Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Chương trình giải trí cuối tuần từ ngày 2 đến 4-12

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Chương trình giải trí cuối tuần từ ngày 2 đến 4-12

Thu Hà – Hà Linh – Minh Nguyệt

(TBKTSG Online) – Trong số những chương trình sự kiện giải trí diễn ra vào cuối tuần này phải kể đến buổi biểu diễn của thần đồng vĩ cầm 13 tuổi Đỗ Phương Nhi tại Nhà hát TPHCM; Rock Storm 2011 hội ngộ fan rock Đà Nẵng và cuộc triển lãm trong khuôn khổ Liên hoan Mỹ thuật trẻ 2011 tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật số 2, Hoa Lư, Hà Nội.

>> Chương trình giải trí cuối tuần từ 25 đến 27-11

>> Chương trình giải trí cuối tuần từ 18 đến 20-11

Chương trình giải trí cuối tuần từ ngày 2 đến 4-12
Đỗ Phương Nhi độc tấu trong chương trình Hòa nhạc Toyota xuyên Việt hồi tháng 7 vừa qua.

TPHCM

Xem thần đồng vĩ cầm 13 tuổi biểu diễn

Thần đồng vĩ cầm 13 tuổi Đỗ Phương Nhi sẽ tham gia biểu diễn tại buổi hòa nhạc và triển lãm nghệ thuật “Arts for Mobitity” thường niên do Kids First Enterprise tổ chức vào ngày 3-12 lúc 18 giờ tại Nhà hát Thành phố (số 7 công trường Lam Sơn, quận 1, TPHCM).

Cùng tham gia biểu diễn với Phương Nhi là nghệ sĩ khách mời của Dàn nhạc giao hưởng TPHCM, Lam Tran Dinh.

Giá vé xem chương trình là 500.000 đồng. Ban tổ chức cho biết, tiền thu được từ bán vé sẽ dùng để giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn bằng việc tặng họ những chiếc xe lăn.

Khai trương quán bar Sin Lounge

Quán bar thiết kế theo phong cách châu Âu Sin Lounge chuyên phục vụ các loại cocktail sẽ chính thức khai trương lúc 20 giờ 30 ngày 2-12 tại tầng trệt tòa nhà Lancaster (22-22bis Lê Thánh Tôn, quận 1, TPHCM).

Thiết kế nội thất của Sin Lounge được lấy cảm hứng từ câu chuyện về nguồn gốc bảy tội lỗi của con người khởi phát tại châu Âu vào thế kỷ thứ sáu. Với những đường nét cổ điển mang phong cách của thời kỳ phục hưng cổ, kết hợp với cách phối màu và thiết kế hiện đại cùng hiệu ứng ánh sáng độc đáo, tạo nên một không gian luxury lounge.

Liveshow của Ngô Kiến Huy

Poster liveshow của ca sĩ Ngô Kiến Huy – ảnh do BTC cung cấp.

Liveshow của nam ca sĩ trẻ Ngô Kiến Huy với tên gọi “Ngày mới” sẽ được tổ chức vào ngày 2-12 tại Ký túc xá Đại học Quốc Gia làng đại học (Thủ Đức, TPHCM).

Trong liveshow này, Ngô Kiến Huy sẽ thể hiện các ca khúc mang màu sắc sinh viên như “Cây đàn sinh viên”, “Tình thơ”… cùng những ca khúc mới nhất nằm trong album vol 3 của Ngô Kiến Huy như “Cho vơi nhẹ”, “Chuyện chúng mình”, “Khóc trong đêm lạnh”…

Tham gia sự kiện cùng Kiến Huy còn có các ca sĩ khách mời: Phương Thanh, Thủy Tiên, Thu Thủy, Đông Nhi, Khổng Tú Quỳnh, Noo Phước Thịnh và Nam Cường.

Sự trở lại của Rubylux

Ban nhạc rock Rubylux đến từ Anh sẽ có ba đêm trình diễn tại Hard Rock Café (39 Lê Duẩn, quận 1) vào các ngày 1, 2 và 3-12 lúc 20 giờ 30.

Được mệnh danh là “Bí mật được cất giấu của Anh Quốc”, ban nhạc rock gồm bốn chàng trai này là trong số ít ỏi những ban nhạc đến từ phương Tây thực hiện lưu diễn tại Việt Nam.

17 họa sĩ Hà Nội mang tranh đến Sài Gòn

“17 họa sĩ Hà Nội” là tên cuộc triển lãm vừa khai mạc hôm qua 1-12 tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM (97A Phó Đức Chính, Q.1).  17 họa sĩ tham gia cuộc triển lãm đa dạng về độ tuổi: từ những họa sĩ lão thành như Phạm Hoàng Vượng, Tô Ngọc Thành, Lê Thị Hoàn đến những cây cọ trẻ như Phạm Thị Hồng Sâm, Nguyễn Xuân Lực…

Người thưởng lãm sẽ dễ dàng nhận thấy một Sa Pa sinh động đầy màu sắc trong tranh Tô Ngọc Thành; một Hà Nội sầm uất với những khu phố chợ nhộn nhịp trong tranh Phạm Hoàng Vượng hay những con phố nhỏ thú vị của riêng Hà Nội trong tranh Ngô Thành Nhân, Phạm Ngọc Diệp; những cô gái dân tộc duyên dáng trong tranh Lê Thị Hoàn…

Nhưng trong đó, phải đặc biệt kể đến các tác phẩm vẽ trên vải lụa kết hợp tranh phấn màu, làm mới nghệ thuật tranh lụa Việt của họa sĩ Ngô Cao Giang. Triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 15-12.

Tác phẩm "Thiếu nữ" – tranh sơn mài của Nguyễn Xuân Lực trong triển lãm 17 họa sĩ Hà Nội.

Rock Storm hội ngộ cùng fan rock Đà Nẵng

Bão cảm xúc sẽ tràn về thành phố Đà Nẵng vào tối 3-12 tại sân vận động Quân Khu V (thành phố Đà Nẵng).

Giống như ba chương trình đầu tiên tại Hà Nội, Hải Phòng và Huế, chương trình Rock Storm 2011 chủ đề Bão cảm xúc tiếp tục bán vé tại Đà Nẵng với mức giá đồng hạng 20.000 đồng.

Toàn bộ số tiền thu được từ hoạt động bán vé sẽ được trao trực tiếp cho Quỹ Học sinh sinh viên nghèo hiếu học của Trung ương Đoàn và Quỹ Phẫu thuật nụ cười Operation Smiles Việt Nam tại sân khấu trước giờ biểu diễn.

Hà Nội

Đêm hòa nhạc “Kết nối yêu thương”

Đêm hòa nhạc “Kết nối yêu thương Việt-Hàn” do Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 3-12 lúc 19 giờ tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (77 Hào Nam, Hà Nội).

Tham gia đêm diễn gồm các nghệ sĩ Hàn Quốc hiện đang sinh sống tại Việt Nam như nghệ sĩ soprano Cho Hye Ryeong, nghệ sĩ tenor Park Seong Min, nghệ sĩ piano Choo Eun Yeong, nghệ sĩ cello Choo Hye Yeong… cùng với các nghệ sĩ thuộc Học viện.

Chuyện tình bất hủ

Bộ phim chuyện tình bất hủ “Love Story” những năm thập niên 70 sẽ một lần nữa hội ngộ cùng khán giả Hà Nội vào ngày 3-12 lúc 14 giờ tại phòng chiếu của trung tâm trung tâm TPD (22A Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Cảnh trong phim "Love Story" – ảnh do TPD cung cấp.

Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Erich Segal, là câu chuyện tình trẻ trung, đam mê và táo bạo. Đó là những gì ta có thể nói về chuyện tình của anh chàng sinh viên nhà giàu Oliver Barrett IV và cô nàng Jennifer Cavalleri – học dương cầm, có gốc gác tận nước Ý xa xôi. Cả hai là chân dung của thế hệ trưởng thành vào thập niên 1970 – một thế hệ dường như không quá vin vào những gì cũ kĩ già nua mà luôn tự xác quyết phẩm chất của mình thông qua hành động, khát vọng và việc làm cụ thể.

Không quá dồn đẩy vào diễn biến nội tâm, lối viết của Erich Segal chủ yếu gây hấp dẫn ở nhịp điệu dẫn chuyện tự nhiên, những đối thoại dí dỏm, thông thái, kịch tính, bất ngờ; kiệm lời mà vẫn đủ xúc cảm lãng mạn. Phần hai của cuốn tiểu thuyết này mang tên “Oliver’s Story” cũng tiếp nối cách viết ấy, xứng đáng là bộ sách gần gũi với tâm hồn, tính cách tuổi trẻ.

Cuốn tiểu thuyết ra mắt bạn đọc đúng ngày Lễ tình nhân 14-2-1970 và chừng mười tháng sau, nó đã được đạo diễn Athur Hiller chuyển thể thành bộ phim cùng tên. Biết khai thác chất văn hóa đại chúng – một sự kết hợp thú vị giữa âm nhạc của Bach, Mozart và những trận đấu hockey sôi động cùng một tình yêu lãng mạn của sinh viên, bộ phim không những làm mới gương mặt xã hội Mỹ thời hậu hippie mà còn chuyển tải sức sống tươi trẻ đến người xem.

Đặc biệt với câu thoại bất hủ “Yêu nghĩa là không bao giờ nói hối tiếc” và âm điệu, lời bài hát chính trong phim (Where do I begin) thì Love story càng trở nên là bộ phim vượt thời gian, từng được Viện phim Mỹ xếp vào danh sách 100 phim tình cảm của 100 năm qua.

Sau buổi chiếu phim, khán giả sẽ có dịp trao đổi với hai vị khách mời là dịch giả Hoàng Cường và nhà văn Nguyễn Trương Quí về vấn đề chuyển thể từ tiểu thuyết sang kịch bản phim.

Poster đêm diễn mùa đông của HITS – ảnh tư liệu.

Hòa nhạc giáng sinh

Chương trình hòa nhạc Giáng sinh do Dàn hợp ca Hữu nghị của các sinh viên khiếm thính biểu diễn nhân ngày quốc tế người khuyết tật (3-12) sẽ được tổ chức tại hội trường của Trung tâm Văn hóa Pháp (24 Tràng Tiền, Hà Nôi) vào ngày 3-12 lúc 15 giờ.

Dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của Tôn Thất Triêm và dàn dựng hợp xướng H. Melissa & Xuân Thanh, các sinh viên khiếm thị sẽ trình tấu những bản hòa tấu âm nhạc dân tộc Việt Nam, những ca khúc Giáng sinh và những giai điệu chọn lọc Việt Nam và quốc tế: Joy to the world, Adeste Fideles, O Tannenbaum, Les anges dans nos campagnes  l’Enfant nouvelet, Entre le boeuf et l’âne gris, Célébrons la Naissance, Il est né le Divin Enfant, La marche des Rois, cantique de Noël, Deck the Hall, Ring Christmas Bells, Feliz Navidad; Ode de la joie, An die Freude, Va Pensiero, Funiculi funicula, Glory Halleluja, Les comédiens, Siyahamba, Hò ba lý, Đi cấy…

Đêm diễn mùa đông của HITS

Hội kịch Quốc tế Hà Nội (HITS) sẽ trở lại với năm vở hài kịch ngắn trong “Đêm diễn mùa đông” diễn ra lúc 19 giờ 30 vào hai ngày cuối tuần này: thứ Sáu 2-12 và thứ Bảy 3-12 tại Nhà hát Chuông Vàng 72 Hàng Bạc, Hà Nội.

Vé xem chương trình được bán với giá 120.000 đồng tại cửa hàng Joma Hồ Tây, Bookworm, Hanoi Social Club và Puku café. Mua tại điểm diễn là 150.000 đồng.

Khai mạc triển lãm 1,2,3,4,5,6,7,8

Cuộc triển lãm 1,2,3,4,5,6,7,8 của tám nghệ sĩ đương đại: Lý Trần Quỳnh Giang, Trương Tân, Nguyễn Thái Tuấn, Lê Huy Hoàng, Nguyễn Minh Thành, Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Mạnh Hùng và Phạm Ngọc Dương sẽ được khai mạc lúc 18 giờ 30 ngày 3-12 tại Bùi Gallery 23 Ngô Văn Sở, Hà Nội.

Sau buổi khai mạc, tám nghệ sĩ tham gia cuộc triển lãm sẽ có buổi giao lưu với khách thưởng lãm vào hồi 15 giờ Chủ Nhật ngày 4-12. Triển lãm sẽ kéo dài tới 15-1-2012, mở cửa từ 11 giờ đến 18 giờ hàng ngày.

Buổi diễn cuối cùng của AKAT tại Việt Nam

Tác phẩm "Giấc mơ không bình yên" của Nguyễn Văn Hè là một trong 155 tác phẩm được trưng bày tại triển lãm Liên hoan Mỹ thuật trẻ 2011 – ảnh do BTC cung cấp.

Nhóm nhạc rock AKAT sẽ có buổi biểu diễn tại Việt Nam diễn ra lúc 21 giờ ngày 2-12 tại Hanoi Rock city (27/52 Tô Ngọc Vân, Tây Hồ, Hà Nội). AKAT từng biểu diễn tại Việt Nam vào mùa đông năm ngoái và gây ấn tượng với fan của rock Việt bằng video clip “Ăn mày”.

Tham gia biểu diễn cùng AKAT còn có nhóm Moeth gồm hai thành viên Thierry Bernard – nghệ sĩ người Pháp và Moe Wahid – tay trống người Singapore, chơi theo dòng drone/doom/metal. Ngoài ra còn có E.G.O, ban nhạc Nu metal được thành lập vào tháng 7 năm 2010, ảnh hưởng lớn từ Korn, Limp Bizkit, Slipknot, Nirvana, Small Fire…

Vé xem chương trình được bán tại cửa với giá 50.000 đồng

Sân chơi cho nghệ thuật trẻ

Với 155 tác phẩm nghệ thuật gồm đủ thể loại từ hội họa, đồ họa, điêu khắc, sắp đặt… đến trình diễn, video art… của 136 tác giả được tuyển chọn từ 953 tác phẩm của các nghệ sĩ trẻ từ 18 đến 35 tuổi trên cả nước, Liên hoan Mỹ thuật Trẻ 2011 có thể nói là sân chơi dành cho lực lượng nghệ sĩ trẻ thể hiện tài năng của mình.

Những tác phẩm trưng bày tại liên hoan lần này đa phần là các tác phẩm bắt nguồn từ bản thân cuộc sống hiện tại, xuất phát từ chất liệu đời sống xã hội ở Việt Nam, mà so với mỹ thuật giá vẽ thời đổi mới, là một bước tiến dài…

Liên hoan Mỹ thuật trẻ 2001 do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức hiện đang diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật (2 Hoa Lư, Hà Nội). Lễ bế mạc và trao giải cho các tác phẩm xuất sắc sẽ được tổ chức vào chiều ngày 9-12 tới.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới