Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Chương trình nghệ thuật cuối tuần từ 1-4 đến 3-4

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Chương trình nghệ thuật cuối tuần từ 1-4 đến 3-4

Minh Nguyệt – Hà Linh – Mỹ Hà – Thoa Nguyễn

(TBKTSG Online) – 17 chương trình nghệ thuật, giải trí sẽ diễn ra vào cuối tuần này, từ ngày 1-4 đến 3-4 (từ thứ Sáu đến Chủ nhật) trên 4 thành phố lớn: Hà Nội, TPHCM, Huế, Đà Lạt.

Chương trình nghệ thuật cuối tuần 26-28/3

Hà Nội

Triển lãm sắp đặt “Du cư trong thành phố”

Triển lãm tạo hình ảnh kèm về đời sống của người dân trên lều phao nổi tại bãi giữa Long Biên (Gia Lâm, Hà Nội) và xóm chài Phúc Xá (Ba Đình, Hà Nội).

Một ngôi nhà nổi trên sông được các nghệ sĩ đưa vào triển lãm sắp đặt này – ảnh tư liệu.

Triển lãm là những khối hình ảnh gồm lều phao, salon, ảnh phóng sự… tạo hiệu ứng thị giác cho người xem với thông điệp về đời sống của một bộ phận cư dân ở Hà Nội với cuộc sống sông nước.

Triển lãm do Quỹ trao đổi phát triển văn hóa Đan Mạch – Việt Nam (CDEF) tài trợ, sẽ diễn ra từ ngày 3 đến 7-4 tại Đại học Mỹ thuật Việt Nam (42 Yết Kiêu, Hà Nội).

Trong khuôn khổ triển lãm, còn có buổi tọa đàm về nghệ thuật tạo hình đương đại và kết nối với các vấn đề xã hội với sự tham gia của tác giả triển lãm, họa sĩ Nguyễn Hồng Phương và nhà báo Vũ Lâm, Lê Anh Dũng, Đinh Hữu Dư cùng họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Thành Chương, Trần Lương, Lê Thiết Cương, nhà phê bình Phan Cẩm Thượng, Nguyễn Quân, nhà điêu khắc Đào Hải Châu.

Chùm nhạc Mozart số 1:

Chân dung Mozart qua cọ vẽ – ảnh tư liệu.

Đây là chương trình biểu diễn của dàn nhạc giao hưởng Việt Nam với sự tham dự của chỉ huy Honna Tetsuji cùng các nghệ sĩ của Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam: Nguyễn Diệu Hồng (Flute), Đào Mai Anh (violin), Trịnh Minh Hiền (violin), Doãn Kiều Anh (viola), Ngô Toàn Thắng (double bass) và Nguyễn Nhật Quang (timpani).

Chương trình diễn ra lúc 20 giờ ngày 1 và 2-4 tại Trung tâm biểu diễn nghệ thuật – Không gian văn hóa Việt (16 Lê Thái Tổ).

Vở nhạc kịch My Fair Lady

Những trang phục nam dành cho vở nhạc kịch – ảnh tư liệu.

My Fair Lady” là vở nhạc kịch kinh điển của Anh do các thành viên của Hội kịch quốc tế Hà Nội (Hanoi International Theatre Society – HIST), dàn dựng và biểu diễn.

Chương trình sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 1 và 2-4 và lúc 13 giờ ngày 3-4 tại Rạp Hồng Hà (51 Đường Thành, Hà Nội).

Triển lãm “Năng lượng”

Triển lãm này diễn ra từ ngày 26-3 và kéo dài đến hết ngày 8-4 tại Nhà triển lãm mỹ thuật 16 Ngô Quyền, Hà Nội. Triển lãm gồm 42 tác phẩm của 39 họa sĩ đến từ Hà Nội, TPHCM, Huế, Đắk Lắk, Thái Bình, Ninh Bình.

Một số khách đang xem tranh tại triển lãm Năng lượng – ảnh tư liệu.

42 tác phẩm được trưng bày chủ yếu thuộc thể loại sơn dầu, sơn mài, lụa, chất liệu tổng hợp, điêu khắc, sắp đặt và cả trình diễn.

Liveshow “Có một ngày như thế” của Ánh Tuyết

Trong chương trình Ánh Tuyết và ban hợp xướng ATB sẽ thể hiện những ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn như: Dấu chân địa đàng, Rừng xưa đã khép, Phúc âm buồn. Đường xa vạn dặm, Lặng lẽ nơi này, Cuối cùng cho một tình yêu, Diễm xưa, Tình xa, Ướt mi, Hãy khóc đi em, Như một vết thương, Vết lăn trầm, Còn tuổi nào cho em, Gọi tên bốn mùa, Phúc âm buồm, Có một ngày như thế, Cát bụi, Để gió cuốn đi…

Ca sĩ Ánh Tuyết vừa tổ chức live show ba miền, vừa ra hai album Ánh Tuyết hát nhạc Trịnh Công Sơn – ảnh tư liệu.

Chương trình diễn ra lúc 20 giờ ngày 2 và 3-4 tại Cung Văn hoá Hữu nghị Việt Xô (91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội). Giá vé từ 300.000 đồng đến 1.200.000 đồng. Khán giả có thể mua vé tại website: dongdoshow.com / banvetructuyen.vn hoặc qua số điện thoại: 04 2242 8351 – 0914 947 757 – 0914 937 757

Đêm nhạc điện tử DJ Alex Millan

DJ Alex Millan và poster chương trình của anh tại TPHCM – ảnh tư liệu.

DJ Alex Millan, sẽ ra ra mắt công chúng Hà Nội đêm nhạc điện tử tại L’Espace – Trung tâm văn hóa Pháp (24 Tràng Tiền) lúc 20 giờ ngày 2-4.

Vé bán tại L’Espace với giá 50.000 đồng/2 người.

Triển lãm “Made in Huong”

Một tác phẩm của họa sĩ Trần Thị Hương – ảnh tư liệu.

Đây là triển lãm vẽ trên chất liệu sơn dầu, lụa, sơn mài… của họa sĩ Trần Thị Hương, diễn ra tại Trung tâm Nghệ thuật Việt(42 Yết Kiêu, Hà Nội) khai mạc lúc 17 giờ ngày 1-4 và kéo dài đến hết ngày 7-4.

Giao lưu “Nhà người Chăm và những biến đổi”

Trước cổng vào nhà của người Chăm – ảnh tư liệu.

Chương trình có sự tham dự của 17 người Chăm đến từ tỉnh Ninh Thuận. Buổi giao lưu về sự thay đổi đặc trưng trong nếp nhà của người Chăm, diễn ra lúc 14 giờ ngày 1-4 tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (đường Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, Hà Nội).

Chương trình đi bộ thăm Hà Nội

Sẽ diễn ra vào thứ Bảy, ngày 2-4, lúc 9 giờ 30 tại 178 Trấn Vũ. Điểm đến là thăm một xưởng đúc đồng tại làng Ngũ Xá, phía đông hồ Trúc Bạch, quận Tây Hồ, tìm hiểu về nghề đúc đồng và lịch sử của nghề này tại miền Bắc. Sau đó là thăm đền Quán Thánh, một ngôi đền cổ theo phong cách đạo Lão cùng pho tượng đồng Trấn Vũ 350 năm tuổi, nặng 3,7 tấn; tìm hiểu về lịch sử ngôi đền, hồ Trúc Bạch.

Đền Quán Thánh ở Hà Nội – ảnh tư liệu.

Giá 70.000 đồng/ người. Độc giả có thể đăng ký chuyến đi bộ này tại e-mail: FVH.CityWalks.English@gmail.com.

TP Hồ Chí Minh

H2Teen concert 2011

Hồ Ngọc Hà sẽ có mặt trong chương trình này – ảnh tư liệu.

Chương trình quy tụ nhiều ca sĩ nổi tiếng như Phương Thanh, Hồ Ngọc Hà, Minh Hằng, Cao Thái sơn, Noo Phước Thịnh, Yến Trang, Văn Mai Hương Idol, Hồ Vĩnh Khoa, Đông Nhi, nhóm La Thăng, nhóm Vmusic… Chương trình diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 3-4 (Chủ nhật) tại sân vận động Hoa Lư, số 54 Đinh Tiên Hoàng, Q.1, TPHCM.

“Đêm hát đôi, tình yêu của tôi, my love”

Đêm nhạc có sự góp mặt của 12 cặp song ca đang được yêu thích như Quang Vinh – Lương Bích Hữu, Đăng Khôi – Văn Mai Hương Idol, Đông Nhi – Ông Cao Thắng, Noo Phước Thịnh – Thủy Tiên, Jenny Hải Yến – Hoàng Nam, Wanbi Tuấn Anh – Kang Ha Neul, Tim – Khổng Tú Quỳnh, Chí Thiện – Hòa Mi, Bằng Cường – Tiêu Châu Như Quỳnh, Nam Cường – Trương Ái Tuyền và Thăng Bình – Miu Lê.

Ca sĩ Quang Vinh và Bảo Thy – ảnh tư liệu.

Đêm nhạc còn có sự tham gia của danh hài Hoài Linh, Minh Hằng, nhóm 365, nhóm The Men, nhóm V-Music, nhóm Artista, nhóm Rainbow Boy cùng các vũ đoàn Phương Việt, Bước nhảy, MTE, Royal, Songs và Đam Mê.Chương trình diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 1-4 tại sân khấu ca nhạc 126, CMT8, phường 7, Q.3, TPHCM. Vé xem chương trình có giá 50.000 đồng, được bán tại 126 CMT8, P.7, Q.3. Điện thoại đặt vé: 08 2218 3333

Giao lưu về văn học dân gian với nhà nghiên cứu Nguyễn Tiến Văn

Nhà nghiên cứu Nguyễn Tiến Văn sẽ giao lưu với sinh viên về văn học dân gian – ảnh tư liệu.

Buổi giao lưu, tọa đàm với nhà nghiên cứu Nguyễn Tiến Văn sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ 30 ngày 2-4 (thứ Bảy) tại Đại học Hoa Sen, 93 Cao Thắng, TPHCM. Độc giả đăng ký tham gia buổi giao lưu qua e-mail: npsi@hoasen.edu.vn

Cuộc thi “Ngôi sao ngày mai”

Đây là cuộc thi dành cho những người đam mê điện ảnh và có khả năng diễn xuất. Vòng bán kết cuộc thi sẽ diễn ra vào hai ngày, thứ Sáu, thứ Bảy tức 1 và 2-4 tại rạp hát Nam Quang với sự tham gia của diễn viên Trương Ngọc Ánh, Phước Sang, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên.

Diễn viên, MC Quyền Linh là một trong những nghệ sĩ đi ra từ cuộc thi “Ngôi sao ngày mai” – ảnh tư liệu.

Cuộc thi này đã từng tìm ra nhiều gương mặt sáng giá cho nền điện ảnh Việt Nam sau 14 lần tổ chức, như: Quyền Linh, Hồng Ánh, Chi Bảo, Trịnh Kim Chi, Quốc Thái, Ngân Khánh, Lương Thế Thành, Quốc Trường…

Nói chuyện về tác giả “Sự thống trị của nam giới”

Buổi nói chuyện về nhà xã hội học người Pháp, Pierre Bourdieu và tác phẩm của ông vừa được dịch sang tiếng Việt có tên “Sự thống trị của nam giới” sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ, thứ Bảy, ngày 2-4 tại sảnh C, trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TPHCM (10-12 Đinh Tiên Hoàng, Bến Nghé, Q.1) với sự tham gia của diễn giả Phạm Như Hồ, trung tâm nghiên cứu phát triển giáo dục Trí Việt.

Cuốn “Sự thống trị của nam giới” của tác giả Pierre Bourdieu vừa được dịch giả Lê Hồng Sâm dịch sang tiếng Việt – NXB Trí Thức, 2011 – ảnh tư liệu.

“Sự thống trị của nam giới” xuất bản lần đầu tiên năm 1998. Trong cuốn sách này, Bourdieu đã phân tích các mối quan hệ giữa nam giới và nữ giới, xuất phát từ việc nghiên cứu dân tộc học xã hội của người Berbères tại Kabylie, và tìm hiểu những cấu trúc tượng trưng của vô thức lấy nam giới làm trung tâm, hiện vẫn tồn tại ở nam giới và nữ giới ngày nay.

Pierre Bourdieu (1930-2002) là nhà xã hội học, nhà nhân học và triết học nổi tiếng người Pháp. Ông sinh tại Denguin, thuộc hạt Béarn miền nam nước Pháp, gần rặng núi Pyrénées phía Ðại Tây Dương. Ông từng học trường Cao Ðẳng Sư Phạm của Pháp, thạc sĩ triết học và được bầu vào giảng xã hội học tại Collège de France từ năm 1985.

Đà Lạt

Đêm nhạc Trịnh “Hát rong qua miền hư ảo”

Đêm nhạc được dàn dựng công phu với 600 đèn sen tượng trưng cho 600 ca khúc trong gia tài âm nhạc của Trịnh Công Sơn, được đặt quanh bức tượng về ông do nhà điêu khắc Phạm Văn Hạng tạc, đặt tại khu du lịch Đồi mộng mơ, TP Đà Lạt.

Một đêm nhạc tưởng nhớ Trịnh Công Sơn sẽ được tổ chức hoành tráng tại Đà Lạt, nhân kỷ niệm 10 năm ngày mất của ông – ảnh tư liệu.

Chương trình do nghệ sĩ Vũ Hoàng làm tổng đạo diễn, được diễn ra ngoài trời với khoảng 1400 chỗ ngồi, trong khuôn viên khu du lịch cùng 5 sân khấu được bố trí bên các bếp lửa hồng. Nhạc cụ được dùng để biểu diễn cho đêm nhạc có piano và guitar.

Chương trình tổ chức đúng vào ngày mất cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, 1-4 và hoàn toàn miễn phí.

“Em đến từ ngàn xưa”

Là chương trình ca nhạc được tổ chức vào tối 2-4 dưới chân thác Prenn, TP Đà Lạt. Chương trình sẽ biểu diễn những ca khúc của các nhạc sĩ Văn Cao, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Tô Vũ, Lam Phương, Hoàng Nguyên…

Sẽ có nhiều ca khúc của cố nhạc sĩ Văn Cao được hát lên trong đêm nhạc này – ảnh tư liệu.

Chương trình mở màn cho các hoạt động văn hóa hướng tới các chương trình nghệ thuật, các ngày lễ lớn trong năm 2011 tại Đà Lạt và Festival hoa Đà Lạt 2012. Đêm nhạc do Trung tâm Văn hóa Lâm Đồng tổ chức.

Huế

Triển lãm sắp đặt “Khu rừng kỷ niệm”

Triển lãm khai mạc lúc 16 giờ, Chủ nhật, ngày 3-4 và kéo dài đến ngày 23-4 tại New space arts foundation, 28 Phạm Ngũ Lão, TP Huế.

Levitus Geoff và chủ nhân của New space arts foundation – ảnh tư liệu.

Triển lãm có sự tham gia của hai nghệ sĩ Kristine McCarroll và Levitus Geoff. Không gian triển lãm sắp đặt 15 banner bằng lụa đỏ Organza, treo từ trần nhà, mỗi tấm có kích thước 280x75cm, tượng trưng như một rừng cây uốn khúc, kết hợp với các video phỏng vấn của những người già ở Huế bằng tiếng Anh, tiếng Pháp hoặc tiếng Việt.

“Kỷ niệm” được tạo ra bởi 12 người có hình ảnh trên 12 banner. Ở mỗi video, mỗi nhân vật sẽ kể câu chuyện của họ. 3 tấm lụa trắng được dùng làm màn hình để chiếu những đoạn video phỏng vấn đó.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới