Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Cổ đông Kustocem muốn họp đại hội bất thường để ‘thay máu’ Coteccons

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Cổ đông Kustocem muốn họp đại hội bất thường để ‘thay máu’ Coteccons

Dũng Nguyễn

(TBKTSG Online) – Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons dự kiến tổ chức vào cuối tháng 6, nhưng một cổ đông lớn muốn tổ chức thêm đại hội cổ đông bất thường vào giữa tháng 7 để kiểm toán “đặc biệt” hoạt động của công ty từ năm 2017 và đề xuất bầu lại nhân sự Hội đồng quản trị (HĐQT).

Cổ đông Kustocem muốn họp đại hội bất thường để 'thay máu' Coteccons
Các nhóm cổ đông lớn đã tranh cãi kịch liệt tại đại hội cổ đông thường niên năm ngoái và cho đến nay mâu thuẫn vẫn chưa chấm dứt. Nguồn: CTD.

Theo thư thông báo của Kustocem gửi đến Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) và Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM, cổ đông ngoại này đề nghị VSD lập và gửi danh sách cổ đông vào ngày đăng ký cuối cùng (22-6) để tiến hành tổ chức đại hội cổ đông bất thường dự kiến ngày 13-7.

Một nội dung nghị sự quan trọng là thay đổi HĐQT hiện tại và bổ nhiệm HĐQT mới từ số ứng cử viên được đề cử bởi các cổ đông có quyền của Coteccons theo quy tắc đề cử ứng cử viên HĐQT và dựa trên nguyên tắc bầu dồn phiếu quy định tại Điều 24 của Điều Lệ.

Lý do là vì Kustocem đặt nghi vấn liên quan đến câu chuyện các nhà thầu phụ của Coteccons, cụ thể là Ricons, đơn vị sáp nhập bất thành trong kỳ đại hội cổ đông thường niên năm ngoái.

Kustocem đề xuất chỉ định “kiểm toán đặc biệt”, độc lập kiểm tra đối với các hoạt động của Coteccons từ năm 2017 cho đến thời điểm hiện tại. Trong đó Kustocem đề nghị xác định liệu các điều kiện và căn cứ của việc giao hợp đồng thầu phụ và/hoặc đơn đặt hàng cho các bên có liên quan trong thời gian từ tháng 1-2017 đến nay có hoàn toàn tuân thủ theo điều lệ công ty hay không.

Câu chuyện đấu thầu các hợp đồng lớn với Ricons, chuyện nhân sự, vật liệu tồn kho, máy móc thiết bị của Coteccons cũng được Kustocem đề nghị xem xét lại.

Ban Kiểm soát được giao quyền để quyết định tất cả các vấn đề liên quan kể cả việc quyết định đối với đội ngũ thực hiện việc kiểm tra bao gồm nhưng không giới hạn nhân sự nội bộ và/hoặc bên ngoài, phạm vi, nội dung hoạt động và tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc Kiểm Toán Đặc Biệt.

Trao đổi nhanh với TBKTSG Online, đại diện Coteccons xác nhận có nhận được văn bản đề xuất họp đại hội cổ đông bất thường từ cổ đông lớn Kustocem.

Năm ngoái, Kustocem phát hành tuyên bố không đồng ý về việc sáp nhập Coteccons và Ricons ngay trước khi Đại hội cổ đông thường niên diễn ra. Tại sự kiện, đại diện Kustocem khi đó cho rằng lợi ích của việc sáp nhập chưa rõ ràng và ban lãnh đạo nên tập trung vào giá trị cốt lõi.

Trong khi đó, ông Nguyễn Bá Dương, Chủ tịch HĐQT Coteccons, cho rằng việc sáp nhập sẽ giúp tăng khả năng phòng thủ cho doanh nghiệp, vì khi đó Coteccons sẽ nắm giữ 3 trong 5 công ty xây dựng lớn nhất Việt Nam. Tuy nhiên, sau những tranh cãi không có hồi kết và chuyện sáp nhập bị phủ quyết, ông Dương tuyên bố sẽ không đề cập lại việc sáp nhập nữa.

Từ năm ngoái, một nhóm cổ đông của Coteccons, mà đại diện là Kustocem, cho rằng việc quản trị doanh nghiệp tại Coteccons có xung đột về lợi ích ở ban điều hành và đội ngũ lãnh đạo. Nhóm cổ đông này dẫn chứng kèm theo về kết quả kinh doanh xuống dốc của Coteccons trong khi Ricons (Coteccons sở hữu gần 15% và ông Dương cũng đồng thời là Chủ tịch HĐQT) thì lại đi lên.

Kustocem đầu tư vào Coteccons từ năm 2012. Theo báo cáo thường niên 2019, Kustocem sở hữu 18,23% cổ phần của Coteccons, còn Công ty TNHH MTV Kinh doanh và Đầu tư Thành Công nắm giữ 14,67%. Trong khi đó, ông Nguyễn Bá Dương nắm giữ 4,92% cổ phần.

Quy định về triệu tập đại hội cổ đông bất thường

Theo quy định, HĐQT có quyền và phải triệu tập cuộc họp bất thường đại hội đồng cổ đông, theo yêu cầu của nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty.

Ngoài ra cũng có quy định các cổ đông có quyền triệu tập đại hội cổ đông bất thường trong trường hợp HĐQT vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền được giao; nhiệm kỳ của HĐQT đã vượt quá 6 tháng mà HĐQT mới chưa được bầu thay thế; và các trường hợp khác theo quy định của điều lệ công ty.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới