Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Chương trình giải trí cuối tuần từ ngày 16 đến 18-11

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Chương trình giải trí cuối tuần từ ngày 16 đến 18-11

Nhóm CTV

(TBKTSG Online) – 14 chương trình văn hoá nghệ thuật, gồm: các cuộc triển lãm tranh, ảnh; các chương trình ca nhạc; lễ hội văn hoá; liên hoan xiếc; điện ảnh; thời trang; múa đương đại… sẽ diễn ra vào cuối tuần này.

>>> Chương trình giải trí cuối tuần từ ngày 9 đến 11-11

>>> Chương trình giải trí cuối tuần từ ngày 2 đến 4-11

Chương trình giải trí cuối tuần từ ngày 16 đến 18-11
Tranh của Mai Huy Dũng – ảnh do ban tổ chức cung cấp.

Hà Nội

Khai mạc triển lãm tranh của Mai Huy Dũng

Họa sĩ Mai Huy Dũng sẽ có một cuộc triển lãm cá nhân tại phòng tranh Nguyễn Art (31 Văn Miếu), chính thức khai mạc vào lúc 17 giờ ngày 17-11 và kết thúc vào ngày 25-11.

Với chủ đề “Khu vực biên giới”, tranh của Mai Huy Dũng là những mảng chân dung con người của vùng miền núi phía Bắc: những ánh mắt, những nụ cười, những giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt chai cứng trong những sáng mùa đông lạnh như cắt thịt… thể hiện buồn vui lẫn lộn, những dải màu rực rỡ tươi rói nhưng vẫn hằn sâu sự khắc khổ.

Mai Huy Dũng sinh năm 1974 tại Hà Nội. Tốt nghiệp khoa thiết kế trường Đại học Mở Hà Nội năm 1999, từ đó đến nay anh đã thực hiện một số triển lãm cá nhân và hiện là thành viên của Hội Mỹ thuật Việt Nam.

Xem điện ảnh Nga qua bộ phim “The Return”

Một chuyên đề về điện ảnh Nga thời hậu Xô Viết, giới thiệu bộ phim “The Return” của đạo diễn Andrey Zviaginstev sẽ bắt đầu vào lúc 14 giờ ngày 17-11 tại phòng chiếu của Trung tâm TPD (51 Trần Hưng Đạo).

Điện ảnh Xô Viết đã từng là một nền điện ảnh lớn trên thế giới. Đặc biệt khán giả Việt Nam vốn rất quen thuộc với các tác phẩm kinh điển như “Khi đàn sếu bay qua”, “Mátxcơva không tin vào những giọt nước mắt”, “Bài ca người lính”. Tuy nhiên sự sụp đổ của liên bang Xô Viết vào năm 1991 đã làm thay đổi đời sống, xã hội và văn hóa nghệ thuật, trong đó có điện ảnh tại Nga.

Từ đó cho đến nay, họ đã có những bước phát triển như thế nào, thành tựu của họ ra sao, một thế hệ đạo diễn tài năng gồm Nikita Mikhalkov, Pavel Chukhrai, sau này là Andrey Zviaginstev, Alexander Sokurov và cả Timur Bekmambetov đã làm những gì để gánh vác nền điện ảnh nước Nga.

Poster phim "The Return".

Chương trình bắt đầu lúc 14 giờ, đạo diễn Phan Đăng Di sẽ dành 30 phút để khán giả thảo luận xoay quanh chuyên đề này; kế tiếp sẽ trình chiếu giới thiệu bộ phim “The Return” (2003) của đạo diễn Andrey Zviaginstev; và đến 16 giờ 30 sẽ là khoảng thời gian dành để bàn luận về bộ phim.

Bộ phim “The Return” (tựa gốc tiếng Nga: Vozvraschenie, dịch tiếng Việt: Sự trở về) kể về cuộc hội ngộ giữa người cha và các con trai của mình sau 10 năm xa cách. Phim từng đoạt giải Sư tử vàng tại LHP Venice lần thứ 60.

Lễ hội Đức 2012

Trong hai ngày 17 và 18-11 tại khuôn viên của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia (1 Phạm Ngũ Lão, Hà Nội), Lễ hội Đức 2012 dưới khẩu hiệu "Nước Đức – Khám phá và trải nghiệm’’ sẽ diễn ra. Một chương trình đa dạng gồm âm nhạc, trò chơi, trình diễn và nhiều hoạt động khác cho công chúng ở mọi lứa tuổi sẽ tạo cơ hội để khám phá và trải nghiệm nước Đức ngay tại Việt Nam.

Liên hoan Xiếc quốc tế tại Hà Nội

Liên hoan xiếc quốc tế lần thứ tư sẽ diễn ra tại rạp xiếc Trung ương (Liên đoàn Xiếc Việt Nam) từ ngày 15 đến 21-11 với sự tham dự của các đoàn nghệ thuất xiếc từ 10 nước bạn tranh tài cùng 5 đội nước chủ nhà Việt Nam.

Đoàn chủ nhà Việt Nam tham gia Liên hoan xiếc lần này có Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Đoàn Xiếc Hà Nội, Đoàn Xiếc TPHCM, Đoàn Xiếc ảo thuật Vũng Tàu, trường Trung cấp nghệ thuật Xiếc và tạp kỹ Việt Nam.

Các đoàn của Việt Nam dự thi 15 tiết mục, còn 10 đoàn quốc tế có 18 tiết mục gồm nhào lộn, tung hứng, thăng bằng, ảo thuật, hề xiếc và xiếc thú.

Đoàn Việt Nam tham gia Liên hoan lần này với các tiết mục chưa từng đoạt giải trong các kỳ Liên hoan trước và chú trọng giới thiệu tài năng của các nghệ sĩ trẻ nước ta đến với khán giả.

Về các đoàn nước ngoài, đáng chú ý nhất là các nghệ sĩ đến từ Nga đã nổi tiếng trên toàn thế giới về cả kỹ thuật biểu diễn lẫn nghệ thuật trong từng tiết mục, tiếp đó là đoàn Mông Cổ tham gia với tiết mục vừa giành giải thưởng tại Liên hoan Xiếc quốc tế Monte Carlo, đoàn Pháp thiên về tính hài hước, chọc cười khán giả…

Một cổ vật được trưng bày tại triển lãm.

Triển lãm “Sưu tập cổ vật của người Đà Nẵng”

Hơn 150 cổ vật của 9 nhà sưu tầm cổ vật đang được trưng bày tại Bảo tàng Đà Nẵng. Các cổ vật gồm nhiều thể loại, chất liệu có niên đại từ thời Champa, Lý – Trần – Lê – Nguyễn có nhiều giá trị về văn hoá, lịch sử.

Cũng trong dịp này, nhiều nhà sưu tầm cổ vật đã hiến tặng cho Bảo tàng nhiều cổ vật quý hiếm như Thượng toạ Thích Từ Nghiêm tặng một chum sành từ thế kỷ 18 được phát hiện ở Mỹ Đức, Quảng Ngãi; nhà sưu tập Nguyễn Bá Lân tặng cuốn niên lịch cuối cùng của nhà Nguyễn được dùng riêng trong hoàng tộc; nhà sưu tập Hồ Anh Tuấn tặng bốn bình gốm Chu Đậu thế kỷ 16; nhà sưu tập Nguyễn Đình Bằng tặng 10 thanh kiếm thời Tây Sơn cùng một độc bình gốm Việt Nam thế kỷ 19; nhà sưu tập Phạm Phú Khánh tặng hiện vật gồm 7 tô men ngọc thế kỷ 15, một đĩa Chu Đậu, một đĩa men xanh lục Trung Quốc thế kỷ 16; nhà sưu tập Trần Viết Thắng tặng một bình Kendy Ấn Độ thế kỷ 15…

* Cuối tuần này còn diễn ra nhiều sự kiện khác: đêm nhạc Ý Lan tại phòng trà WE; chương trình ca nhạc hài kịch tại sân khấu Cầu Vồng và sân khấu Trống Đồng, TPHCM; đêm nhac jazz của Phạm Lê Phương ở Nhà hát Tuổi Trẻ, Hà Nội; triển lãm ảnh "Mùa nắng phai" của Nguyễn Quốc Dũng ở Hội nhiếp ảnh TPHCM; triển lãm điêu khắc Sài Gòn – Hà Nội; tháng thời trang Ý – Việt tại Hà Nội; live show "Con đường màu xanh" của Trịnh Nam Sơn; chương trình múa đương đại Tây Ban Nha tại Hà Nội; triển lãm của hoạ sĩ Pháp – Laurent Krief tại TPHCM.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới