Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Chương trình nghệ thuật ‘Mạch sống’ tri ân lực lượng y tế tuyến đầu chống dịch

Thanh Diệu

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Suốt 2 năm qua kể từ khi dịch bệnh Covid-19 xuất hiện và cho đến thời điểm hiện tại, cuộc chiến chống dịch vẫn đang tiếp diễn từng ngày, đội ngũ các y, bác sĩ trong toàn ngành y tế nói chung và TPHCM nói riêng vẫn âm thầm dành tất cả sức lực cũng như tâm trí của mình chiến đấu chống lại cơn đại dịch, mong muốn góp một phần sức mình để cuộc sống được bình yên trở lại.

Với mong muốn bày tỏ lòng tri ân trước những cống hiến của đội ngũ y, bác sĩ trong đại dịch Covid-19 vừa qua, ngày 20-2 tới đây, Bệnh viện Quân y 175 sẽ phối hợp với Nhà thiết kế Minh Hạnh tổ chức chương trình nghệ thuật với tên gọi “Mạch sống”.

“Mạch sống” sẽ khái quát không khí căng thẳng của TPHCM trong thời gian giãn cách xã hội kéo dài thông qua phần trình diễn áo dài đặc biệt bằng vải tơ tằm truyền thống của Vietnam Silk House trên sân khấu thực cảnh độc đáo nằm trong khu vườn cổ của Bệnh viện Quân y 175 (quận Gò Vấp, TPHCM). Chương trình cũng sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình VTV9 vào lúc 18 giờ 45 phút đến 19 giờ 45 phút ngày 20-2.

Xuyên suốt chương trình, cùng với phần trình diễn áo dài do nhà thiết kế Minh Hạnh thiết kế, các nghệ sĩ như NSƯT Linh Nga, nghệ sĩ tỳ bà Nghiêm Thu, nghệ sĩ piano Phó An Mi… sẽ trình diễn các tiết mục đặc sắc để bày tỏ lòng biết ơn đối với lao động của lực lượng y tế tuyến đầu chống dịch. Ảnh: M.T

Mang đến chương trình bộ sưu tập áo dài đặc biệt, tái hiện hình ảnh của các y, bác sĩ đang nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ trong thời điểm cả nước đang căng mình chống dịch, nhà thiết kế Minh Hạnh tâm sự “Những tháng ngày thực hiện giãn cách xã hội, tôi đã có thời giản tỉnh thức và có tuệ giác hơn để thổi hồn nghệ thuật vào những tà áo dài nhằm chuyển tải những câu chuyện cảm động về lực lượng tuyến đầu chống dịch của cả nước cũng như của Bệnh viện Quân Y 175.”

“Ngoài ra, chương trình cũng sẽ giới thiệu những bộ sưu tập áo dài kể về câu chuyện của các chiến sĩ quân y của Bệnh viện Quân y 175 phục vụ vận chuyển cấp cứu cho những chiến sĩ và người dân gặp tai nạn ở biển đảo như Trường Sa và tham gia sứ mệnh gìn giữ hòa bình thế giới tại Bentiu, Nam Sudan,” chị nói thêm.

Bên cạnh đó, sự kiện còn có sự góp mặt của NSƯT Thanh Lam, NSƯT Linh Nga, nghệ sĩ tỳ bà Nghiêm Thu, nghệ sĩ piano Phó An Mi, saxophone Quyền Thiện Đắc, ca sĩ Thắng Lợi, thầy giáo Nguyễn Thái Dương và các nhà thiết kế.

Các tiết mục nghệ thuật đặc sắc sẽ được trình diễn trên sân khấu thực cảnh độc đáo nằm trong khu vườn cổ của Bệnh viện Quân y 175 (quận Gò Vấp, TPHCM). Ảnh: M.T

Sau chương trình nghệ thuật, ban tổ chức cũng sẽ dành không gian để tổ chức lễ cưới cho 20 cặp đôi là cán bộ, nhân viên của bệnh viện, những người đã tạm gác lại công việc riêng tư, quên đi hạnh phúc cá nhân trong cuộc chiến chống lại đại dịch. Đặc biệt, những tà áo dài cưới của các cô dâu cũng được Nhà Thiết kế Minh Hạnh tài trợ và thiết kế.

Nhà Thiết kế Minh Hạnh chia sẻ: “Trong đại dịch và qua những mất mát sau đại dịch, chúng ta mới thấy hết được vốn xã hội quý báu của Việt Nam qua các hoạt động thiện nguyện nhân ái với mục tiêu đem đến sự hài hoà cho xã hội trên một tình thần tự nguyện. Mạch Sống là một chương trình nghệ thuật với mong muốn chuyển tải lời tri ân đến lực lượng tuyến đầu chống dịch và đặc biệt khơi gợi những hoạt động nhân ái tiềm năng còn tiềm ẩn trong lòng xã hội Việt Nam.”

“Lòng nhân ái cần được nhân rộng và lòng nhân ái chính là nền tảng để xã hội phát triển bền vững và hùng mạnh”, chị nhấn mạnh.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới