Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Chương trình nhạc kịch “Giai điệu trẻ”

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Chương trình nhạc kịch “Giai điệu trẻ”

Thu Hà

Chương trình nhạc kịch
Dàn nhạc biểu diễn dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Trần Nhật Minh – ảnh tư liệu.

(TBKTSG Online) – Chương trình “Giai điệu trẻ” số thứ tư do Nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch TPHCM phối hợp cùng Thành đoàn TPHCM tổ chức, sẽ diễn ra vào ngày 29-8 lúc 20 giờ tại Nhà hát TPHCM (7 Công trường Lam Sơn, quận 1).

Chương trình lần này sẽ giới thiệu đến khán giả về xuất xứ, sự ra đời của nghệ thuật thanh nhạc trong nhạc kịch cổ điển với loại hình nghệ thuật opera thông qua các vở opera "Il Forza di destino"; Duet Papageno, papagena, Aria: Queen of the night (trong nhạc kịch Cây sáo thần của Mozart); Aria “Toreado”, Aria “Habanera” (trích nhạc kịch Carmen của G. Bizet); cùng các trích đoạn từ các vở “Rigoletto”, “La Traviata” – Verdi, “Gianni Schicchi” Pucinni,…qua sự biểu diễn của các nghệ sĩ Nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch TPHCM dưới sự chỉ huy dàn nhạc của nhạc trưởng Trần Nhật Minh.

“Giai điệu trẻ” là một chuỗi gồm tám buổi biểu diễn liên tiếp, sẽ diễn ra vào ngày 29 hàng tháng bắt đầu từ tháng 5. Chương trình sẽ biểu diễn luân phiên các loại hình: thanh nhạc, hợp xướng, nhạc giao hưởng, múa ba lê. Đây là hoạt động hoàn toàn miễn phí phục vụ học sinh, sinh viên nhằm đưa các loại hình nghệ thuật cổ điển, hàn lâm đến gần hơn với giới trẻ.

Để nhận vé xem buổi biểu diễn, liên hệ ban thanh niên trường học Thành Đoàn (số 1 Phạm Ngọc Thạch, quận 1), điện thoại 08 3822 5123.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới