Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Cổ phiếu đầu tuần lại ‘nằm sàn’ hàng loạt, VN-Index rời xa mốc 1.200 điểm

Dũng Nguyễn

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Chỉ số VN-Index thêm lần nữa lại rời xa mốc tâm lý quan trọng 1.200 điểm, trong bối cảnh hàng loạt cổ phiếu lớn nhỏ đều bị bán tháo.

Kết phiên giao dịch 20-6, hàng loạt cổ phiếu vốn hóa lớn ‘nằm sàn’ trong tình trạng “trắng bên mua”. Ảnh: V.D.

Phiên giao dịch ngày 20-6, thị trường chứng khoán lại chứng kiến đợt bán tháo mạnh mẽ. Chỉ số bắt đầu rơi mạnh từ cuối phiên sáng và lao dốc vào cuối phiên chiều.

Theo đó, VN-Index mất gần 37 điểm, tương ứng giảm 3,03%, về mức 1.180 điểm, còn HNX-Index giảm 4,34%, chỉ số UPCoM-Index giảm 1,91%.

Chỉ số giảm sâu vì nhóm 30 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường ghi nhận giảm mạnh, sắc đỏ áp đảo với 27 mã giảm, 2 mã tăng và 1 mã tham chiếu. Trong số này có 5 mã giảm hết biên độ với tình trạng “trắng bên mua”, gồm GAS, HPG, STB, POW, SSI. Nhiều mã giảm mạnh như BID hay PLX với mức giảm quanh 6,5%.

Toàn thị trường có 177 mã tăng, 728 mã đứng giá, 474 mã giảm, trong đó 225 mã giảm sàn. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 17/19 ngành giảm điểm, trong đó ngành dầu khí có mức giảm lớn nhất khi giá dầu thế giới trải qua phiên giảm giá mạnh cuối tuần trước. Dù vậy, điểm sáng hiếm hoi là ngành thủy sản ngược dòng thị trường và tăng ở mức khá.

Trong phiên hôm nay, khối lượng giao dịch trên HOSE đạt hơn 669 triệu đơn vị với giá trị khoảng 15.400 tỉ đồng. Tổng giá trị giao dịch đạt 18.525 tỉ đồng. Khối ngoại hôm nay cũng bán ròng trên cả hai sàn.

Theo Công ty chứng khoán Mirae Asset, thị trường tiếp tục có phiên lao dốc mạnh với hàng loạt cổ phiếu giảm sâu cho thấy xu hướng giảm điểm của VN-Index chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tâm lý giao dịch của thị trường hiện khá tiêu cực trong ngắn hạn. Kết thúc phiên hôm nay, chỉ số P/E của VN-Index quay trở về 12,8 lần.

Trong tuần trước, nhiều công ty chứng khoán đưa ra một kịch bản là chỉ số VN-Index sẽ giằng co quanh vùng 1.200 điểm, mốc tâm lý quan trọng từ trước đến nay. Chỉ số chính của thị trường chứng khoán trong tuần trước có thời điểm “thủng” mốc này, nhưng ngay sau đó lực cầu bắt đáy xuất hiện kéo chỉ số tăng trở lại.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới