Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

CIC được phép mua 10% cổ phần của Morgan Stanley

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

CIC được phép mua 10% cổ phần của Morgan Stanley

Phúc Minh

Công ty đầu tư Trung Quốc cho biết không có ý định kiểm soát Morgan Stanley. Ảnh: AFP

(TBKTSG Online) – Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) ngày 31-8 phê chuẩn cho công ty đầu tư Trung Quốc (CIC) gián tiếp mua lại 10% cổ phần có quyền biểu quyết của tập đoàn tài chính Morgan Stanley (Mỹ).

FED cho rằng giao dịch trên sẽ không tác động tiêu cực đến việc cạnh tranh và tập trung vốn của Morgan Stanley.

CIC cũng cho biết không có ý định kiểm soát hay gây ảnh hưởng đến Morgan Stanley. Hiện, CIC thông qua các công ty nắm giữ 2,49% cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết của Morgan Stanley.

Trước đó vào tháng 12-2007, Morgan Stanley và CIC từng ký kết thỏa thuận đầu tư. Theo thỏa thuận, CIC mua lại 5,6 tỉ đô la Mỹ cổ phần của Morgan Stanley, chiếm 9,86%.vốn cổ phần.

Sau đó, tập đoàn Mitsubishi (Nhật Bản) bơm vốn vào Morgan Stanley khiến cổ phần của CIC trong Morgan Stanley còn 7,68%.

Tháng 6-2010, CIC mua thêm 1,2 tỉ đô la Mỹ cổ phiếu phổ thông của Morgan Stanley, nâng cổ phần của CIC tại Morgan Stanley trở lại mức 9,86%.

CIC thành lập vào tháng 9-2007, là quỹ kiểm soát tài sản của chính phủ Trung Quốc, tập trung đầu tư vào sản phẩm tài chính tại thị trường nước ngoài.

(theo BBC)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới