạc rock “The future” với sự tham gia của ba ban nhạc trẻ: Gỗ Lim, Re-Cycle và AKAT.

Ban nhạc AKAT gồm 3 thành viên đến từ TPHCM. Bush đảm nhiệm vai trò hát chính, Tô chơi guitar và Moe một tay trống người Singapore. Mặc dù hiện nay, bộ ba của AKAT mỗi người đều tham gia nhiều dự án khác nhau nhưng đây là dịp họ tái ngộ khán giả Hà Nội sau lần biểu diễn hồi đầu tháng 1 vừa qua.

Re-cycle là ban nhạc nổi tiếng chơi thể loại altemative rock. Ban nhạc này từng tham gia biểu diễn tại lễ hội âm nhạc CAMA năm 2010. Re-cycle đã cho ra vài EP và đĩa đơn. Trong khi đó, nhóm Gỗ Lim là một ban nhạc trẻ với phong cách sexy.

Vé xem chương trình là 80.000 đồng, bán tại địa điểm biểu diễn.

Ca sĩ Tùng Dương – ảnh tư liệu.

Hồ Quỳnh Hương – Tùng Dương hát trong “Đại hội Việt Nhật”

Hai ca sĩ của Việt Nam là Tùng Dương và Hồ Quỳnh Hương sẽ đại diện cho Việt Nam hát trong chương trình “Đại nhạc hội Việt Nhật 2011” được tổ chức tại Nhà hát Lớn Hà Nội tối 9-10 tới.

Năm 2008, ca sĩ Mỹ Tâm là đại diện cho Việt Nam tham gia chương trình này. Năm nay, ca sĩ Tùng Dương sẽ thể hiện hai ca khúc “Mưa bay tháp cổ” và “Con cò”. Biểu diễn cùng hai ca sĩ của Việt Nam là các nghệ sĩ và ban nhạc nổi tiếng của Nhật: nghệ sĩ dòng nhạc dân gian Nhật Bản Godai Natsuko, Koda Kumi, nhóm AAA, nhím Exile, nhóm W-inds và AKB48.

Buổi họp báo về chương trình sẽ diễn ra tại Hà Nội vào ngày mai, 8-10 trước khi chương trình diễn ra một đêm duy nhất vào tối 9-10. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV của Việt Nam và phát lại trên kênh NHK của Nhật Bản.

Bên cạnh đó, cuối tuần này còn diễn ra triển lãm "Tác động vì hòa bình" của nhiếp ảnh gia Sean Sutton tại Ngôi nhà nghệ thuật 31A Văn Miếu, Hà Nội; đêm nhạc "Những ngày mộng mơ" lúc 20 giờ 30 ngày 9-10 của Mỹ Linh, Đức Tuấn diễn ra tại 83B Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội; trong khi đó, tại TPHCM, cây violin Byol Kang của Hàn Quốc sẽ biểu diễn tại Nhà hát Lớn thành phố vào tối 9-10.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới