Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Chương trình giải trí cuối tuần từ ngày 15 đến 17-3

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Chương trình giải trí cuối tuần từ ngày 15 đến 17-3

Nhóm CTV

(TBKTSG Online) – Các sự kiện giải trí cuối tuần này khá phong phú, gồm các buổi ra mắt album mới, sách mới, các chương trình hòa nhạc, sân khấu, điện ảnh, cuộc thi sắc đẹp, nhiếp ảnh…

Chương trình giải trí cuối tuần từ ngày 8-3 đến 10-3

Chương trình giải trí cuối tuần từ ngày 1 đến 3-3

Chương trình giải trí cuối tuần từ ngày 15 đến 17-3
Cảnh trong phim "The Master" – ảnh do BTC cung cấp.

Hà Nội

Xem phim của đạo diễn Paul Thomas Anderson

Vào lúc 14 giờ ngày 16-3 tại phòng chiếu trung tâm TPD (51 Trần Hưng Đạo), sẽ trình chiếu bộ phim “The Master” (tạm dịch: Giáo chủ) của đạo diễn Paul Thomas Anderson và sau đó sẽ là phần dành cho khán giả trao đổi thảo luận về bộ phim và về đạo diễn của bộ phim này.

Mới thực hiện 6 bộ phim trong sự nghiệp nhưng Paul Thomas Anderson đã được coi là một trong những đạo diễn bậc thầy trên thế giới. Sau thành công lớn của “There will be blood”  hồi năm 2007 cũng như các tuyệt phẩm trong quá khứ như “Boogie nights”, “Magnolia”, Paul Thomas Anderson được hàng loạt tạp chí về điện ảnh úy tín (Total Film, The Guardians, Entertainment Weekly) xếp vào danh sách những đạo diễn tài năng nhất thời hiện đại.

The master” được sản xuất năm 2012, một trong những tác phẩm xuất sắc nhất năm. Bộ phim được đề cử ở ba hạng mục về diễn xuất tại giải Oscar lần thứ 85, 3 đề cử giải Quả cầu vàng cùng bốn đề cử giải BAFTA.

Điều đặc biệt là Paul Thomas Anderson luôn tự viết kịch bản, sản xuất và đạo diễn luôn chính các tác phẩm của mình. “The master” cũng không ngoại lệ.

The master” xoay quanh sự sùng bái của các tín đồ trong một dòng tôn giáo mới. Năm 1952, sau Thế chiến thứ 2, Lancaster Dodd lập nên giáo phái The Cause. Chỉ trong một thời gian ngắn, giáo phái này trở nên hùng mạnh, dương uy rộng khắp. Thế nhưng, đó cũng là lúc Freddie Quell – trợ thủ đắc lực của Lancaster Dodd bắt đầu tỏ ra nghi ngờ về mục đích của The Cause…

Phim có sự tham gia diễn xuất của các diễn viên: Philip Seymour Hoffman, Joaquin Phoenix, Amy Adams…

* Cũng tại phòng chiếu của trung tâm TPD, vào lúc 19 giờ ngày 17-3, sẽ ra mắt bộ phim ngắn “Máy bay giấy” của đạo diễn Chu Ánh Nguyệt vào giao lưu cùng với đoàn làm phim.

Bộ phim nằm trong dự án mới với tên gọi WAFM8. Đây là một dự án độc lập nhằm khuyến khích làm phim trong cộng đồng “Chúng ta làm phim” do Trung tâm TPD tổ chức. Dự án thực hiện một series bảy phim ngắn theo chủ đề thất tình. Đến tháng 9-2012, WAFM8 đã khởi quay ba bộ phim ngắn gồm “Máy bay giấy”, “Khói”, “Những ngày đẹp trời”.

Xem vở chèo "Quan âm Thị Kính"

Cảnh trong vở "Quan âm Thị Kính".

Vở chèo “Quan âm Thị Kính” do các nghệ sĩ diễn viên Nhà hát Chèo Hà Nội biểu diễn sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 17-3 tại xã Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội.

Nhân vật chính, Thị Kính, có quãng đời hết sức đau khổ. Nàng được gả cho thư sinh Sùng Thiện Sĩ. Một đêm, Thiện Sĩ ngồi đọc sách, Thị Kính ngồi may bên cạnh. Thiện Sĩ bỗng thấy mệt mỏi, bèn ngả lưng xuống giường. Thị Kính ngắm nhìn khuôn mặt tuấn tú của chồng, bỗng thấy ở cằm chồng có một sợi râu mọc ngược.

Sẵn con dao nhíp trong giỏ may, Thị Kính liền cầm lên định cắt râu. Bỗng Thiện Sĩ tỉnh giấc… Nghi vợ hại mình, chàng bèn la toáng lên. Ông bà họ Sùng nghe tiếng cãi nhau, vội chạy vào buồng và cũng đổ tội giết chồng cho Thị Kính… Oan khổ, Thị Kính bèn cải trang thành nam và tìm đường đến cửa Phật, lấy pháp danh là Kính Tâm.

Thế nhưng tu hành chưa được bao lâu thì tai vạ lại đến với Kính Tâm… Thị Màu, con gái phú ông, đi lễ chùa và đem lòng yêu Kính Tâm. Thất vọng vì không được đền đáp, Thị Màu bèn tư thông với một người đày tớ trong nhà, có thai rồi đổ vạ cho Kính Tâm. Vì thế tiểu Kính Tâm bị làng đòi đến tra khảo. Không biết biện bạch ra sao để gỡ mối oan, Kính Tâm đành cam chịu sự đánh đập tàn nhẫn…

Vai Thị Màu do Dịu Hương thể hiện, vai Thị Kính do Thu Hằng đóng, vai Thiện Sĩ do Tuấn Tài thể hiện.

Tham gia khóa học “Nhiếp ảnh đường phố”

Khóa học sẽ bao gồm việc đánh giá thư viện ảnh cá nhân, khám phá những khái niệm nhiếp ảnh và thực hành công việc chỉnh sửa, biên tập ảnh. Người học sẽ được hướng dẫn cách phát triển kỹ năng và phong cách riêng bằng thực tiễn, phát triển sự tiếp xúc mẫn cảm với nhiếp ảnh đường phố đương đại.

Tham gia hướng dẫn cho khóa học có Maika Elan, người vừa đoạt giải nhất thể loại ảnh phóng sự cuộc thi ảnh Báo chí thế giới 2013.

Khóa học sẽ diễn ra tại Manzi Art Space (14 Phan Huy Ích) từ ngày 16 đến 19-5. Thời gian đăng ký từ nay cho đến trước ngày khai giảng, để đăng ký học, liên hệ qua email: workshop@ invisiblephotographer.asia

Nghệ sĩ violin Takagi Kazuhiro của Nhật sẽ tham gia trình diễn trong buổi hòa nhạc Brahms.

* Cũng tại Manzie Art Space vào lúc 19 giờ ngày 15-3, sẽ diễn ra buổi nói chuyện nghệ thuật mang tên “Tìm lại thời gian đã mất” với sự tham gia của nhà thơ – dịch giả Dương Tường, nhà văn – nhà giáo Phạm Toàn và nhà văn Bùi Ngọc Tấn.

Những thăng trầm của năm thập kỷ qua, những trải nghiệm và kỷ niệm cá nhân của Dương Tường (81 tuổi), Phạm Toàn (81 tuổi) và Bùi Ngọc Tấn (79 tuổi), ba nhân chứng của thời gian, ba đại diện trí thức cho thời kỳ quan trọng nhất của Việt Nam hiện đại.

Chương trình hòa nhạc “Brahms Cycle 3”

Chương trình thứ ba trong chuỗi chương trình giới thiệu các tác phẩm của nhà soạn nhạc người Đức "Brahms Cycle", do Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam tổ chức, sẽ diễn ra vào tối 15 và 16-3 tại Nhà hát lớn Hà Nội (1 Tràng Tiền, Hà Nội).

Chương trình có sự tham gia của nghệ sĩ violon Nhật Bản Takagi Kazuhiro, hiện đang chơi cho Dàn nhạc Giao hưởng Tokyo. Anh sẽ cùng nghệ sĩ cello Ngô Hoàng Quân chơi bản concert đôi dành cho violon và cello.

Ngoài ra, chương trình còn giới thiệu Bản giao hưởng số 3 của Brahms, tác phẩm được ca ngợi là "một trong những cuộc thám hiểm vĩ đại nhất bằng hình thức khí nhạc trong kỷ nguyên cổ điển – lãng mạn".

Giá vé xem chương trình được bán từ 200.000 đến 500.000 đồng

Đêm nhạc rock của nhóm Galaxie

Nhóm nhạc rock Galaxie đến từ Pháp sẽ có một đêm diễn tại Trung tâm Văn hóa Pháp (24 Tràng Tiền) vào ngày 16-3 lúc 20 giờ với những ca khúc rock bằng tiếng Pháp.

Được thành lập tại Montréal năm 2002 với nghệ sĩ chính là Olivier Langevin chơi guitar và hát, nhóm Galaxie là thứ âm thanh mang phong cách độc đáo của vùng Québec, kết hợp rock garage, post-modern blues và électro.

Kể từ album thứ ba của mình mang tên “Tigre et Diesel” ra mắt vào tháng 2-2011, bán được hơn 5.000 bản, Galaxie đã có hơn 40 đêm diễn chật kín khán giả trong chuyến lưu diễn của mình, và được đề cử giải Polaris cho album hay nhất Canada năm 2011.

Âm nhạc điện tử kết hợp với bộ gõ

Vào lúc 21 giờ ngày 16-3 tại ATK (73A Mai Hắc Đế, quận Hai Bà Trưng), ba nghệ sĩ Vũ Nhật Tân – Hòa – Augustin Quenel sẽ cống hiến một đêm sôi động của âm nhạc điện tử và bộ gõ.

Chương trình sẽ bắt đầu với nền nhạc điện tử của Vũ Nhật Tân trước khi chuyển sang phần solo bộ gõ, trống tay của Hòa và Augustin, tiếp đó cả ba sẽ cùng hòa trong phần nhạc gõ với tiết tấu sôi động, đầy ngẫu hứng và tự do.

Triệu Thị Hà giành ngôi Hoa hậu cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam năm 2012 – ảnh tư liệu.

Bên  cạnh  tên  tuổi quen thuộc với sân chơi ATK – nhạc sĩ Vũ Nhật Tân, Hoà là thành viên chính chơi bộ gõ của Dàn nhạc Giao hưởng Nhà hát Nhạc kịch Quốc gia Việt Nam và là người đồng sáng lập nhóm gõ Go Group độc đáo, cũng như đi tiên phong trong lĩnh vực nhạc gõ của mình. Anh sẽ chơi cùng tay trống Augustin Quenel.

Hội An: Cuộc thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam

Cuộc thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam lần thứ ba sẽ diễn ra tại TP Hội An. Cuộc thi dành cho các thí sinh nữ công dân của các dân tộc Việt Nam hiện đang sinh sống và làm việc tại các vùng trên lãnh thổ nước Việt Nam (dân tộc Kinh, Mường, Mông, Tày, Nùng, Mơ Nông, Gia Rai, Êđê, K’Ho, Chăm, Hoa…), có độ tuổi từ 18-28 tuổi, cao từ 1m60 trở lên, có tư cách đạo đức tốt, có trình độ văn hóa tốt nghiệp phổ thông trung học trở lên, chưa lập gia đình và chưa có con.

Riêng các thí sinh đã đoạt danh hiệu trong các cuộc thi Hoa hậu, Hoa khôi, Người đẹp những năm 2007-2012, khi đăng ký tham gia cuộc thi sẽ được Ban tổ chức xem xét để đặc cách vào thẳng vòng chung kết.

Ban giám khảo cuộc thi gồm: Đạo diễn Nguyễn Trường Sơn; ông Dương Trung Quốc; Tiến sĩ Nguyễn Văn Khánh; Tiến sỹ nhân trắc học Thẩm Hoàng Điệp, Hoa hậu Quý bà đẹp và thành đạt Việt Nam 2009 – Á hậu 2 Mrs World 2009 Hoàng Thị Yến, nghệ sĩ Lnh Nga, nhạc sĩ Niê KĐăm và nghệ sĩ tú Vi Hoa.

Giải thưởng cuộc thi bao gồm giải Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam với giải thưởng trị giá 100 triệu đồng, vương miện và chứng nhận của ban tổ chức; Á hậu một với giải thưởng trị giá 50 triệu đồng; Á hậu hai với giải thưởng 30 triệu đồng.

Ngoài ra là các danh hiệu: Người đẹp thân thiện, Người đẹp trình diễn trang phục dân tộc đẹp nhất, Người đẹp có thể hình đẹp nhất, Người đẹp có gương mặt đẹp nhất, Người đẹp tài năng nhất, Người đẹp Quảng Nam và Người đẹp du lịch với mức giải thưởng 10-20 triệu đồng.

Vòng chung kết cuộc thi sẽ diễn ra tại Hội An từ ngày 5 đến 21-6. Trong đêm chung kết (20-6), các thí sinh cùng nhau trải qua các phần thi trình diễn các trang phục truyền thống dân tộc, áo tắm và dạ hội.

TPHCM

Các đêm nhạc phòng trà cuối tuần

Phòng trà Olive (84 Trần Huy Liệu, Q.Phú Nhuận, TPHCM) sẽ tổ chức đêm nhạc tưởng nhớ nhạc sĩ Phạm Duy diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 17-3.

Trong đêm nhạc, khán giả sẽ được thưởng thức khoảng 25 ca khúc thuộc các giai đoạn sáng tác của cố nhạc sĩ Phạm Duy cùng những ca khúc quen thuộc như “Tình ca”, “Ngày xưa Hoàng Thị”, “Nghìn trùng xa cách”…

Tất cả các ca khúc sẽ được trình bày qua dàn nhạc sống và những giọng ca trẻ của phòng trà. Vé được bán với hai mức giá: 150.000 và 200.000 đồng tại phòng trà Olive.

Phòng trà WE (số 8 Lê Quý Đôn, Q.3) lúc 20 giờ 30 ngày 15, 16-3 là đêm nhạc Tuấn Ngọc với giá vé được bán là 600.000, 700.000 và 800.000 đã bao gồm nước uống.

Tuấn Ngọc là con trai nghệ sĩ Lữ Liên – thành viên ban nhạc hài hước ATV. Các anh chị em của Tuấn Ngọc đều là những ca sĩ tên tuổi như Bích Chiêu, Lưu Bích, Anh Tú, Khánh Hà, Thúy Anh, Lan Anh… Ca sĩ Tuấn Ngọc nổi tiếng qua những nhạc phẩm trữ tình của các nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, Vũ Thành An, Từ Công Phụng…

Cùng địa điểm, lúc 20 giờ 30 ngày 17-3 là đêm nhạc Đồng Lan – Quốc Thiên. Với giá vé 300.000 và 400.000 đồng, bao gồm nước uống.

Tại phòng trà Tiếng Xưa (442 Cao Thắng, P.12, Q.10) sẽ diễn ra đêm nhạc tưởng nhớ nhạc sĩ Phạm Duy lúc 20 giờ 30 ngày 17-3. Chương trình có sự tham gia của NSƯT Hồng Vân, Nguyễn Huỳnh, Ana Long, Thanh Trúc, Thanh Vinh, Lina Nguyễn, Khánh Hưng, Lily Hoa, Thanh Du, nhóm Đồng Xanh & Mây lang thang.

Chương trình có sự dẫn dắt của nghệ sĩ Vũ Xuân Hùng. Giá vé 250.000 đã bao gồm nước uống.

Đêm thần tượng ở sân khấu ca nhạc Hoàn Vũ

Lúc 20 giờ ngày 16 và 17-3 tại sân khấu ca nhạc Hoàn Vũ (công viên Lê Thị Riêng, 875 CMT8, Q.10, TPHCM) sẽ diễn ra đêm nhạc thần tượng.

Poster đêm Thần tượng tại công viên Lê Thị Riêng.

Chương trình có sự tham gia của các ca sĩ: Nguyên Vũ, Hiền Thục, Kasim Hoàng Vũ, Quang Hà, Nhật Tinh Anh, Uyên Trang, Quách Tuấn Du, Thanh Ngọc, Bảo Thy, Lương Bích Hữu, Phùng Ngọc Huy, Yến Ngọc, Vũ Bảo, Lan Trinh, Nam Cường, Tố Ny…

Vé xem chương trình được bán với giá 80.000 và 100.000 đồng.

Cuộc thi sáng tác ca khúc dành cho lứa tuổi thiếu niên

Để bổ sung những tác phẩm âm nhạc mới dành riêng cho trẻ em lứa tuổi từ 9-15 và góp phần tìm kiếm những ca khúc có chất lượng cho cuộc thi “Giọng hát Việt nhí 2013”, ban tổ chức chương trình đã chính thức phát động cuộc thi sáng tác ca khúc dành cho lứa tuổi thiếu niên trong cả nước.

Đối với những ca khúc tham gia dự thi, nếu đạt chất lượng tốt và được thí sinh chọn sử dụng, ban tổ chức sẽ tiến hành thỏa thuận trực tiếp với tác giả theo những quy định trong luật bản quyền tác giả hiện hành.

Thời gian nhận bài dự thi được chia thành hai đợt, trong đó, đợt thứ nhất từ nay đến hết ngày 14-4 và đợt đợt thứ hai từ ngày 16-4 đến 30-6. Bài dự thi gửi về: Chương trình Giọng hát Việt nhí, 5B Nguyễn Đình Chiểu, phường Đakao, quận 1, TPHCM hoặc gửi qua email chương trình: Sangtacbaihat@gionghatvietnhi.com.vn

Bài hát đoạt giải nhất sẽ nhận được giải thưởng trị giá 50 triệu đồng và được sử dụng trong đêm chung kết cuộc thi "Giọng hát Việt nhí 2013".

“Giọng hát Việt nhí” là chương trình truyền hình thực tế được mua bản quyền từ cuộc thi “The Voice Kids” của Hà Lan. Đây là một sân chơi âm nhạc dành riêng cho các em nhỏ trong độ tuổi từ 9-15.

Thí sinh tham gia cuộc thi sẽ lần lượt trải qua ba vòng thi: Giấu mặt, Đối đầu và Truyền hình trực tiếp. Tuy nhiên, phiên bản dành cho trẻ em có sự khác biệt về số lượng thí sinh tham gia trong vòng Đối đầu: Mỗi bài thi sẽ bao gồm ba thí sinh cùng góp mặt.

Chương trình sẽ chính thức lên sóng VTV3 từ ngày 1-6.

Sách mới:

Kiến văn tiểu lục

Bộ sách này, nguyên tác gồm 12 quyển:

"Châm cảnh": ghi chép một số những câu triết ngôn và hành vi của một số nhân vật lịch sử Trung Quốc và Việt Nam nhằm khuyên răn, giáo dục người đương thời.

"Thể lệ thượng": ghi chép các lễ văn, chế độ của các triều đại Lý, Trần, Lê.

"Thiên chương": ghi chép tên những nhân vật đã làm những bài bia, bài minh ở các chùa, quán, các triều Lý, Trần và giới thiệu, phê bình một số thơ văn.

"Tài phẩm": ghi chép về tài ba, phẩm hạnh, tiết tháo, văn học… của một số nhân vật lịch sử.

"Phong vực": ghi chép về núi sông, thành quách, sản vật, thuế khóa, đường sá… các trấn Sơn Tây, Hưng Hóa, Tuyên Quang.

"Thiền dật": ghi chép về các nhà sư Việt Nam từ thời Bắc thuộc cho đến thời Hậu Lê.

"Linh tích": ghi chép về các đền miếu thờ các thiên thần, nhân thần và hai mươi sáu chuyện nhỏ.

"Tùng đàm": ngoài việc đính chính một số câu đối, câu văn của người Trung Quốc, có chép mười bốn mẩu chuyện về các nhân vật triều Trần, triều Lê…

Và NXB Trẻ và NXB Hồng Bàng vừa phối hợp tái bản in thành hai quyển, lấy từ bản dịch của Phạm Trọng Điềm do Viện Sử học tổ chức chuyển ngữ từ năm 1961, mỗi quyển dày hơn 300 trang. Bản dịch này thiếu hẳn mất bốn phần là phần "Thể lệ hạ", "Phong vực – trung", "Phong vực – hạ" và "Phương thuật" – do kho sách của nước nhà không còn lưu giữ được sau những năm tháng chiến tranh…

Gom nắng cho em

Câu chuyện kể của một bà mẹ trẻ 25 tuổi, có một cô bé con tên Hải Vy. Gia đình nhỏ bé ấm áp của bố mẹ “trẻ con” không hẳn đẹp đẽ và giản đơn như chị đã mơ và mong đợi. Anh chồng sau một thời gian chung sống đã có nhân tình. Dù thực thà về thú nhận với vợ, nhưng niềm tin về hạnh phúc gia đình của chị đã hoàn toàn sụp đổ.

Người đàn ông mà chị nguyện gắn bó cả đời nay đã không còn như xưa nữa. Cái quan trọng nhất cuộc đời người phụ nữ là đứa con, chị nhìn vào Hải Vy mà sống. Cô bé láu lỉnh, đáng yêu là động lực lớn lao và ấm áp giúp chị vượt qua hết thảy mọi khó khăn trong cuộc sống.

Đây là tác phẩm đầu tay của tác giả trẻ Diệu Thúy (bút danh Chúy). Cô sinh năm 1987. Hơn một năm trước, vào tháng 2 năm ngoái, người phụ nữ trẻ đã đăng những bài viết ngắn chia sẻ về câu chuyện của chính mình với các thành viên diễn đàn webtretho.

Câu chuyện của cô trên mục “Tâm sự chuyện gia đình” của web này ngày càng trở nên hấp dẫn và lôi cuốn bạn đọc. Hơn một năm “tâm sự”, topic đã đạt được hơn 600.000 lượt view với hàng nghìn comment ủng hộ. Sau thành công bất ngờ đó, Diệu Thúy viết lại câu chuyện của mình thành truyện dài mang tên “Gom nắng cho em”.

Truyện được Alpha Books xuất bản trong tháng 3 này.

Album mới:

"Tiếng hát từ bụi mận gai” của Phương Linh

Ca sĩ Phương Linh vừa ra mắt album “Tiếng hát từ bụi mận gai”. Album gồm 10 ca khúc của 9 nhạc sĩ: Ngô Huỳnh, Thuận Yến, Thanh Tùng, Dương Thụ, Trọng Đài, Bảo Chấn, Bảo Phúc, Quốc Bảo và Ngô Thụy Miên.

Ngoài ca khúc “Tiếng hót từ bụi mận gai”, album còn có những ca khúc: “Họa mi hót trong mưa”, “Có nụ hoa hồng bỗng gọi tên anh”, “Trái tim lang thang”, “Lời cuối cho anh”, “Trái tim lang thang”…

Quách Tuấn Du, Như Ý chụp hình cùng ca sĩ Quang Lê trong buổi ra mắt album.

Tân Nhàn ra album kết hợp chèo cổ, xẩm kết và jazz

Album gồm 7 bài, trong số đó có nhiều bài chèo cổ, xẩm cổ như “Quân tử vu dịch”, “Xẩm nhị tình”, “Mục hạ vô nhân”, “Đường trường phải chiều”… Nhưng điểm khác biệt trong những bài hát là nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng sẽ hòa ầm với hững tiết tấu chèo trên nền nhạc jazz, có nghĩa rằng, toàn bộ nhạc cụ của chèo được thay bằng các nhạc cụ phương Tây, không sử dụng nhạc cụ Việt Nam.

Trống chèo được thay bằng trống con (toms), chuông Khánh bằng cymbal (bão bạt), trống cái được thay bằng trống bass… Tất cả sẽ được sửa chữa để người nghe cảm nhận được hồn jazz trong mỗi ca khúc.

Quách Tuấn Du và album “Trăm nhớ ngàn thương”

Ca sĩ Quách Tuấn Du cũng ra mắt khán giả album tổng hợp những ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Lam Phương mang chủ đề “Trăm nhớ ngàn thương”.

Album là sự kết hợp giữa Quách Tuấn Du và ca sĩ Như Ý, gồm 11 ca khúc: “Trăm nhớ ngàn thương”, “Tình như mây khói”, “Nghẹn ngào”, “Lạy trời con được bình yên”, “Tình chết theo mùa động”, “Bé yêu”

Như Ý cho biết, để hoàn thành album “Trăm nhớ ngàn thường” cô và Quách Tuấn Du gặp rất nhiều khó khăn trong việc chọn phong cách diễn cho từng bài hát. Lúc cả hai quyết định thể hiện theo phong cách trẻ trung, lúc lại muốn diễn theo phong cách cổ điển. Sau nhiều lần suy nghĩ, cả hai quyết định pha trộn giữa hai phong cách để xử lý ca khúc theo phong cách mới.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới