Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Cổ phiếu FLC tăng trần 6 phiên liên tiếp

Dũng Nguyễn

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Từ mức 3.800 đồng, giá cổ phiếu FLC tăng trần 6 phiên liên tiếp trước khi đại hội cổ đông bất thường lần thứ hai diễn ra vào cuối tuần này.

Sau phiên giao dịch ngày 29-6, giá FLC tăng 7%, lên mức 5.660 đồng/cổ phiếu, duy trì mạch tăng hết biên độ trong 6 phiên liên tiếp. Mạch tăng này giúp đẩy thị giá FLC tăng đến hơn 40% chỉ trong 6 phiên giao dịch, và tăng đến 55% nếu so từ thứ Hai tuần trước.

Đáng chú ý là khối lượng giao dịch khớp lệnh của FLC trong ngày hôm nay cũng tăng đột biến với gần 32,8 triệu cổ phiếu, trong khi những phiên trước đó chỉ khoảng 2-8 triệu cổ phiếu.

Cổ phiếu FLC tăng mạnh từ mức đáy 3.700 đồng/cổ phiếu vào thứ hai tuần trước. Nguồn: Vietstock.

Trước diễn biến tăng trần 5 phiên liên tiếp, trong ngày hôm qua, Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HOSE) đã có văn bản yêu cầu FLC và cả cổ phiếu thuộc “họ FLC” là ROS giải trình về việc tăng liên tiếp 5 phiên.

Đây là quy định yêu cầu các công ty công bố thông tin liên quan đến công ty có ảnh hưởng đến biến động giá cổ phiếu trong trường hợp giá tăng trần hoặc giảm sàn liên tiếp 5 phiên. Tuy nhiên, trái với FLC tiếp tục tăng trần thì hôm nay ROS chỉ tăng 3%.

Tính đến thời điểm hiện tại thì văn bản giải trình chưa được đưa ra đại chúng. Còn ngày 24-6 mới đây, một thành viên HĐQT đã nộp đơn từ nhiệm chức vụ.

Ngày 2-7 tới, FLC sẽ tổ chức đại hội cổ đông bất thường lần thứ hai, sau khi tổ chức không thành công vì không đủ số lượng cổ đông tham dự vào ngày 10-6. Một nội dung trong đại hội là bầu bổ sung 3 thành viên HĐQT, trong đó có 1 thành viên HĐQT độc lập.

Thị giá FLC tăng mạnh trong bối cảnh thị trường chứng khoán có đà hồi phục từ cuối tuần trước. Còn trong phiên hôm nay ngày 29-6, chỉ số VN-Index lại đi ngang.

Mở cửa đầu phiên lực bán đã áp đảo khiến VN-Index rơi vào sắc đỏ với mức giảm hơn 10 điểm. Tuy nhiên, lực cầu sau đó xuất hiện vào buổi chiều giúp VN-Index thu hẹp dần đà giảm, kết phiên gần như đi ngang với mức giảm 0,01 điểm, tiếp tục giữ mức 1.218 điểm.

Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 11/19 ngành giảm điểm. Đà tăng của nhóm ngân hàng có phần chững lại khi nhiều mã quay đầu giảm. Điểm sáng duy nhất của thị trường có thể kể đến nhóm cổ phiếu dịch vụ tài chính với mức phục hồi trên 2%, trước thông tin về dự thảo rút ngắn thời gian giao dịch.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới