Thứ Năm, 28/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Có nên cho phép mở casino?

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Có nên cho phép mở casino?

Có nên cho phép mở casino?
Crowne International Casino trên đường Sơn Trà Điện Ngọc, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng mở cửa từ năm 2009 (Ảnh: Đình Dũng).

(TBKTSG Online) – Casino (sòng bạc), rộng hơn là các hình thức cá cược như xổ số, cá độ bóng đá, cá cược đua ngựa, đua chó, vui chơi có thưởng… là loại hình kinh doanh giải trí khá phổ biến ở nhiều nước trên thế giới. Gần đây, vấn đề có nên cho phép mở casino hay không, có nên hợp pháp hóa cá cược hay không… lại nóng trên các diễn đàn và phương tiện truyền thông cả nước sau khi một vài bộ trưởng trong chính phủ tỏ ý muốn thúc đẩy loại hình kinh doanh này.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ hồi đầu tháng 3 đã dẫn đầu một đoàn cán bộ sang Singapore tìm hiểu “học tập kinh nghiệm tổ chức hoạt động cá cược thể thao, xổ số và trò chơi có thưởng tại nước này”. Theo VnExpress, “Đánh giá cao kinh nghiệm này, Bộ trưởng cho biết ngành tài chính Việt Nam cũng đang xây dựng Nghị định về về kinh doanh đặt cược để trình Chính phủ trong thời gian tới”.

Sau đó, vào ngày 16-3, trong cuộc giao lưu trực tuyến, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh cũng “cho rằng nếu có cơ chế quản lý phù hợp, đảm bảo được an ninh – xã hội thì việc cho xây dựng các khu giải trí, trò chơi có thưởng (casino) là việc “không có lý do gì không làm”. Cũng theo VnExpress, Bộ trưởng Vinh cho rằng đối với các khu kinh tế biệt lập, các địa phương có tiềm năng du lịch lớn, việc xây dựng casino với mục tiêu thu hút khách nước ngoài sẽ giúp tạo ra một cú hích về kinh tế cũng như tạo việc làm cho lao động địa phương.

Trong chuyến viếng thăm và làm việc tại Việt Nam đầu tháng này, Chủ tịch tập đoàn Las Vegas Sands – tập đoàn quản lý các khu nghỉ dưỡng có sòng bạc lớn nhất thế giới – Sheldon Adelson cũng bày tỏ mong muốn được đầu tư hàng tỉ đô la Mỹ xây dựng các khu phức hợp kiểu Las Vegas tại TPHCM và Hà Nội.

Được biết, Chính phủ đã và đang xem xét cấp phép cho nhà đầu tư nước ngoài xây dựng một số dự án du lịch – casino lớn tại Phú Quốc, New City (Phú Yên), Silver Shores, Furama (Đà Nẵng), Nam Hội An, Hoàng Đồng (Lạng Sơn), Hồ Tràm và Saigon Atlantic (Vũng Tàu)…

Phải chăng đã đến lúc Việt Nam cần nới lỏng các luật lệ để cho phép mở các casino thu hút khách nước ngoài, hợp pháp hóa các hoạt động cá cược, cá độ xưa nay vẫn bị cấm ngặt theo Bộ Luật hình sự 1999?
Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, đây là việc lợi bất cập hại. Nếu các hoạt động cờ bạc, cá độ được “hợp pháp hóa” và diễn ra tràn lan trong xã hội sẽ có nguy cơ xói mòn những nền tảng đạo đức căn bản, làm bùng nổ những tệ nạn với hậu quả không thể đo lường được cho gia đình, xã hội…

Anh/Chị có ý kiến thế nào về vấn đề này, xin vui lòng đóng góp ở box bên dưới.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới