Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Cơ hội mở rộng hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam – Quảng Tây

T.Đào

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Sáng 12-1, trong khuôn khổ hội nghị giao thương về hợp tác kinh tế thương mại giữa doanh nghiệp Việt Nam và Quảng Tây (Trung Quốc), hai bên đã ký kết thỏa thuận hợp tác đối với 8 hạng mục về phát triển kinh tế thương mại.

Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp Trung Quốc xúc tiến hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam. Ảnh minh họa: TL

Theo TTXVN thông tin, trong khuôn khổ hội nghị giao thương về hợp tác kinh tế thương mại diễn ra tại Hà Nội vào sáng 12-1, doanh nghiệp hai bên đã ký kết thỏa thuận hợp tác đối với 8 hạng mục hợp tác kinh tế thương mại. Trong đó, có 3 hạng mục là thỏa thuận hợp tác khung được ký kết bởi doanh nghiệp có vốn nhà nước và 5 hạng mục là hợp đồng đặt hàng hàng năm giữa các doanh nghiệp sản xuất và thương mại. Giá trị các hợp đồng thương mại dự kiến có thể đạt 900 triệu nhân dân tệ.

Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) trong 23 năm liên tiếp. Kim ngạch thương mại xuất nhập khẩu của hai bên đã đạt 200 tỉ nhân dân tệ. Việt Nam đã thành lập 57 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Quảng Tây. Tổng vốn đầu tư nước ngoài theo hợp đồng là 184 triệu đô la Mỹ.

Các doanh nghiệp Quảng Tây ký kết hợp đồng công trình với doanh thu hoàn thành lũy kế là 1,09 tỉ đô la Mỹ. Tỉnh này đã ghi nhận hoặc phê duyệt 181 doanh nghiệp đầu tư tại Việt Nam (loại hình phi tài chính). Tổng số tiền đầu tư theo cam kết của Trung Quốc là 1,26 tỉ đô la. Tổng vốn đầu tư thực tế là 140 triệu đô la.

Thống kê của Hải quan Nam Ninh (Trung Quốc) cho biết, tính chung 11 tháng năm 2022, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Quảng Tây và Việt Nam đạt 172,65 tỉ nhân dân tệ (tương đương 25,5 tỉ đô la Mỹ), chiếm tỷ trọng 29,3% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Quảng Tây với thế giới.

Việc gỡ bỏ quy định xét nghiệm PCR và cách ly tập trung sau khi nhập cảnh vào Trung Quốc từ ngày 8-1 và nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch bệnh là cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam và Quảng Tây trao đổi, mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, góp phần phát triển thương mại song phương.

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết đơn vị sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp Trung Quốc xúc tiến hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam. Đồng thời, trong năm 2023, VCCI dự kiến thực hiện các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp tại một số tỉnh thành trong việc xúc tiến xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.

Tuy nhiên, hoạt động trao đổi hàng hóa giữa hai bên cũng còn gặp những hạn chế. Trong 11 tháng năm 2022, kim ngạch xuất nhập khẩu với Trung Quốc thông qua các cửa khẩu tại Lạng Sơn giảm 39,4% so với cùng kỳ năm 2021; kim ngạch xuất nhập khẩu thông qua các cửa khẩu tại Quảng Ninh giảm 68,7% so với cùng kỳ.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới