Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

CLB Thị trường – Địa ốc: doanh nghiệp chia sẻ giải pháp gỡ khó về nguồn vốn

Hoàng Minh

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Trong cuộc thảo luận về chủ đề “Vượt khó – những giải pháp hiệu quả”, lãnh đạo các doanh nghiệp thành viên Câu lạc bộ Thị trường – Địa ốc Saigon Times (thuộc Saigon Times Club) đã chia sẻ về những giái pháp để tháo gỡ khó khăn về vốn cho doanh nghiệp, ví dụ tăng nguồn thu và khơi thông dòng tiền, cắt giảm chi phí sản xuất, lên các kế hoạch dài hạn.

Câu lạc bộ Thị trường – Địa ốc (SMRC) kết nạp và trao chứng nhận cho 4 thành viên mới. Ảnh: Hoàng Minh

Ngày 21-4, Câu lạc bộ Thị trường – Địa ốc Saigon Times đã tổ chức buổi thảo luận với chủ đề “Vượt khó – những giải pháp hiệu quả”. Trong đó, các vị lãnh đạo đã bàn về những vấn đề, giải pháp gỡ khó cho doanh nghiệp trong bối cảnh nền kinh tế nhiều biến động về tài chính, thị trường cho doanh nghiệp, đặc biệt là sau 2 năm ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Tại buổi thảo luận, các lãnh đạo nhận định, doanh nghiệp đang chịu tác động của lãi suất cao, người tiêu dùng dè chừng trong chi tiêu. Ông Ngô Quang Phúc, Tổng giám đốc Phú Đông Group, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thị trường – Địa ốc cho biết, trước mắt, doanh nghiệp cần tập trung tháo gỡ 3 nhóm vấn đề chính là về vốn, doanh thu bán hàng và đội ngũ nhân sự.

Trong đó, cắt giảm chi phí là một trong những giải pháp quan trọng nhất mà doanh nghiệp cần thực hiện ngay để duy trì được nguồn vốn.

Đồng thời, các lãnh đạo cũng thống nhất với nhiều giải pháp khác để huy động vốn như tận dụng khả năng nội tại của doanh nghiệp, tăng các khoản thu có thể khơi thông dòng tiền, kể cả trường hợp phải bán lỗ.

Thêm một giải pháp nữa là cần áp dụng là doanh nghiệp cần hệ thống lại cơ cấu hoạt động, có kế hoạch cụ thể về sản xuất, kinh doanh, hướng đến đủ điều kiện để vay vốn ngân hàng. Đây là nguồn vốn bền vững trong dài hạn.

Từ kinh nghiệm thực tiễn của một số doanh nghiệp trong câu lạc bộ, với giai đoạn khó khăn này, bán cổ phần là một việc có thể cân nhắc. Chủ một nhà hàng lớn thuộc câu lạc bộ bày tỏ: “Việc bán bớt cổ phần giúp duy trì hoạt động của doanh nghiệp. Còn nếu vay nợ, doanh nghiệp có thể sẽ bị phá sản chỉ trong thời gian ngắn vì thiếu khả năng trả nợ”.

Đây là một trong các giải pháp nhận được sự quan tâm và “mổ xẻ” kỹ lưỡng và được các thành viên đánh giá cao để gỡ khó về nguồn vốn cho doanh nghiệp. Ngoài ra, với những công ty có nhiều cổ đông, việc huy động vốn từ các cổ đông hiện hữu hoặc bán trong nội bộ là một trong những cách làm hiệu quả.

“Trong cuộc chiến về vốn có nhiều giải pháp, mỗi doanh nghiệp lựa chọn giải pháp phù hợp với chính mình. Trong đó, việc duy trì hoạt động ổn định là ưu tiên hàng đầu trước khi nghĩ đến lợi nhuận”, chủ nhiệm Câu lạc bộ Thị trường – Địa ốc khẳng định. Cũng theo ông Phúc, những người chủ doanh nghiệp có tài sản trí tuệ, chất xám và khi đi qua khó khăn đều có thể gây dựng doanh nghiệp mới. “Đây là năng lực nội tại của mình nên đừng tiếc hiện tại và cần hướng tới tương lai”, ông Phúc nói trong lời kết cuộc thảo luận về chủ đề vốn.

Chủ đề tìm giải pháp bán hàng hiệu và thực hiện chiến lược nhân sự sẽ được tiếp tục thảo luận trong buổi gặp mặt tiếp theo của câu lạc bộ.

Cuộc gặp mặt tháng 4 cũng là dịp Câu lạc bộ Thị trường – Địa ốc (SMRC) kết nạp và trao chứng nhận cho 4 thành viên mới. Vào tháng 9-2022, SMRC hình thành từ việc sáp nhập của Câu lạc bộ Thị trường và Câu lạc bộ Địa ốc Saigon Times dưới sự chấp thuận của Saigon Times Club.

Hiện nay, câu lạc bộ gồm nhiều doanh nghiệp đang hoạt động trong những lĩnh vực như địa ốc, nông phẩm, chăm sóc sức khỏe – sắc đẹp, giáo dục, thương mại – dịch vụ… Mục tiêu hướng đến của câu lạc bộ là cùng nhau hỗ trợ phát triển kinh doanh, góp phần vào sự phát triển của cộng đồng, xã hội và nền kinh tế.

Saigon Times Club là một tổ chức phi lợi nhuận do Tạp chí Kinh tế Sài Gòn thành lập theo Quyết định số 1354/UB-VX ngày 9-3-1993 của UBND TPHCM. Đến nay Saigon Times Club đã quy tụ được nhiều doanh nhân là bạn đọc của Tạp chí Kinh tế Sài Gòn và các chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế tham gia vào bốn câu lạc bộ trực thuộc, trong đó có Câu lạc bộ Thị trường – Địa ốc Saigon Times.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới