Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Chương trình nghệ thuật cuối tuần từ 13-5 đến 15-5

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Chương trình nghệ thuật cuối tuần từ 13-5 đến 15-5

Hà Thanh – Hà Linh – Minh Nguyệt – Thu Hà – Mỹ Hà

(TBKTSG Online) – Trong ba ngày cuối tuần, từ 13 đến 15-5, trên khắp cả nước diễn ra nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật, từ triển lãm, chương trình ca nhạc – hòa nhạc, biểu diễn nghệ thuật, múa quốc tế, hội thảo đến đêm hội thời trang, trang sức cao cấp…

Hà Nội

Một tác phẩm của Justin Mott sẽ trưng bày trong triển lãm cá nhân và đấu giá từ thiện của anh – ảnh tư liệu.

Hòa nhạc thính phòng VNSO

Vào 20 giờ ngày 15-5-2011, tại Trung tâm biểu diễn nghệ thuật 16 Lê Thái Tổ sẽ diễn ra chương trình Nghệ thuật hòa tấu thính phòng đặc biệt của Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam.

Chương trình có sự tham gia của những nghệ sĩ Việt Nam: violin Bùi Công Duy, Đào Mai Anh và viola Nguyễn Thị Thu Nga, cello Trần Thị Mơ, Ngô Hoàng Quân cùng nghệ sĩ viola người Nhật Bản Imai Nobuko .

Vé xem chương trình được bán với giá 150.000 và 200.000 đồng tại:

Phòng đối ngoại – Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam – 226 Cầu Giấy, Hà Nội (04 3833 1448, 091 290 8491, 091 434 2030, 091 358 8887)

SKETCH Travel Hanoi Aodai Tour Desk – 25 Trương Hán Siêu, Hà Nội (04 3944 9510)

Shop P – số 8 Nhà Chung, Hà Nội(01685144746)

Công ty Giải trí Viễn Đông(04 35651808; 0983067996)

Vietnam Travel Cafe – 44 Hàng Bè, Hoàn Kiếm, Hà Nội – 04 66755002; 0932336568.

Trung tâm biểu diễn Nghệ thuật “Không gian Văn hoá Việt”, 16 Lê Thái Tổ (79 Hàng Trống), Hà Nội.

Triển lãm ảnh từ thiện của Justin Mott

Lúc 16 giờ ngày 15-5, tại nhà hàng Southgate (28 Tống Duy Tân, Hà Nội), nhiếp ảnh gia người Mỹ – Justin Mott sẽ tổ chức buổi triển lãm ảnh cá nhân và đấu giá từ thiện.

Justin Mott là một nhiếp ảnh gia khá trẻ người Mỹ, có tình yêu đặc biệt với Việt Nam. Hiện anh đang sống và làm việc tại Hà Nội, là hội viên “Xóm Nhiếp Ảnh”.

Justin Mott từng có những bộ ảnh về trẻ em ở trại trẻ mồ côi Ba Vì bị chất độc màu da cam gây xúc động người xem. Khoảng 5 năm trở lại đây, một trong những đề tài chính mà anh theo đuổi là chân dung cô bé Nữ bị di chứng chất độc da cam vừa câm vừa điếc và mắc chứng tự kỷ.

Các bức ảnh trong bộ ảnh Nữ của Justin không chỉ miêu tả cuộc sống khó khăn của người tàn tật mà còn cho người xem hiểu được chiều sâu tâm hồn nhân vật. Những bức ảnh này sẽ được triển lãm và đấu giá từ thiện vào chiều ngày 15-5 tại nhà hàng Southgate (28 Tống Duy Tân, Hà Nội).

Toàn bộ số tiền thu được sẽ được gửi tới bé Nữ với hy vọng cô bé sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn… Vé vào cửa 300 nghìn đồng.

Triển lãm “Kiến trúc trong đối thoại”

Bảo tàng Hà Nội, một trong những công trình được xây dựng thành công ở Việt Nam – ảnh: ban tổ chức cung cấp.

Triển lãm do công ty kiến trúc Von Gerkan, Marg và Đại sứ quán CHLB Đức phối hợp tổ chức sẽ khai mạc vào 17 giờ ngày 10-5, tại Nhà triển lãm 45 Tràng Tiền (Hà Nội).

Triển lãm sẽ trưng bày 15 dự án quốc tế lớn do công ty kiến trúc Von Gerkan, Marg cùng các thành viên thực hiện ở CHLB Đức và nhiều nước khác ở châu Âu, châu Á, châu Phi, Nam Mỹ.

Đặc biệt, trong triển lãm này, công ty sẽ trưng bày mô hình một số công trình kiến trúc lớn đã xây dựng thành công ở Việt Nam như: Trung tâm Hội nghị quốc gia, Bảo tàng Hà Nội… Triển lãm sẽ kéo dài đến 18-5.

Thảo luận về những phụ nữ thành công trong xã hội Việt Nam hiện đại

Tin từ Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam cho biết, lúc 17 giờ 30 ngày 13-5, tại viện Goethe 56-58 Nguyễn Thái Học sẽ diễn ra buổi thảo luận bàn tròn với chủ đề “Những giá trị chung của những người phụ nữ thành công trong xã hội Việt Nam hiện đại”, chia sẻ quan điểm giữa châu Âu và Việt Nam.

Tham dự chương trình có các nhà nghiên cứu xã hội học, những người làm trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, báo chí và khán giả quan tâm tới nội dung cuộc thảo luận này.

Thông tin chi tiết, liên hệ Viên Ngọc Bích, số điện thoại 04 3941 0099 số máy lẻ 8224 hoặc e-mail: bich.vien@ec.europa.eu

“Đêm nhạc Cabaret” do Trung tâm Văn hóa Pháp (L’Espace, 24 Tràng Tiền) tổ chức, sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ 30 ngày 14-5. Chương trình dành cho những ai có thể trình bày các tác phẩm của các nhạc sĩ, nhà thơ nổi tiếng bằng tiếng Pháp, tiếng Việt và tiếng Anh.

Đêm nhạc được tổ chức hàng tháng để tìm kiếm tài năng mới. Độc giả quan tâm có thể đăng ký với Anne-Marie Coquelin để tham gia biểu diễn trong “Đêm nhạc Cabaret” tại L’Espace: anne-marie.coquelin@diplomatie.gouv.fr

Chương trình biểu diễn của ban nhạc Anh quốc Goober Gun

Quay trở lại Hà Nội trong chuyến lưu diễn châu Á lần 2 trong năm 2011 của mình, ban nhạc Anh quốc Goober Gun sẽ mang lại một đêm nhạc alternative pop rock cùng với sự tham gia biểu diễn của ban nhạc rock Hà Nội “Re-Cycle” vào ngày 14-5 tại Hà Nội Rock City (27/52 Tô Ngọc Vân, Quận Tây Hồ).

Ban nhạc Goober Gun chịu ảnh hưởng từ Def Leppard, Cheap Trick, The Wildhearts và Jimmy Eat World. Giá vé xem chương trình 100.000 đồng được bán tại cửa địa điểm biểu diễn.

Tại Hà Nội còn có nhiều chương trình khác, như đoàn múa quốc tế Ballroom Dance Company (Mỹ) biểu diễn tại công viên Thiên đường Bảo Sơn (Hà Nội) tối 14-5; chùm nhạc Mozart số 3 trong hai đêm 13 và 14-5 tại Nhà hát Lớn, số 1 Tràng Tiền; đêm biểu diễn nghệ thuật “Hương sen màu nhiệm” mừng đại lễ Phật đản, tối 14-5 tại Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô, 91 Trần Hưng Đạo…

TPHCM

Một góc của triển lãm “Cọ” – ảnh: thethaovanhoa.

“Thiên sứ tình yêu” là chủ đề chương trình Ladies Night 3 của sân khấu Cầu Vồng 126, diễn ra lúc 20 giờ ngày 13-5. Chương trình có sự tham gia của ca sĩ Cẩm Ly, Quang Dũng, Thanh Thảo, Thủy Tiên, Đoan Trang, Bảo Thy, Đông Nhi, Như Ý, Cao Thái Sơn, Lương Bằng Quang…

Đặc biệt, trong chương trình, ca sĩ Phương Thanh sẽ hát song ca cùng Giao Bảo với phong cách rock bài hát “Trống vắng” và cùng diễn viên Hiếu Hiền với phong cách trữ tình qua ca khúc “Ốc bươu” – một ca khúc trong album mới “Con ốc bươu” của ca sĩ Phương Thanh.

Ban tổ chức cho biết, 300 khán giả mua vé đầu tiên sẽ được tặng 300 album mới nhất của ca sĩ Thanh Thảo, Thủy Tiên, Bảo Thy và Sunny Lương.

Triển lãm “Cọ”

“Cọ” là tên triển lãm của bảy họa sĩ chuyên nghiệp và nghiệp dư nổi danh một thời: họa sĩ Rừng, Lê Triều Điển, Trương Thìn, Thân Trọng Minh, Dương Đình Hùng, Hồ Tịnh Tình và Lê Thị Kim đang diễn ra tại Ami art café (khu du lịch Văn Thánh, 40/10 Điện Biên Phủ, Q.Bình Thạnh, TPHCM).

Triển lãm trưng bày 35 tác phẩm, mỗi tác giả năm tác phẩm. Điều thú vị ở triển lãm này là 5/7 người là họa sĩ nghiệp dư, họ đều là những người nổi tiếng ở những lĩnh vực khác như bác sĩ, kỹ sư xây dựng, nhà văn, nhà báo nhưng các tác phẩm của họ được giới chuyên môn đánh giá cao.

Những người trong cuộc coi đây là “Một cuộc chơi”, mà ở đó, người thì coi vẽ tranh là để “tìm thuốc trong nghệ thuật”; kẻ khác lại xem “vẽ tranh để thư giãn tâm hồn và chơi với bạn bè”… Triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 20-5.

Một tác phẩm trong triển lãm “Tranh phong cảnh Việt Nam” – ảnh: Mỹ Hà

“Tranh phong cảnh Việt Nam” là tên triển lãm của 33 nữ họa sĩ thuộc Câu lạc bộ Mỹ thuật TPHCM diễn ra từ ngày 7 đến 15-5 tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM (97 Phó Đức Chính, Q.1).

Triển lãm giới thiệu 165 tác phẩm thực hiện trên chất liệu sơn dầu, acrylic và mixed của 33 nữ họa sĩ. Đề tài chủ yếu thể hiện tình yêu quê hương đất nước qua các bức vẽ phong cảnh Sa Pa, Hạ Long, Hội An cổ kính, vùng sông nước miền Tây…

Đó là các bức: Hứng trăng, Đá ở Sa Pa, Hoa dại, Nắng trong vườn, Phong cảnh Đà lạt, Mùa đông Tây Bắc, Hội An, Dưới gốc môn, Biển, Đêm, Cổng nhà cổ ở Đà Nẵng, Rừng thay lá, Sông Tam Bạc, Vịnh Hạ Long, Vườn đêm ở Phú Quốc, Bến nước, Chiều thu, phố, Trăng và ghe…

Bên cạnh đó, tại TPHCM vào cuối tuần này còn có nhiều sự kiện khác: Đêm hội thời trang, trang sức cao cấp tại khách sạn Rex 141 Nguyễn Huệ, Q.1 với sự tham gia của nhiều ca sĩ, diễn viên, người mẫu nổi tiếng Việt Nam và Hàn Quốc vào tối 14-5; triển lãm “Miến đất phẳng” của họa sĩ Tomas Vu-Daniel; triển lãm tranh sơn dầu của Helene Kling diễn ra từ 13-5 đến 16-5 tại Nhà trưng bày và triển lãm TPHCM, 92 Lê Thánh Tôn, Q.1; “Đêm hội chân dài 2011” diễn ra vào lúc 20 giờ, ngày 15-5 tại Ocean Club – Trung tâm Giải trí số 5 Nguyễn Tất Thành, Q.4…

Một mẫu thiết kế sẽ được biểu diễn trong Đêm hội chân dài 2011 – ảnh tư liệu.

Bình Phước

Triển lãm ảnh “Quốc hội Việt Nam, những chặng đường lịch sử” khai mạc từ ngày 10-5 và kéo dài đến ngày 31-5 tại Trung tâm văn hóa tỉnh Bình Phước, do Thông tấn xã Việt Nam và UBND tỉnh Bình Phước tổ chức.

Triển lãm trưng bày 120 bức ảnh màu và đen trắng có nội dung về hoạt động của Quốc hội Việt Nam qua các thời kỳ. Bên cạnh đó, triển lãm còn giới thiệu một số hình ảnh các các thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Bình Phước.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới