Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Chương trình giải trí cuối tuần từ ngày 9 đến 11-11

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Chương trình giải trí cuối tuần từ ngày 9 đến 11-11

Nhóm CTV

(TBKTSG Online) – 15 chương trình văn hóa nghệ thuật diễn ra vào cuối tuần này, gồm nhiều đêm nhạc, triển lãm tranh ảnh – sắp đặt. Trong đó, đáng lưu ý là chương trình hòa nhạc đường phố Thu Đông 2012 tại Hà Nội và liên hoan phim nhân học tại TPHCM.

>>> Chương trình giải trí cuối tuần từ ngày 2 đến 4-11

>>> Chương trình giải trí cuối tuần từ ngày 26 đến 28-10

Chương trình giải trí cuối tuần từ ngày 9 đến 11-11
Ca sĩ Thanh Tuyền – ảnh tư liệu.

TPHCM

Đêm nhạc Thanh Tuyền

Ca sĩ hải ngoại Thanh Tuyền sẽ có dịp biểu diễn trong nước với hai đêm nhạc tại phòng trà Tiếng Xưa (442 Cao Thắng, P.12, Q.10, TPHCM), diễn ra vào lúc 20 giờ các ngày 10,11-11.

Trong chương trình, Thanh Tuyền sẽ thể hiện những ca khúc: “Nỗi buồn hoa phượng”, “Đà Lạt hoàng hôn”, “Xin thời gian qua mau”, “Chiều cuối tuần”, “Ai lên xứ hoa đào”, “Sầu lẻ bóng”, “Hải ngoại thương ca”, “Chuyện hẹn hò”, “Tương tư 4”, “Duyên kiếp”, “Chuyện tình không suy tư”…

Thanh Tuyền cho biết, sau hai đêm diễn này chị sẽ tổ chức một live show tại quê nhà để kỷ niệm 50 năm ca hát trong thời gian tới. Vé xem chương trình được bán với giá từ 500.000 đến 1.000.000 đồng.

Giao lưu cùng dịch giả bộ sách “Mật mã Tây Tạng”

Dịch giả Lục Hương sẽ tham gia buổi ký tặng và giao lưu cùng độc giả yêu thích bộ sách “Mật mã Tây Tạng” vào ngày 10-11 lúc 10 giờ tại Nhà sách Fahasa Nguyễn Huệ (40 Nguyễn Huệ, quận 1, TPHCM) nhân dịp ra mắt tập cuối của bộ sách.

Với độ dài 10 tập, bộ sách “Mật mã Tây Tạng” xoay quanh lịch sử bí ẩn hơn một ngàn năm của Tây Tạng, là sự phối hợp của Bí mật ngôi mộ cổ và Mật mã Da Vinci. Bộ tiểu thuyết giống như cuốn tự điển bách khoa của nhiều lĩnh vực: văn hóa Tây Tạng, loài chó, xe cộ, quân sự, sinh vật, địa lý, thiên văn, lịch sử, tôn giáo, văn minh Maya, du lịch, y học… được quan sát từ nhiều góc độ.

Đêm thần tượng

Chương trình ca nhạc với chủ đề “Đêm thần tượng” sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ các ngày 10,11-11 tại sân khấu ca nhạc Hoàn Vũ (công viên văn hóa Lê Thị Riêng, 875 CMT8, P.15, Q.10, TPHCM).

Ca sĩ Giao Linh – ảnh tư liệu.

Chương trình sẽ có sự tham gia của các ca sĩ trong nước và hải ngoại: Giao Linh, Nguyên Vũ, Nguyễn Phi Hùng, Quang Hà, Quách Thành Danh, Hồ Bích Ngọc, Anh Thúy, Vũ Bảo, Phùng Ngọc Huy, Pha Lê, Yến Ngọc, Thu Trang, Hồ Anh Tuấn, Hà Vy, Trần Nam, nhóm Pha Lê, nhóm Dream High và các nghệ sĩ hài: Hồng Tơ, Hữu Phước.

Mở đầu chương trình, nhóm Pha Lê sẽ thể hiện ca khúc “Em không cần” của tác giả Hoàng Tôn và “Nếu em được lựa chọn”. Tiếp đến, Hồ Tuấn Anh sẽ thể hiện hai ca khúc “Nuối tiếc” và “Nơi nào có em”. Khán giả sẽ được nghe lại ca  khúc “Không bao giờ quên anh” qua tiếng hát Yến Ngọc. Nam ca sĩ Quách Thành Danh sẽ thể hiện hai ca khúc “Em là em” (Khánh Đơn) và “Người đàn ông” (Mạnh Thắng).

Ca sĩ Vũ Bảo và Anh Thúy sẽ đem tới chương trình các ca khúc “Đêm cô đơn”, “Vì em quá yêu”, Hồ Bích Ngọc với ca khúc “Quay về bên em”. Giao Linh sẽ trình bày hai ca khúc: “Tâm sự đời anh” và “Đà Lạt hoàng hôn”. Ngoài những tiết mục ca nhạc, nghệ sĩ hài Hồng Tơ và Hưu Phước sẽ mang tới tiểu phẩm “Xử án quan tham”.

Vé xem chương trình được bán với giá: 60.000 – 80.000 và 100.000 đồng tại Phòng vé sân khấu ca nhạc Công viên Lê Thị Riêng và Công ty Nhạc Xanh, 26 Nguyễn Xí, P.26, Q.Bình Thạnh.

Mở màn liên hoan phim nhân học

Vào lúc 8 giờ 30 ngày 10-11 tại hội trường lớn trường Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn TPHCM (10-12 Đinh Tiên Hoàng, quận 1), bộ phim “Người nước ngoài chuyên nghiệp” của đạo diễn người Đức Rolf Husmann sẽ khai mạc liên hoan phim nhân học diễn ra từ ngày 10 đến 14-11.

Cùng thời điểm, tại hội trường Đại học Văn hóa TPHCM (51 Quốc Hương, phường Thảo Điền, quận 2) và Trung tâm nghệ thuật & lưu trữ điện ảnh tại TPHCM (7 Phan Kế Bính, quận 1) cũng lần lượt trình chiếu bộ phim “Ngài Cool” của đạo diễn người Trung Quốc Zhang Hai và bộ phim “Huyền thoại biển Nam” của đạo diễn người Đức Thorolf Lipp.

Tại liên hoan phim nhân học lần này, với chủ đề “Xã hội hiện đại và tiểu văn hoá”, sẽ có tổng cộng 52 bộ phim nhân học được đưa ra trình chiếu tại ba địa điểm với sự tham dự của các nhà làm phim và có sự trao đổi giữa tác giả với công chúng cùng với thuyết trình về những quan điểm và phương pháp làm phim nhân học.

Được biết, liên hoan phim nhân học là loại hình liên hoan văn hóa nghệ thuật mới, được tổ chức định kỳ hai năm một lần và đây là lần đầu tiên được tổ chức ở Việt Nam. Liên hoan phim nhân học nhằm giới thiệu, phổ biến thể loại phim nhân học và phát triển khán giả, vì vậy không bán vé.

Thông tin chi tiết về liên hoan, xem tại trang web chính thức của sự kiện: http://www.anthrofilmfestival.com/ (trình bày song ngữ Anh Việt).

* Cũng vào cuối tuần này, TPHCM còn khai mạc triển lãm "Nhà mặt phố" và chương trình "Âm nhạc và bước nhảy".

Hà Nội

Triển lãm sắp đặt của Lê Hiền Minh

Ký ức sâu đậm về người bố (nhà nghiên cứu Hán – Nôm Lê Dưỡng Hạo) đã thôi thúc nghệ sĩ thị giác Lê Hiền Minh (con gái họa sĩ Nguyễn Thị Hiền) nảy ý tưởng làm một triển lãm sắp đặt về ông với cái tên “Bố Hạo”, khai mạc lúc 16 giờ ngày 10-11 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, 66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội.

Bức ảnh in trên thiệp mời dự triển lãm sắp đặt của Lê Hiền Minh

Triển lãm gồm hai phần chính: “Sách từ điển” và “Còn lại/ rời rạc”. Nếu “Sách từ điển” gồm 1.000 vật thể bằng giấy có tạo hình giống cuốn từ điển nhưng tất cả rỗng ruột và không có chữ thì ở phần “Còn lại/ rời rạc” là tập hợp những tấm ảnh chụp vật dụng còn lại của bố Hạo cùng những ghi chép theo trí nhớ của Lê Hiền Minh về cha mình.

Lê Hiền Minh sinh năm 1979 tại Hà Nội, hiện sống tại Sài Gòn. Chị tốt nghiệp Học viện Mỹ thuật Cincinnati (Mỹ) chuyên ngành hội họa và có hơn 10 năm sáng tác trên chất liệu truyền thống giấy dó và giấy bản cho loại hình điêu khắc – sắp đặt. Lê Hiền Minh từng thực hiện ba triển lãm cá nhân tại Việt Nam và Mỹ; 5 triển lãm nhóm tại Mỹ, Đức, Hàn Quốc, Việt Nam.

Phần khai mạc còn có sự tham gia biểu diễn của ca sĩ khách mời Giang Trang và DJ Jeremy. Triển lãm kéo dài tới ngày 14-11.

Ba diva cùng hòa nhạc Luala xuống phố

"Hòa nhạc Luala thu đông 2012” sẽ trở lại với khán giả thủ đô vào ngày 10-11 tại khoảng sân trước nhà xuất bản âm nhạc 61 Lý Thái Tổ sau hai mùa diễn thành công với việc biểu diễn nhạc cổ điển và nhạc Jazz

Năm nay, số lượng nghệ sĩ tham gia chương trình hòa nhạc đường phố lên tới hơn 30 nghệ sĩ thay vì chỉ có 20 nghệ sĩ và dàn nhạc dây như hai mùa biểu diễn trước. Vào chiều thứ Bảy, khán giả sẽ thưởng thức những tiết mục độc tấu piano, violin, violoncelle (cello), kèn và giọng hát; sáng Chủ nhật sẽ dành cho thể loại tứ tấu; chiều Chủ nhật hòa tấu giàn dây và giàn kèn.

Tham gia chương trình vẫn là những nghệ sĩ quen thuộc như: nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng, nghệ sĩ Nhất Lý, nghệ sĩ violin Xuân Huy và nhạc công Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam. Ba diva nhạc nhẹ cùng 2 giọng nữ cao của âm nhạc thính phòng Việt Nam là Hà Phạm Thăng Long và Hồng Vy sẽ thay phiên nhau biểu diễn trong 5 tuần sắp tới.

Nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng vẫn giữ vai trò biên soạn và phối khí. Các nữ ca sĩ Hồng Nhung, Thanh Lam, Mỹ Linh, Hồng Vy và Hà Phạm Thăng Long sẽ trình diễn các tác phẩm nổi tiếng như Oh mio babino caro (Oh my dear father), I'd give my life for you (trong vở nhạc kịch Miss Saigon), Cung tiến, Người Hà Nội, Thiên thai…

Lịch biểu diễn của các ca sĩ:

– Ca sĩ Hồng Nhung (ngày 10-11)
– Ca sĩ Hà Phạm Thăng Long (ngày 18-11)
– Ca sĩ Mỹ Linh (ngày 25-11)
– Ca sĩ Hồng Vy (ngày 2-12)
– Ca sĩ Thanh Lam (ngày 9-12)

Trong phần khí nhạc, những tên tuổi góp mặt trong phần solo là NSƯT Châu Sơn – trưởng khoa dây Học viện Âm nhạc quốc gia (violin), NSND Bùi Gia Tường, NSƯT Trần Thị Mơ (cello), nghệ sĩ Tân Ngọc – tốt nghiệp đại học Boston (piano).

Năm nay, chương trình diễn ra trong 5 tuần (từ 10-11 đến 9-12) với 3 buổi biểu diễn mỗi tuần bắt đầu vào lúc 15 giờ ngày thứ Bảy, 10 giờ và 15 giờ ngày Chủ nhật.

Lịch biểu diễn tại khu vực đường phố Lý Thái Tổ của các nữ nghệ sĩ:

* Ngoài ra, tại Hà Nội còn diễn ra hai đêm nhạc khác: Live show Dương Thụ (Nhà hát Lớn Hà Nội) và buổi hòa nhạc của tam tấu Trinity (Viện Goethe Hà Nội) ngày 9-11. Bên cạnh đó là triển lãm hội họa tối giản của Vương Tử Lâm, triển lãm ảnh thể thao hòa nhập, triển lãm "Cao nguyên đá" của Đỗ Đức tại 16 Ngô Quyền, Hà Nội.

Bức "Mùa khô" ở Quảng Nam năm 2011 của Bùi Văn Vân đang được trưng bày tại triển lãm

Nha Trang: Triển lãm “Di sản Việt Nam 2012”

Tạp chí Vietnam Heritage phối hợp cùng Hội Di sản văn hóa TPHCM tổ chức triển lãm những tác phẩm xuất sắc tham gia cuộc thi ảnh “Di sản Việt Nam 2012” đang diễn ra tại Quảng trường 2-4, TP Nha Trang.

Triển lãm trưng bày 100 bức ảnh được chọn lọc từ 2.890 tác phẩm của 198 tác giả tham gia cuộc thi ảnh “Di sản Việt Nam 2012”, trong đó có nhiều tác giả nước ngoài.

Các tác phẩm thể hiện vẻ đẹp của thiên nhiên, đất nước, các câu chuyện về phong tục tập quán, cuộc sống sinh hoạt, lao động… như các bức “Vào vụ mới” của Vũ Chiến, “Góc phố mùa lũ” của Mai Thành Chương, “Mùa khô” của Bùi Văn Vân, “Tây Nguyên màu xám” của Nguyễn Na Sơn, “Đánh cầu bùn” của Phạm Văn Lự…

Được biết, triển lãm nhằm chào mừng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam lần thứ 8 (23-11). Lễ công bố và trao giải cuộc thi sẽ diễn ra vào ngày 22-11 tại TPHCM. Triển lãm sẽ kéo dài đến ngày 12-11 tại Nha Trang, sau đó tiếp tục được trưng bày tại Hội An, Hạ Long, Cần Thơ, Hà Nội và TPHCM.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới