Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

CLB Doanh nhân 2030 có ban chủ nhiệm mới

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

CLB Doanh nhân 2030 có ban chủ nhiệm mới

Tin và ảnh: Thành Hoa

(TBKTSG Online) – Sáng nay 2-3, Câu lạc bộ Doanh nhân 2030 (trực thuộc Saigon Times Club) tổ chức bầu ban chấp hành CLB nhiệm kỳ VIII (2016 – 2018) với bảy thành viên. Với 100% số phiếu ủng hộ, ông Lê Đức Nghĩa, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty cổ phần gỗ An Cường, đã trở thành tân chủ nhiệm CLB Doanh nhân 2030 nhiệm kỳ VIII.

CLB Doanh nhân 2030 có ban chủ nhiệm mới
Các thành viên CLB Doanh nhân 2030 bỏ phiếu bầu ban chấp hành nhiệm kỳ VIII (2016 – 2018) sáng nay 2-3

Ông Lê Đức Nghĩa là một trong những chuyên gia hàng đầu tại Việt Nam và khu vực về vật liệu và giải pháp cho ngành gỗ công nghiệp, với hơn 22 năm kinh nghiệm trong ngành gỗ công nghiệp và được đào tạo chuyên nghiệp tại Đức.

Ông Lê Đức Nghĩa, Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần gỗ An Cường, đã trở thành tân chủ nhiệm CLB Doanh nhân 2030 nhiệm kỳ VIII (2016 – 2018).

Ông Nghĩa hiện là Ủy viên Ban chấp hành Hội doanh nhân trẻ TP.HCM (YBA-HCM), thành viên CLB Doanh Nhân 2030, thành viên Hiệp Hội chế biến gỗ (HAWA).

Năm 2014, ông Nghĩa được bình chọn và nhận giải thưởng tri thức tiêu biểu Việt Nam trên mặt trận Kinh tế – Xã hội (do Hội tri thức khoa học & Công nghệ trẻ Việt Nam bình chọn). Ông đã sáng lập quỹ Nụ Cười Hy Vọng thuộc Công Ty CP gỗ An Cường, quỹ từ thiện đã có nhiều đóng góp tích cực cho các hoạt động xã hội như hỗ trợ mổ tim cho bệnh nhi nghèo, hỗ trợ viện phí cho trẻ em ung thư, đồng tham gia hoặc là nhà tài trợ chính cho các chương trình xã hội khác do Hội Doanh nhân trẻ YBA, Câu lạc bộ Doanh Nhân 2030… phát động.

Hai phó chủ nhiệm CLB Doanh nhân 2030 nhiệm kỳ VIII sắp tới là bà Trần Thị Thanh Hằng, Giám đốc kiêm Phó chủ tịch HĐQT trường đào tạo Doanh Chủ, và bà Phan Hương Giang, Giám đốc Công ty TNHH WONDER DOME.

Được thành lập từ năm 2002, Câu lạc bộ Doanh nhân 2030 là nơi sinh hoạt hữu ích cho các doanh nhân và nhà quản lý trẻ trong độ tuổi 20-30.

Gia nhập vào câu lạc bộ, các thành viên có cơ hội trao đổi ý kiến, chia sẻ những kinh nghiệm trong quản lý, kinh doanh, tìm thấy những cơ hội hợp tác, quảng bá hình ảnh và phát triển hoạt động kinh doanh cho doanh nghiệp của mình.

 

Các thành viên ban chấp hành mới (những người đứng) nhiệm kỳ VIII (2016 – 2018) chụp hình lưu niệm cùng các thành viên ban chấp hành nhiệm kỳ vừa qua.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới