Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Chương trình giải trí cuối tuần từ ngày 12-8 đến 14-8

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Chương trình giải trí cuối tuần từ ngày 12-8 đến 14-8

Thu Hà – Hà Thanh – Mỹ Hà – Minh Nguyệt – Hà Linh

(TBKTSG Online) – TPHCM là nơi có nhiều chương trình ca múa nhạc mừng lễ Vu Lan vào cuối tuần này, như đêm nhạc “Giao cảm mùa” của nghệ sĩ Thanh Thủy, “Bông hồng cho mẹ và em” ở phòng trà ATB của ca sĩ Ánh Tuyết hay đêm nhạc thơ “Bài ca tặng mẹ” ở cà phê Phong Nguyệt… Trong khi đó, Nha Trang có đêm trình diễn thời trang bikini, Huế với triển lãm “Sen và mẹ” của doanh nhân Trần Bích, Hà Nội có lễ hội âm nhạc Folk-a-yolk, triển lãm tranh thiếu nhi và chùm hài kịch ngắn của HITS.

>>> Chương trình giải trí cuối tuần từ 5-8 đến 7-8

>>> Chương trình giải trí cuối tuần từ 29-7 đến 31-7

Nghệ sĩ Thanh Thủy (trái) tổ chức đêm nhạc mừng mùa lễ Vu Lan báo hiếu mang tên “Giao cảm mùa” tại khu du lịch Văn Thánh – ảnh tư liệu.

TPHCM

Giao cảm mùa

Đó là chủ đề đêm nhạc tập hợp các ca khúc tri ân về mẹ do nghệ sĩ Thanh Thủy cùng Trang Thu Liên hợp tác tổ chức, với sự tham gia của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Thùy Dương, Lân Nhã, Thủy Tiên, Diệu Hiền, nghệ sĩ khiếm thính Hà Chương, Dzoãn Minh, Hoài Phú, Ngọc Vệ, nhóm ca hợp xướng, nhóm múa Cát Bụi, Hoa Hướng Dương…

Nghệ sĩ Thanh Thủy cho biết, đêm nhạc còn có sự tham gia của nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn và cụ bà Lê Thị Nhung – thí sinh được yêu thích nhất trong cuộc thi “Tiếng hát mãi xanh 2011” với vai trò khách mời. Đêm nhạc sẽ diễn ra tại Hội quán Ami Art Gallery vào lúc 20 giờ ngày 14-8, Khu du lịch Văn Thánh, 48/10 Điện Biên Phủ, Bình Thạnh, TPHCM.

Trong chương trình, các ca sĩ sẽ thể hiện các ca khúc về mẹ như Lời mẹ ru, Huyền thoại mẹ, Ca dao mẹ, Người mẹ Ô Lý (Trịnh Công Sơn); Mẹ (Phan Long); Mừng tuổi mẹ (Trần Long Ẩn); Lặng lẽ mẹ tôi (Thùy Chi); Mẹ (Phú Quang); Nghĩ về cha (Nguyễn Nhất Huy); Lòng mẹ (Y Vân)…

Ngoài phần ca nhạc, người xem còn được thưởng thức tiệc buffet chay miễn phí và thả hoa đăng nguyện cầu an lành, hạnh phúc xuống sông Sài Gòn vào cuối chương trình.

Cuộc thi “Ảnh đẹp du lịch 2011”

Cuộc thi “Ảnh đẹp du lịch 2011” với chủ đề “Việt Nam bốn mùa” do Hội nhiếp ảnh TPHCM cùng công ty Vietravel tổ chức dành cho tất cả công dân Việt Nam, Việt Kiều, khách quốc tế từ 18 tuổi trở lên, không phân biệt giới tính.

Cuộc thi là sân chơi nghệ thuật, tạo điều kiện để tất cả du khách, nghệ sĩ nhiếp ảnh chuyên và không chuyên chia sẻ những khoảnh khắc đẹp về danh lam, thắng cảnh, các di sản văn hoá, thiên nhiên, lối sống,… ở Việt Nam nhằm góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam đến bạn bè thế giới thông qua các tác phẩm đạt giải và ảnh được chọn triển lãm.

Mỗi tác giả dự thi được quyền gửi không quá 10 ảnh bằng file có dung lượng tối thiểu từ 2MB. Chất lượng ảnh thực đạt kích thước từ 30cm x 45cm đến 40cm x 60cm đảm bảo chất lượng triển lãm. Các tác phẩm dự thi là ảnh mới (trong hai năm, tính từ ngày tổ chức cuộc thi này), chưa tham dự và đạt giải ở các cuộc thi ảnh trong nước và quốc tế, ảnh chọn triển lãm…

Một bức ảnh đẹp về làng quê Việt Nam – ảnh nguồn: xemanhdep.com.

Tác giả dự thi được quyền vận động bình chọn cho tác phẩm dự thi của mình.Thời gian nhận ảnh từ nay đến hết ngày 25-9, nơi nhận ảnh dự thi: www.travel.com.vn.

Cơ cấu giải thưởng gồm hai phần. Phần thứ nhất dành cho tác giả ảnh gồm một giải nhất là tour du lịch Hongkong – Macau (5 ngày) dành cho 1 người; hai giải nhì, mỗi giải là tour du lịch Singapore (4 ngày) dành cho 1 người; ba giải ba, mỗi giải là tour du lịch Campuchia (3 ngày) dành cho 1 người; năm giải khuyến khích, mỗi giải là tour du lịch Nha Trang (4 ngày) dành cho 1 người. Phần thứ hai là giải thưởng dành cho bạn đọc bình chọn tác phẩm chính xác nhất gồm một tour du lịch Nha Trang (4 ngày) dành cho 1 người.

Dự kiến thời gian công bố và trao giải là ngày 10-10-2011.

Đêm nhạc tưởng nhớ The Beatles

Ban nhạc Sound On Fire của Hard Rock Café sẽ tổ chức một đêm nhạc nhằm tưởng nhớ ban nhạc huyền thoại The Beatles vào ngày 12-8 lúc 21 giờ tại Hard Rock Café (TPHCM).

The Beatles từng là ban nhạc pop và rock thành lập tại Liverpool, nước Anh với bốn thành viên chính thức là John Lennon, Paul McCartney, George Harrison và Ringo Starr. Họ đã trở thành một trong những ban nhạc nổi tiếng và được ngưỡng mộ nhất trong lịch sử âm nhạc đại chúng.

Tại Anh, The Beatles đã cho ra mắt hơn 40 đĩa đơn và album xếp hạng nhất. Sự nghiệp của họ không chỉ thành công trong nội địa, mà còn lan sang rất nhiều quốc gia khác: hãng thâu âm EMI đã thống kê chính xác số lượng băng đĩa của The Beatles phát hành trên khắp thế giới tính tới năm 1985 lên tới con số hơn một tỉ. Tại Hoa Kỳ, The Beatles được coi là ban nhạc đắt giá nhất mọi thời đại theo thống kê của hiệp hội ngành nghề thu âm Mỹ.

Thông tin chi tiết, liên hệ Hard Rock Café (39 Lê Duẩn, quận 1), ĐT: (+84 8) 6291 7595, e-mail: reservations@hardrockcafe.vn

Đêm thiền trăng – Hạnh phúc tâm an nhiên

Là tên chương trình nghệ thuật hướng đến ngày lễ Vu Lan. Chương trình do nghệ sĩ Sĩ Hoàng tổ chức, sẽ diễn ra từ 17 giờ ngày 13-8 đến 8 giờ ngày 14-8 tại Nhà vườn Long Thuận. Chương trình có nhiều hoạt động như thả hoa đăng trên hồ Chân Lạc, nguyện cầu bình an, giao lưu với học sĩ Trần Quốc Thái.

Để tham gia chương trình, độc giả có thể đăng ký từ ngày 12-8 với phí 200.000 đồng/người. Liên hệ cô Cao Thị Lệ điện thoại 0916 726 948.

Trong chương trình Âm nhạc và bước nhảy lần 7, Lam Trường sẽ trình bày một số ca khúc trong album mới phát hành của anh – ảnh tư liệu.

Sắc màu tình yêu

Là chủ đề của chương trình “Âm nhạc và bước nhảy lần 7” sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ 30 ngày 13-8 tại sân khấu ca nhạc Lan Anh số 291 CMT8, P.12, Q.10, TPHCM.

Chương trình có sự tham gia của nhiều ca sĩ: Lam Trường sẽ thể hiện những ca khúc trong album “Người yêu tôi khóc”, Dương Triệu Vũ, Cao Thái Sơn, Ngô Kiến Huy, Hiền Thục, Thanh Ngọc, Đông Nhi, Khổng Tú Quỳnh, vũ đoàn Hoàng Thông, Bước nhảy, ACB, Big South…

Điểm nhấn của “Âm nhạc và bước nhảy lần 7” là sự góp mặt lần đầu của ba ca sĩ: Nguyên Vũ, Hoàng Thùy Linh với dòng nhạc pop dance, Văn Mai Hương với ca khúc “Nếu như anh đến”. Ngoài ra, Khánh Thi sẽ trình bày ca khúc “Bỏ mặc mùa đông” cùng vũ đoàn do chính cô huấn luyện và biên đạo múa. Ca sĩ Vũ Thu Minh sẽ trình bày ca khúc “Taxi” với phong cách mới cùng những nhạc phẩm hit trong album mới của Thu Minh.

Vé xem chương trình bán tại sân khấu ca nhạc Lan Anh (291 CMT8, P.12, Q.10, TPHCM) với giá 130.000 đồng, 150.000 đồng, 250.000 đồng và 300.000 đồng.

Anh còn yêu em

Đó là tên liveshow của ca sĩ Lê Anh sẽ diễn ra lúc 20 giờ 45 tối 13-8 tại phòng trà Sài Gòn Xanh (269 Điện Biên Phủ, Q.3. TPHCM).

Lê Anh sẽ trình bày những ca khúc: Khúc Thụy Du, sáng tác của Anh Bằng; Sao đành xa em của Nguyệt Ánh; Thành phố buồn của Lam Phương; Mười năm tình cũ của Trần Quảng Nam; Nha Trang ngày về, Tình câm, Vết thù trên lương ngựa hoang của Phạm Duy; Mắt lệ cho người của Từ Công Phụng; Tiễn bước sang ngang của Hoàng Trọng; Giã từ đêm mưa của Văn Phụng…

Ngoài ca sĩ chính của liveshow thì còn có sự tham gia của các ca sĩ khách mời là Hoàng Kim, Thụy Long, Duy Hưng, Yên Xuân, Phạm Phương, Hoàng Nhung…

Văn Mai Hương và nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường (trái) – ảnh: vnexpress.

Bài hát Việt tháng 8

Sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 14-8 tại Nhà hát Quân đội (TPHCM) và được truyền hình trực tiếp trên VTV6. Bài hát Việt tháng 8 gồm 9 ca khúc tham gia như Nghe của Đinh Kai; Bản tình ca buồn của Phạm Thanh Hà; Linh hồn nhỏ bé của Lương Duy Thắng; Con sâu của Dương Đức Tâm; Dạo chơi trên phố, Phố chiều, Em mùa thu đến Một ngày mùa thu thuộc dự án âm nhạc với phong cách smooth jazz của Thành Vương… cùng một số ca khúc của các nhạc sĩ quen mặt như Lưu Thiên Hương, Nguyễn Đức Cường, Tăng Nhật Tuệ.

Một số ca sĩ tham gia thể hiện ca khúc của các nhạc sĩ trên có Văn Mai Hương, Hồ Trung Dũng, Quốc Thiên, Pha Lê…

Bông hồng cho mẹ và em

Là chủ đề chương trình ca nhạc mừng lễ Vũ Lan diễn ra tại phòng trà ATB (179/4 Nguyễn Văn Trỗi, P.10, Q.Phú Nhuận) vào hai buổi tối 13 và 14-8 với sự tham gia trình diễn của các ca sĩ Ánh Tuyết, Quỳnh Lan, Hồng Vân, Thu Trang, Diệu Hiền, Xuân Trường, Hoàng Trung…

Theo đó, các ca sĩ sẽ thể hiện các ca khúc: Ơn nghĩa sinh thành (Dương Thiệu Tước), Ngày xưa có mẹ (Nguyễn Ánh 9), Mẹ ơi (Minh Châu), Mẹ (Minh Đức), Lời con muốn nói (Lê Đức Hùng), Tình yêu của mẹ (Tôn Thất Minh)…

Bài ca tặng mẹ

Vào lúc 20 giờ 30 ngày 14-8 tại cà phê Phong Nguyệt, quận 3, TPHCM sẽ diễn ra đêm thơ – nhạc mang chủ đề “Bài ca tặng mẹ” với sự góp mặt của các nhà thơ Ngô Thị Hạnh, Bùi Nguyễn Trường Kiên, Thái Sơn, Kim Quyên và các ca sĩ Mai Phương, Mỹ Dung, Trường Thư…

Ban tổ chức cho biết 50 khán giả đến xem chương trình đầu tiên sẽ được tặng CD “Bài ca tặng mẹ” do nhạc sĩ Trịnh Gia Kiệt và Tuấn Khanh thực hiện.

Tác phẩm sen của Trần Bích.

Nha Trang: Trình diễn thời trang bikini

Chương trình trình diễn trang phục bikini trên sàn catwalk tại Sailing Club Nha Trang sẽ diễn ra vào ngày 13-8 lúc 21 giờ 30 tại 72-74 Trần Phú, Nha Trang. Ngoài ra, ban tổ chức còn tổ chức biểu diễn múa lửa cùng bữa tiệc Retro, với phần âm nhạc thuộc thập niên 70-80-90.

Thông tin chi tiết, gọi số (+84-58) 352 4628

Huế: Triển lãm ảnh “Duyên Sen – Đời Sen 10”

Triển lãm ảnh sen lần thứ 10 của nhiếp ảnh gia Trần Bích (TPHCM) sẽ được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Liễu Quán (Huế) từ nay đến hết ngày 14-8 nhân lễ Vu Lan.

Triển lãm sẽ trưng bày 60 bức ảnh sen có thư pháp về đề tài “Sen và Mẹ” với kích cỡ cỡ 60×90 cm. Toàn bộ ảnh trưng bày sẽ được bán để gây quỹ từ thiện.

Trần Bích là doanh nhân. Ông đến với nhiếp ảnh từ năm 2002 như một thú vui và giảm stress sau những ngày làm việc căng thẳng. Tháng 3-2009 ông bắt gặp một đầm sen ngát hương ở Phan Thiết và từ đây ông bén duyên cùng với sen.

Bộ sưu tập ảnh của ông có đủ sen ở khắp ba miền. Ngoài những cuộc triển lãm, ông ra hai tuyển tập ảnh nghệ thuật “Đời Sen” và trang web doisen.com.vn để chia sẻ với bạn bè, độc giả yêu quý sen.

Hà Nội

Lễ hội âm nhạc Folk-a-yolk

Vào 20 giờ ngày 12 và 13 tháng 8, tại Hanoi Rock City sẽ diễn ra lễ hội âm nhạc Folk-a-yolk. Đây là lễ hội âm nhạc lần đầu tiên và duy nhất tại Hà Nội cho dòng nhạc folk, rock, blues và acoustic.

Có thể nói đây là một lễ hội âm nhạc đặc biệt với sự kết hợp của những tài năng quốc tế và Việt Nam. Với phần biểu diễn chính của các nghệ sĩ quốc tế: Brett Newski (hãng thu âm Yes Please) và Jordan Senior (hãng thu âm Workshy).

Trong 2 đêm (từ 20 giờ tối đến nửa đêm) vào thứ Sáu 12-8, và thứ Bảy 13-8, các bạn sẽ được thưởng thức tất cả từ những câu nhạc harmonica blues tới nhạc folk Hungarian và hardcore folk… cùng các hoạt động vui chơi khác trong lễ hội, trò chơi, ẩm thực…

Chương trình tối thứ Sáu với sự tham gia của Brett Newski (Mỹ), Phạm Quang Trần Minh (Việt Nam), Atilla (Hungary) và The Yard Dogs (Việt Nam/Canada). Chương trình tối thứ Bảy với sực tham gia của Jordan Senior (Anh), Scott Ezell (Mỹ), Mouth of the Wolf (Nam Phi) và Van Der Beard (Anh).

Độc giả quan tâm có thể đến mua vé tại Hanoi Rock City 27/52 Tô Ngọc Vân, Tây Hồ, Hà Nội. Giá vé cho 2 buổi biểu diễn là 150.000 đồng; giá vé cho 1 buổi (thứ Sáu hoặc thứ Bảy) là 100.000 đồng.

Chùm hài kịch ngắn của HITS

Một tác phẩm trong triển lãm tranh thiếu nhi “Sắc thu Cát Tường” đang diễn ra tại Hà Nội – ảnh ban tổ chức cung cấp.

Tin từ Hội kịch quốc tế Hà Nội (Hanoi International Theatre Society – HITS): một chuỗi 5 vở kịch ngắn cùng 1 vở kịch độc thoại thuộc thể loại hài kịch pha hành động sẽ ra mắt khán giả Thủ đô vào lúc 17 giờ thứ Sáu, 12-8; 14 giờ và 19 giờ 30 ngày 13-8 tại L’Espace 24 Tràng Tiền, Hà Nội.

Chùm hài kịch ngắn này được sự tham gia dàn dựng của đạo diễn Dan Levitt, Nadia Engelbrecht và Kelly Brennan. Vé xem chương trình được bán với giá 120.000 đồng tại Puku café, Hanoi Social Club và Joma. Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình, có thể vào địa chỉ: www.hitshanoi.com

Triển lãm tranh thiếu nhi “Sắc thu Cát Tường”

Từ ngày 11 đến 15 tháng 8, tại Nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội diễn ra triển lãm tranh của các em thiếu nhi lớp vẽ Cát Tường do họa sĩ Nguyễn Thị Nhàn tổ chức và tuyển chọn.

Năm 2007, triển lãm “Những sắc màu của tuổi hoa với mùa xuân” của 22 tác giả nhí diễn ra tại 29 Hàng Bài đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo công chúng Thủ đô. Lần này, “Sắc thu Cát Tường” đánh dấu sự trở lại của lớp vẽ Cát Tường sau 4 năm thu hoạch với 80 tác phẩm của 40 học sinh mang tới một triển lãm sinh động có quy mô về số lượng, đa dạng về chất liệu tác phẩm.

Đặc biệt, tại triển lãm lần này, có rất nhiề cựu học sinh của Cát Tường từ khắp nơi trên thế giới như Anh, Nhật, Mỹ, Canada, Trung Quốc trở về cùng góp tác phẩm tham gia triển lãm.

Lớp vẽ Cát Tường đã tồn tại từ khá lâu tại Hà Nội do họa sĩ Nguyễn Thị Nhàn phụ trách. Lớp vẽ Cát Tường ngày càng được biết đến nhiều hơn.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới