Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Chuyến tàu đầu tiên của Grand Alliance cập cảng Tân Cảng-Cái Mép  

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Chuyến tàu đầu tiên của Grand Alliance cập cảng Tân Cảng-Cái Mép  

Lê Toàn

Chuyến tàu đầu tiên của liên minh Grand Alliance đang lấy hàng tại cảng nước sâu Tân Cảng-Cái Mép vào sáng ngày 9-1.Ảnh: Lê Toàn

(TBKTSG Online) – Sáng nay ngày 9-1, Công ty cổ phần Tân Cảng- Cái Mép đã đón chuyến tàu đầu tiên của liên minh Grand Alliance ( Hãng tàu OOCL, Hapag Lloyd, NYK) cập cảng Tân Cảng-Cái Mép ở Bà Rịa-Vũng Tàu.

Tàu đầu tiên mang tên M.V.OOCL America, thuộc hãng tàu OOCL (Hong Kong), tàu thuộc tuyến dịch vụ Asia East Coast Express, là tuyến vận chuyển hàng hóa  trực tiếp từ Tân Cảng-Cái Mép tới Bờ Đông nước Mỹ. Liên minh Grand Alliance sẽ triển khai 10 tàu có sức chở 5.500 teu cho tuyến dịch vụ này.

Grand Alliance là liên minh thứ 3 đến cảng Tân Cảng-Cái Mép. Chuyến tàu đầu tiên của liên minh The New World (APL, Hyundai Merchant Marine và MOL) cập cảng vào tháng 6 năm 2009, và liên minh CKYH ( Cosco,K’Line, Yangming, Hanjin) cập cảng vào tháng 7 năm 2009. Cả 2 liên minh này đều triển khai tuyến trực tiếp từ Tân Cảng-Cái Mép tới Bờ Tây nước Mỹ.

Ông Trần Khánh Sinh, Giám đốc cảng Tân Cảng-Cái Mép cho biết, 2 liên minh triền khai hàng hóa đi Bờ Tây nước Mỹ tuy mới chỉ hai chuyến tàu mỗi tuần nhưng sản lượng thông qua cảng năm 2009 đã lên tới 100.000 TEU.

Hiện nay, năng suất làm hàng của Tân Cảng-Cái Mép đã đạt tới 25 container/giờ/cẩu và với 3 cẩu năng suất trung bình đã đạt 75 container/giờ/tàu, ông Sinh nói thêm.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới