Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Cơ quan cố vấn Mỹ kêu gọi cấm doanh nghiệp TQ mua công ty Mỹ

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Cơ quan cố vấn Mỹ kêu gọi cấm doanh nghiệp TQ mua công ty Mỹ

Phúc Minh

Cơ quan cố vấn Mỹ kêu gọi cấm doanh nghiệp TQ mua công ty Mỹ
Cơ quan cố vấn Mỹ kêu gọi cấm doanh nghiệp TQ mua công ty Mỹ. Ảnh: Reuters

(TBKTSG Online) – Ủy ban đánh giá an ninh và kinh tế Mỹ-Trung Quốc, cơ quan phụ trách giám sát mối quan hệ an ninh và thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, kiến nghị Ủy ban thẩm định đầu tư nước ngoài của Mỹ (CFIUS) cần phong tỏa việc các công ty nhà nước Trung Quốc mua công ty Mỹ.

Reuters cho biết trong một báo cáo thường niên gửi Quốc hội Mỹ ngày 16-11, Ủy ban đánh giá an ninh và kinh tế Mỹ-Trung Quốc cho rằng Trung Quốc đã sử dụng các doanh nghiệp nhà nước như công cụ kinh tế chủ chốt để thúc đẩy và đạt được những mục tiêu an ninh quốc gia.

Báo cáo của Ủy ban đánh giá an ninh và kinh tế Mỹ-Trung Quốc viết sau khi một doanh nghiệp nhà nước của Trung Quốc mua một công ty Mỹ hoặc nắm quyền kiểm soát công ty Mỹ, rất có thể có nguy cơ các công ty Trung Quốc sẽ sử dụng công nghệ, tình báo và các lực lượng thị trường để phục vụ cho chính phủ Trung Quốc, gây tổn hại cho an ninh quốc gia của Mỹ. Ủy ban này cho biết các công ty Trung Quốc nhận được tài trợ thường xuyên của chính phủ đặc biệt tích cực trong hoạt động dự thầu các tài sản công nghệ của Mỹ.

Ủy ban đánh giá an ninh và kinh tế Mỹ-Trung Quốc – cơ quan có chức năng cố vấn của lưỡng đảng tại Mỹ – cũng cảnh báo sức mạnh quân sự ngày càng được tăng cường có thể khiến Trung Quốc sử dụng vũ lực để theo đuổi những lợi ích của nước này.

Báo Wall Street Journal cho biết phát ngôn viên của Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington (Mỹ) chưa nhận xét về kiến nghị trên. Trước đó, các quan chức Trung Quốc từng phàn nàn một số nhà đầu tư Trung Quốc đối mặt với nhiều trở ngại khi vào thị trường Mỹ.

Chủ trương cấm doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc đầu tư tại Mỹ xuất hiện trong bối cảnh bùng nổ làn sóng các công ty Trung Quốc mua lại các tài sản của Mỹ. Các nhân tố thúc đẩy làn sóng mua lại này bao gồm sự mất cân bằng dài hạn kinh tế giữa Mỹ và Trung Quốc, cũng như việc các nhà đầu tư Trung Quốc lo lắng về thị trường nội địa và mong muốn đa dạng hóa tài sản ở nước ngoài.

Theo số liệu của Rhodium Group, trong năm 2016, Trung Quốc thông qua mua lại và đầu tư đã đầu tư trực tiếp vào nền kinh tế Mỹ 18 tỉ đô la Mỹ – nhiều hơn tổng số vốn đầu tư 15,3 tỉ đô la Mỹ vào năm ngoái và gần gấp 100 lần mức đầu tư cách đây 10 năm.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới